Tuyến đường sắt tàu Yên Viên - Hạ Long: Nên giữ hay... xóa sổ?

Xét về hiệu quả kinh tế, tuyến đường sắt Yên Viên- Hạ Long đang thu không đủ chi, dù vẫn biết rằng, đây là tuyến đường sắt an sinh xã hội. Với một loại hình giao thông từng là xương sống ngành vận tải, tuy nhiên trước thực tại thì việc nên giữ hay xóa sổ tuyến đường này cũng không dễ trả lời...

Trung tuần tháng 8, PV Infonet đã có chuyến trải nghiệm tàu chợ từ ga Yên Viên (Hà Nội) đến ga Hạ Long (Quảng Ninh).

Đúng 4h55 đoàn tàu mác hiệu 51501 xuất phát từ ga Yên Viên đi Hạ Long.

Đúng 4h55 đoàn tàu mác hiệu 51501 xuất phát từ ga Yên Viên. Khi chúng tôi tới ga và lên tàu, trời vẫn còn tối. Theo lãnh đạo ga Yên Viên, số lượng khách xuất bến tại đây thường ít, chủ yếu khách lên từ các điểm dừng của tàu.

Đoàn tàu xuất phát sớm cũng là nguyên nhân khiến tuyến này liên tục vắng khách.

Khi đoàn tàu đến Hải Dương và Bắc Giang, lúc này đoàn tàu mới có nhiều nhóm khách lên thêm. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hành khách đi trên tàu chủ yếu là người dân ở các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang. Họ vận chuyển nông sản ra Hạ Long để tiêu thụ.

Do vắng khách nên nhiệm vụ của các công nhân đường sắt ở tuyến này chủ yếu là phát tín hiệu mỗi khi tàu chạy qua.

Lý giải việc đoàn tàu vắng khách, ông Dương Thế Hùng - Phó Giám đốc Chi nhánh Vận tải Đường sắt Đông Anh cho biết: Do hành trình của đoàn tàu dài từ Yên Viên đến Hạ Long hơn 6 tiếng, dài hơn so với đi tô tô. Do đó, so với đường bộ hành khách thường chọn phương án thời gian ngắn nhất. Vì thế, tuyến đường sắt này chủ yếu phục vụ cho công tác dân sinh (chuyên chở hàng hóa, nông sản).

Cũng theo ông Hùng, do không có khách, nên tháng 2 đến tháng 9 năm 2018, tuyến đường sắt Yên Viên - Hạ Long đã từng phải tạm dừng và chỉ chạy vào thứ 6 hàng tuần. Vì thê, những hành khách cuối cùng của tuyến đường sắt này cũng đã bỏ đi tàu chuyển sang đi ô tô. Ngoài ra, đoàn tàu xuất phát sớm cũng là lý do khiến nó vắng khách từ ga Yên Viên đến ga Kép (Bắc Giang).

Đến ga Từ Sơn (Bắc Ninh) đoàn tàu cũng không dừng lại dù là tàu chợ vì... không có khách.

Từ ga Bắc Giang trở đi, đoàn tàu bắt đầu có thêm lác đác vài khách.

Còn theo ông Nguyễn Trung Ngân, trưởng tàu 51501: "Đoàn tàu cũ kỹ chưa được đầu tư, hầu hết các toa xe được đóng từ những năm 1965 đến năm 1972.

Do nhu cầu của hành khách thời gian gần đây yêu cầu chất lượng phục vụ cao hơn và thiết bị hiện đại hơn nên đoàn tàu thường xuyên không thu hút được người dân. Hành khách trên tuyến này chủ yếu là những tiểu thương; hoặc người già và trẻ em do say xe không đi được ô tô mới chọn đi tàu".

Trưởng tàu Ngân cũng cho biết thêm, một vòng quay từ ga Yên Viên ra Hạ Long và ngược lại, trung bình một ngày có khoảng 30 hành khách vãng lai (hành khách không thường xuyên đi tàu); cùng hơn 40 hành khách là tiểu thương đi lại thường xuyên.

Ông Nguyễn Trung Ngân, Trưởng tàu cho biết thêm hành khách chủ yếu của chuyến tàu này lên từ các điểm dừng trên tuyến như ga Kép ( thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).

Bà Phạm Thị Bồi (SN 1952, sống gần ga Kép, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) - người có "thâm niên" đi tàu tuyến Yên Viên - Hạ Long gần 40 năm qua cho biết: “Chuyến tàu đang chạy bình thường tự dưng cắt tàu đi một thời gian, nên nhiều người đi bán hàng họ tự mua ô tô và không quay lại đi tàu nữa. Chỉ có một vài người chưa đủ điều kiện và nhiệt tình theo tàu như tôi thì mới trung thành với tuyến tàu này”.

Vận tốc trung bình của đoàn tàu chỉ từ 35 đến 40km/h.

Với 70 lượt hành khách/ngày cho cả 2 chiều, tuyến đường sắt Yên Viên - Hạ Long đang đặt ra bài toán có nên duy trì hay xóa sổ. Bởi nếu duy trì thì hàng năm ngành đường sắt sẽ phải bù lỗ không nhỏ.

Còn nếu xóa bỏ thì cả hệ thống tài sản ngành đường sắt đi kèm tuyến đường này với giá trị hàng ngàng tỉ đồng sẽ ra sao trước mưa năng và thời gian khi bị bỏ hoang? 

Giữ hay bỏ là điều không dễ trả lời...

Trong kiến nghị về kế hoạch chạy tàu an sinh xã hội năm 2019 của Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh gửi Bộ GTVT, Sở này vẫn đề xuất nên tính toán lại số lượng hành khách để tiết giảm chi phí vận hành tuyến, sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước song vẫn đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân.

Việc duy trì hay không đoàn tàu chạy tuyến Yên Viên - Hà Nội chắc chắn cần đến sự cân nhắc của lãnh đạo Bộ GTVT và nhiều đơn vị chức năng liên quan, song đây là bài toán khó không dễ tìm ra lời giải khi cả ngành đường sắt cũng vô cùng khó khăn trong bài toán kinh tế chung của mình.

Video: Đìu hiu tuyến đường sắt Hà Nội - Hạ Long.
 
Anh Hùng
Từ khóa: Ga Yên Viên Tàu không khách tàu dân sinh phục vụ dân sinh chợ Hạ Long Hạ Long tàu Hà Nội - Hạ Long

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !