Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại trưng cầu dân ý sáp nhập Nga ở DPR trong hai ngày là 55,05%

Chủ tịch Ủy ban bầu cử Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) Vladimir Vysotsky cho biết, tỷ lệ cử tri đi bầu trong cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Nga sau hai ngày bỏ phiếu là 55,05%.

“Tổng cộng, trong hai ngày, tỷ lệ cử tri đi bầu là 55,05% trên toàn lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Tổng cộng, 858.681 người đã bỏ phiếu trong hai ngày và con số này chỉ ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Tại các điểm bỏ phiếu nước ngoài, 235.546 người đã được bỏ phiếu trong hai ngày”, RIA dẫn lời ông Vysotsky.

Trong khi đó, Elena Kravchenko, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) cho biết, số cử tri đi bỏ phiếu sau ngày thứ hai của cuộc trưng cầu dân ý ở Cộng hòa Nhân dân Luhansk là 21,97%.

Lá phiếu bầu của một công dân LPR trong cuộc trưng cầu dân ý. (Ảnh: RIA)

“Tổng số cử tri đi bỏ phiếu là 45,86%”, bà Kravchenko nói và lưu ý rằng ngày thứ hai của cuộc bỏ phiếu đã trôi qua mà không có sự cố.

Bà Kravchenko thừa nhận rằng, tỷ lệ cử tri đi bầu cuối cùng trong cuộc trưng cầu dân ý có thể đạt ít nhất 80%.

Bên cạnh đó, Marina Zakharova, Chủ tịch Ủy ban bầu cử vùng Kherson, nói với các phóng viên, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý của vùng Kherson trong ngày thứ Sáu và thứ Bảy lên tới 31,79%.

Bà Zakharova nói: “Ngày thứ hai của cuộc bỏ phiếu tại cuộc trưng cầu dân ý ở vùng Kherson đã kết thúc, và số cử tri đi bỏ phiếu là 31,79%”.

Theo bà Zakharova, hôm nay cử tri đi bầu cử tích cực hơn. “Điều này không thể không vui mừng, vì vậy chúng tôi mong đợi nhiều cử tri đi bầu hơn nữa trong những ngày tới”, người đứng đầu Ủy ban bầu cử Kherson nói.

Trước đó, Ủy ban bầu cử Kherson báo cáo rằng có 750.000 người trong danh sách cử tri ở vùng này.

Đồng thời, bà Galina Katyushchenko, Chủ tịch Ủy ban bầu cử vùng Zaporozhye, nói với các phóng viên, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại cuộc trưng cầu dân ý trong hai ngày lên tới 35,54%.

“Theo dữ liệu tổng hợp từ các điểm bỏ phiếu, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong hai ngày là 35,54%, có tính cả việc bỏ phiếu ở nước ngoài”, bà Katyushchenko nói.

Một người dân đi bỏ phiếu tại một điểm bỏ phiếu ở Volnovakha, Donetsk. (Ảnh: RIA)

Trước đó, các cuộc trưng cầu dân ý ở 4 vùng của Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporozhye về việc sáp nhập vào Nga được ấn định tổ chức từ ngày 23/9 đến ngày 27/9. Kết quả trưng cầu sơ bộ dự kiến sẽ được công bố vào ngày 28/9.

Donetsk và Lugansk là hai vùng ly khai thân Nga ở Donbass, miền Đông Ukraine. Đầu năm nay, Nga chính thức công nhận độc lập của hai vùng này, chỉ vài ngày trước khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine với tuyên bố bảo vệ người dân Donbass, "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" chính quyền Ukraine. Trong khi đó, Kherson và phần lớn Zaporozhye bị Nga kiểm soát từ tháng 3.

Tại cuộc họp báo hôm 23/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nói rõ các bước đi của Nga nếu kết quả trưng cầu dân ý ở Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporozhye của Ukraine cho thấy đa số người dân ở đây ủng hộ sáp nhập Nga.

“Tất nhiên, quốc hội và tổng thống sẽ ra quyết định và ký thông qua những tài liệu cần thiết, đó là một loạt thủ tục”, ông Peskov cho biết.

Ngoài ra, khi trả lời câu hỏi liệu quá trình công nhận cho các vùng của Ukraine sáp nhập mất bao lâu, ông Peskov nói: “Tôi không biết chính xác, nhưng tôi tin rằng sẽ nhanh chóng thôi”.

Ông Peskov lưu ý thêm, khi hoàn tất thủ tục chính thức sáp nhập các vùng lãnh thổ này vào Nga, luật pháp Nga cũng sẽ được ban hành tại đó.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng nhấn mạnh, các nỗ lực của Ukraine nhằm giành lại những vùng lãnh thổ này sẽ bị coi là tấn công vào lãnh thổ Nga.

Thanh Bình (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !