Trường học Cao Bằng nỗ lực giáo dục an toàn giao thông trong học đường

Vừa qua, trường Tiểu học Nước Hai (huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) đã đề nghị phụ huynh làm bản cam kết, đồng thời phối hợp cơ quan CSGT tuyên truyền, giáo dục văn hoá an toàn giao thông đến các học sinh nhà trường.

Một thực tế, khi lưu thông trên đường phố vào giờ cao điểm, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh các học sinh tham gia giao thông với mật độ cao, lượng phương tiện dày đặc. Mặc dù các trường có nhiều biện pháp tuyên truyền cho học sinh về đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT), tuy nhiên vẫn còn tồn tại một bộ phận học sinh thiếu ý thức, biểu hiện qua các hành vi: đi xe dàn hàng ngang, vượt đèn đỏ, phóng nhanh, vượt ẩu… gây ra những hậu quả đáng tiếc. 

Trước thực trạng trên, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai công tác giáo dục bảo đảm trật tự ATGT, đặc biệt chú trọng đến việc quản lý học sinh đến trường bằng xe điện, xe máy điện.

Điển hình là, vừa qua, trường Tiểu học Nước Hai (huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) đã đề nghị phụ huynh làm bản cam kết, đồng thời phối hợp cơ quan CSGT tuyên truyền, giáo dục văn hoá giao thông đến các em.

Trong chương trình, báo cáo viên của Phòng Cảnh sát giao thông đã giới thiệu khái quát tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước và địa bàn tỉnh Cao Bằng nói riêng trong thời gian qua; các vụ TNGT nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến đối tượng là thanh thiếu niên sử dụng xe đạp điện, xe máy điện trong thời gian qua. Đồng thời, báo cáo viên đã tuyên truyền ý nghĩa của hệ thống biển báo hiệu đường bộ, các quy định của Luật giao thông đường bộ, hướng dẫn kỹ năng điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông, tổ chức giao lưu, hỏi đáp về kiến thức giao thông đường bộ đối với các em học sinh.

Học sinh được tặng quà tại buổi tuyên truyền

Các chiến sĩ cảnh sát giao thông cũng đã hướng dẫn nhiệt tình, tích cực để giúp cho các em học sinh hiểu rõ hơn về cách thức tham gia giao thông an toàn. Không chỉ đưa ra kiến thức suông, các chiến sĩ CSGT còn đặt câu hỏi giúp cho các em học sinh phát biểu nhằm giúp các em hiểu và nhớ kỹ hơn các kiến thức đã được trình bày.

Chính những phần đặt câu hỏi của các chiến sĩ CSGT đã khiến cho bầu không khí của buổi học trở nên hào hứng hơn hẳn. Hàng loạt các cánh tay của các em giơ lên tranh giành nhau để được trả lời.

Học sinh hào hứng tranh nhau trả lời câu hỏi

Đại diện Tiểu học Nước Hai cho biết, những chương trình tuyên truyền về an toàn giao thông như này không chỉ giúp các em có thêm kiến thức an toàn giao thông để tự bảo vệ mình, bảo vệ người khác, mà bằng những cách làm sinh động còn tạo một sân chơi bổ ích, lành mạnh cho học sinh sau những giờ học căng thẳng.

Bằng sự linh hoạt, khéo léo lồng ghép nội dung tuyên truyền với các tình huống thực tế, buổi tuyên truyền đã nhận được sự quan tâm, tham gia sôi nổi của học sinh toàn trường. Thông qua tuyên truyền, các học sinh được trang bị những kiến thức cơ bản về Luật Giao thông đường bộ, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tham gia giao thông đúng quy định và phòng ngừa tai nạn giao thông.

Hoàng Thanh

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !