Úc: Phát hiện ổ dịch viêm gan A từ trái cây Trung Quốc

Các quan chức Australia vừa xác định 13 người bị nhiễm viêm gan A tại nước này sau khi ăn hỗn hợp trái cây đông lạnh nhãn hiệu Nanna có nguồn gốc từ Trung Quốc và Chile.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc Công ty Patties Foods, công ty mẹ của Nanna, Stevan Chaur đã cho thu hồi những sản phẩm mang nhãn hiệu Nanna và Creative Gourmet, cũng được đóng gói từ một nhà máy Trung Quốc.

Úc: Phát hiện ổ dịch viêm gan A từ trái cây Trung Quốc - ảnh 1

Trái cây đông lạnh nhập khẩu từ Trung Quốc và Chile gây nguy cơ nhiễm viêm gan A cho người dân Australia

Kể từ khi sản phẩm đầu tiên được thu hồi hôm thứ Sáu (20/2), đã có những nghi ngại về việc chỉ có 5% hoa quả đông lạnh nhập khẩu được kiểm tra tại cửa khẩu, do chúng được xếp vào mục thực phẩm có nguy cơ thấp.

Ông Chaur cho biết thêm, mặc dù nhà chức trách chỉ lấy mẫu sản phẩm ngẫu nhiên để kiểm tra trước khi cho phép nhập khẩu, nhưng những sản phẩm này đã được kiểm tra tới 4 lần trước khi cập bến Australia.

Úc: Phát hiện ổ dịch viêm gan A từ trái cây Trung Quốc - ảnh 2

Trái cây đông lạnh nhập khẩu từ Trung Quốc và Chile gây nguy cơ nhiễm viêm gan A cho người dân Australia

Trước tình hình trên, Bộ trưởng Bộ Y tế Australia, Chris Baggoley đã lên tiếng cảnh báo có thể mất 7 tuần trước khi các triệu chứng viêm gan A phát tác, làm dấy lên những lo ngại có thể còn nhiều ca lây nhiễm khác.

Thủ tướng Australia cũng lên tiếng: “Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra 100% các sản phẩm đông lạnh nhập khẩu, để giải quyết vấn đề theo hướng bảo vệ sức khoẻ cho người dân”.

Úc: Phát hiện ổ dịch viêm gan A từ trái cây Trung Quốc - ảnh 3

Tại kệ hàng của nhiều siêu thị, nơi bày bán trái cây đông lạnh nhập khẩu bị bỏ trống, do nhà chức trách tiến hành thu hồi sản phẩm nghi bị nhiễm khuẩn

Một số trường học và các trung tâm chăm sóc trẻ em bị đặt trong tình trạng báo động, đồng thời các bậc phụ huynh cũng được cảnh báo về việc họ có thể sử dụng lô trái cây có khả năng nhiễm khuẩn.

Bộ trưởng Nông nghiệp Barnaby Joyce cho biết chính phủ đã làm việc để ban hành nghị định mới về việc ghi xuất xứ trên bao bì sản phẩm. Ông cũng bổ sung thêm, thông thường, các sản phẩm nhập khẩu ở Australia thường được ghi chú trên nhãn như sau: “Được sản xuất tại Australia từ các nguyên liệu nhập khẩu".

Phó Giám đốc điều hành tổ chức AusVeg Andrew White, người đại diện cho 9000 nông dân trồng rau màu tại Australia cho biết thêm: “nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá được ghi chú khá nhỏ, ở mặt sau bao bì sản phẩm. Lẽ ra dòng chữ này phải được ghi chú ở mặt trước bao bì sản phẩm với kích thước lớn hơn”.

Cơ quan Quản lý Tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm Australia đã thu thập thông tin liên quan từ các cơ quan chức năng phụ trách thực phẩm Trung Quốc và sẽ báo cáo với Sở Nông nghiệp về lệnh cấm nhập khẩu hoa quả đông lạnh từ Trung Quốc.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin The Daily Telegraph, chuyên trang của Australia, đăng tải tin tức cập nhật 24 từ về mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội của Australia và trên toàn thế giới.

Phương Lâm (lược dịch)

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Đang cập nhật dữ liệu !