Vận động người dân giao nộp một con vượn đen quý hiếm

Sáng 6/8, ông Trần Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng cho hay đã lập thủ tục tiếp nhận và ra quyết định chuyển giao cho Vườn quốc gia Cúc Phương tiếp tục cứu hộ một con vượn đen má trắng, sau đó sẽ được thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, lúc 15g ngày 2/8, nhận được tin báo từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng phối hợp với phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49, Công an Đà Nẵng) đã tiến hành kiểm tra tại nhà ông Nguyễn Văn Viện (sinh năm 1956, ở số 04 Tôn Đản, tổ 17A, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ). 

Vận động người dân giao nộp một con vượn đen quý hiếm - ảnh 1
Ông Nguyễn Văn Viện tự nguyện giao nộp con vượn đen má trắng quý hiếm cho lực lượng chức năng để cứu hộ và thả trở lại môi trường tự nhiên (Ảnh do Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng cung cấp)

Tại đây, tổ công tác phát hiện ông Viện đang nuôi nhốt 01 cá thể vượn đen má trắng Siki (tên khoa học là Nomascus leucogenys siki); giống đực, có trọng lượng khoảng 3kg, thuộc loài quý hiếm nhóm IB quy định tại Nghị định 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và Phụ lục I- Công ước CITES.

Theo Nguyễn Văn Viện cho biết thì con vượn này được ông mang từ Lào về, nuôi từ nhỏ đến nay gần 3 năm do không hiểu biết pháp luật quy định về nuôi nhốt động vật hoang dã quý hiếm. Khi tổ kiểm tra tuyên truyền, phổ biến các quy định của nhà nước nghiêm cấm việc nuôi nhốt động vật rừng trái phép, ông Viện đã làm đơn tự nguyện giao nộp con vượn cho cơ quan chức năng.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, ngày 18/6, Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng và PC 49 Công an Đà Nẵng đã sơ kết 2 năm (5/2011 - 5/2013) thực hiện quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, điều tra và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên trên địa bàn. Trong đó cho biết đã lập biên bản và xử lý 58 vụ vi phạm hành chính về quản lý lâm sản, động vật hoang dã, phạt tiền 291.050.000 đồng.

Đặc biệt là đã kiểm tra phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính 17 nhà hàng, quán ăn, hộ gia đình có kinh doanh, sử dụng động vật hoang dã trái phép và 6 chủ nuôi động vật rừng làm sinh vật cảnh không có nguồn gốc hợp pháp. Tịch thu và thả lại môi trường tự nhiên: 245 cá thể các loại như chồn hương, cầy vòi hương, chồn bạc má nam, khỉ vàng, khỉ mặt đỏ, diều hâu, nhông xanh, rắn ráo, kỳ đà vân, dúi, rắn hổ mang, rắn cp nong, rắn sọc dưa, chim kịch, chim rẻ, cuốc ngựa trắng, cu gáy, cu ngói, nhím bờm, nhím sặc, chim ưng lớn, trăn, sóc chuột lửa, trĩ đỏ, cuốc lùn, gà nước vằn.

Đồng thời tịch thu tiêu hủy 405,9 kg thịt động vật hoang dã các loại; 8 cái chân Nai được ngâm trong 2 bình rượu và 88 cá thể động vật hoang dã gồm rùa tai đỏ, nhông xanh, dúi, rắn nước, nhím bờm, cầy vòi hương, sóc đen, cầy giông, khỉ mặt đỏ, khỉ vàng. Chuyển giao 01 mẫu vật nhồi bông vượn má vàng cho Bảo tàng Đà Nẵng, 01 cá thể rùa hộp trán vàng cho Trung tâm cứu hộ Vườn quốc gia Cúc Phương.

HẢI CHÂU

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !