Trường Victoria Thăng Long không đảm bảo PCCC, chưa được cấp phép vẫn tuyển sinh

“Nếu không được cấp phép phòng cháy chữa cháy thì chắc chắn không được cấp phép hoạt động giáo dục (không được tổ chức tuyển sinh và tổ chức giảng dạy). Mọi hoạt động tuyển sinh và giảng dạy đều là vi phạm”, Trưởng phòng GD&ĐT quận Tây Hồ cho hay.

Có một thực tế đáng lo ngại là tại nhiều trường học, cơ sở giáo dục, việc chấp hành các quy định phòng cháy, chữa cháy chưa thực sự nghiêm túc. Đặc biệt, nhiều trường không bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy vẫn hoạt động, nhất là tại các quận có mật độ dân cư và giao thông đông đúc.

Nguy cơ cháy nổ tại các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nội hiện nay còn đến từ các bếp ăn tập thể tại trường. Theo thống kê sơ bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, có hơn 50% số trường học hiện có bếp ăn bán trú. Đây là nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao nếu như những người vận hành không am hiểu, thiếu kỹ năng phòng cháy, chữa cháy.

Theo nguồn tin của PV Infonet, một trong những lý do mà trường Victoria Thăng Long chưa được cấp phép hoạt động giáo dục là do chưa được nghiệm thu và cấp chứng nhận an toàn về phòng cháy chữa cháy.

Thế nhưng, Ban giám hiệu trường Victoria Thăng Long lại thông báo đến phụ huynh, học sinh về ngày tựu trường năm học mới từ 2/8/2019 và ngày đầu của năm học sẽ từ 7 giờ 50 phút ngày 5/9/2019 tại Trường TH&THCS Victoria Thăng Long (tại Khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai, Hà Nội).

Trường Victoria Thăng Long.

Dư luận đặt ra câu hỏi: Trường chưa được cấp phép về phòng cháy chữa cháy, chưa được cấp phép hoạt động nhưng đã tuyển sinh xong và chuẩn bị đi vào hoạt động, vậy nếu có cháy nổ xảy ra thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm?

Vai trò của công tác PCCC như thế nào, trao đổi với PV Infonet, ông Lê Hồng Vũ – Trưởng phòng GD&ĐT quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết: “Việc cấp phép phòng cháy chữa cháy tại cơ sở giáo dục là do Công an quận thực hiện. Vấn đề phòng cháy chữa cháy là việc được đánh giá rất quan trọng chống tai nạn thương tích cho trẻ khi xảy ra cháy nổ.

Hiện nay, quy trình cấp phép về phòng cháy chữa cháy tại quận Tây Hồ được thực hiện rất chặt chẽ. Nếu không được cấp phép phòng cháy chữa cháy thì chắc chắn không được cấp phép hoạt động giáo dục (không được tổ chức tuyển sinh và tổ chức giảng dạy). Mọi hoạt động tuyển sinh và giảng dạy đều là vi phạm.

Hiện nay có một số trường nằm trong tòa nhà chung cư thì lại nảy sinh vấn đề là tòa nhà được cấp phép phòng cháy chữa cháy rồi nhưng trường học ấy cũng cần phải có giấy phép. Bởi lẽ, bảo đảm an toàn cho trường học nhất là cháy nổ là việc vẫn phải làm.

Trong chung cư đã phải vậy chứ nói gì đến việc hệ thống trường xây độc lập. Vấn đề phòng cháy chữa cháy là điều kiện tiên quyết để trường được cấp phép hoạt động”.

Ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết: Thời gian tới, Sở sẽ tăng cường kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp chủ quan, lơ là phòng cháy, chữa cháy trong nhà trường. Đối với những trường học, cơ sở giáo dục tư thục, đặc biệt là các cơ sở mầm non, nhóm trẻ, nếu phát hiện vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, Sở sẽ đề nghị UBND các cấp ban hành quyết định đình chỉ hoạt động.

“Những cơ sở mới xin cấp phép thì việc tuân thủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy là yêu cầu bắt buộc. Qua thẩm định, nếu cơ sở không đạt yêu cầu trên thì Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ đề nghị UBND các cấp kiên quyết không cấp giấy phép hoạt động”, ông Phạm Xuân Tiến khẳng định.

Trước đó, Infonet đã đưa tin trường Victoria Thăng Long chưa được cấp phép hoạt động giáo dục nhưng lại ngang nhiên tuyển sinh, “qua mắt” cả cơ quan quản lý và hiện đã hoàn thành việc tuyển sinh năm học 2019 - 2020.

Cụ thể, nhà trường thông báo đến phụ huynh về ngày đầu của năm học sẽ bắt đầu từ từ 7 giờ 50 phút ngày 5/9/2019 tại trường Tiểu học & THCS Victoria Thăng Long.

Khi phóng viên liên hệ với bộ phận tuyển sinh của trường đăng ký cho con học, một người phụ nữ tên Hiền cho biết, nếu con muốn đăng ký học sẽ làm bài test để nhà trường biết được điểm mạnh, điểm yếu, đánh giá năng lực học sinh để định hướng học tập với mong muốn con có kết quả tốt nhất.

Hoàng Thanh
Từ khóa: Trường Victoria chưa được cấp phép hoạt động tuyển sinh chui Trường Victoria Thăng Long Victoria Thăng Long hoạt động trái phép

Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam

Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Đang cập nhật dữ liệu !