Từ hôm nay 10/5, thủy điện phải xả nước cho Đà Nẵng, Quảng Nam
Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng cho hay, theo kết luận của ông Lê Mạnh Hùng, Tổng cục phó Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT) tại cuộc họp ngày 25/4 bàn lịch xả nước hồ chứa thủy điện phục vụ sản xuất vụ Hè Thu lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, từ hôm nay 10/5, thủy điện A Vương bắt đầu xả nước về hạ lưu.
![]() |
Từ hôm nay 10/5, các thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn phải xả nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt cho Đà Nẵng, Quảng Nam (Ảnh: HC) |
Trước đó, ngày 25/4 tại Quảng Nam, Tổng cục Thủy lợi đã chủ trì cuộc họp bàn thống nhất lịch xả nước hồ chứa thủy điện phục vụ sản xuất vụ Hè Thu lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn với sự tham dự của Sở NN-PTNT Quảng Nam, Đà Nẵng, các nhà máy thủy điện kể trên, đại diện EVN; Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng, Chi cục Thủy lợi & PCLB Đà Nẵng; Quảng Nam và Đài Khí tượng Thủy văn Trung Trung bộ.
Tại cuộc họp, Đài Khí tượng Thủy văn cho hay, từ tháng 11/2013 đến nay, lượng mưa đạt trung bình từ 30 - 60% so với bình thường. Dòng chảy liên tục thấp dưới trung bình. Lượng nước sông Vu Gia dưới 5m3/s. Dự báo tháng 5 ÷ 6 tình hình sẽ có cải thiện với lượng mưa phân tán. Từ tháng 7 - 9 là thời kỳ nắng nóng, lượng mưa dưới trung bình mọi năm. Sau tháng 9, lượng mưa sẽ có cải thiện.
Theo Sở NN-PTNT Quảng Nam, toàn tỉnh hiện có 73 hồ chứa phục vụ cho 21.450ha/vụ, song từ tháng 12/2013 đến nay lượng mưa phổ biến thấp hơn mọi năm nên mực nước các hồ chứa xuống thấp, chỉ có thể phục vụ nước tưới cho vụ Đông Xuân và sẽ thiếu nước trầm trọng trong vụ Hè Thu nếu không có mưa. Bên cạnh đó, dòng chảy trên các sông đều ở mức thấp, hiện tượng bồi lấp và nhiễm mặn xâm nhập khá sâu vào nội địa tại lưu vực các sông Vu Gia, Thu Bồn, Vĩnh Điện, Thanh Quýt và Bàn Thạch gây ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân vùng hạ lưu.
Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi & PCLB Đà Nẵng Lê Duy Vọng cho biết, thời vụ nông dân xuống ải dự kiến ngày 15/5 nhưng phải đưa nước vào ruộng trước 10 ngày để làm đất. Ngoài ra, hơn 300 hồ chứa thủy lợi đang gặp khó khăn về nguồn nước. Thêm vào đó là nhu cầu nước sinh hoạt của người dân khoảng 200.000m3/ngày trong khi nguồn nước sông bị nhiễm mặn. Vì vậy thủy điện cần phải điều tiết nước ở mức 25m3/s mới đảm bảo đủ nước tưới cho nông nghiệp và sinh hoạt của người dân, và cần phải thống nhất lịch xả nước của các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn.
Giám đốc Sở NN-PTNT Đà Nẵng Trần Đình Quỳnh nhấn mạnh cần phải ưu tiên nước cấp cho sinh hoạt. Với tình hình nắng nóng hiện nay, việc tranh thủ các nguồn nước hồ đập, vận động tiết kiệm nước vẫn không thể giải quyết được tình trạng thiếu nước do các hồ đập nhỏ ở Đà Nẵng đã cạn. Để khu vực hạ lưu có đủ nguồn nước tưới tiêu và cấp cho sinh hoạt trong khi nước sông đang nhiễm mặn, các thủy điện phải điều tiết xả nước. Nếu mực nước dưới cửa tràn thì cũng phải mở cống xả đáy để đảm bảo mực nước ở An Trạch là 2m và ở Ái Nghĩa là 2,8m.
Theo Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Nam Nguyễn Thanh Quang, chưa bao giờ các hồ chứa của Quảng Nam khó khăn nguồn nước như hiện nay. Vì vậy, các nhà máy thủy điện cần hạn chế phát điện hoặc không phát điện (khi cần thiết), để dành nước phát từ ngày 10/5 trở đi vì thời điểm này nông dân vào vụ gieo sạ. Cụ thể, ngày 10/5, thủy điện A Vương bắt đầu xả nước cho Đà Nẵng; ngày 15/5, thủy điện Sông Tranh 2 và thủy điện Đăk Mi 4 bắt đầu xả nước cho Quảng Nam.
Cùng với sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, các Bộ, Ngành chức năng và thống nhất cao của các đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện phương án xả nước các hồ chứa thủy điện, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng sẽ duy trì được sự ổn định nguồn nước cấp cho sản xuất nông nghiệp và cho sinh hoạt của người dân sống trong lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn.
Trước những kiến nghị này, tại cuộc họp ngày 25/4, ông Lê Mạnh Hùng, Tổng cục phó Tổng cục Thủy lợi đã kết luận từ ngày 10/5, thủy điện A Vương bắt đầu xả nước về hạ du cho đến ngày 31/5. Thủy điện Sông Tranh 2 và thủy điện Đak Mil 4 xả nước từ ngày 15/5 đến 31/5. Yêu cầu chung là phải đảm bảo mực nước tại Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc) đạt 2,8m.
Lưu lượng xả nước của nhà máy thủy điện A Vương là 39m3/s, Đak Mil 4 là 50m3/s, Sông Tranh 2 là 110m3/s. Nếu địa phương có yêu cầu cần nước thì phải xả tiếp, rồi sau đó xả theo lịch tăng cường để đổ ải. Tuy nhiên trong thời gian xả nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt, các địa phương và ngành chức năng cũng cần linh hoạt điều phối xả nước cho phù hợp giữa lợi ích của thủy điện và lợi ich của địa phương.
Tổng cục Thủy lợi giao Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng thực hiện việc giám sát xả nước. Nếu phát hiện thủy điện không xả nước theo đúng cam kết thì có văn bản gửi Bộ NN-PTNT để giải quyết.
