Trung Quốc trình làng mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 dựa trên Su-47 của Nga

Tại Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế Trung Quốc lần thứ 13 (Airshow China) giới quân sự Bắc Kinh sẽ trình làng mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu mới nhất dựa trên siêu chiến đấu cơ Su-47 của Nga.

Airshow China 2021 được tổ chức từ ngày 28/9-3/10 tại Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, thu hút khoảng 700 công ty đến từ gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Theo đó, trong khuôn khổ triển lãm Airshow China 2021 các nhà sản xuất máy bay Trung Quốc sẽ giới thiệu một máy bay chiến đấu độc đáo, được giới chuyên gia mệnh danh là máy bay chiến đấu trên tàu sân bay đầu tiên thuộc thế hệ thứ 6.

{keywords}
Mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 của Trung Quốc được cho dựa trên tiêm kích Su-47 của Nga. (Ảnh: Twitter)

Tuy nhiên, các chuyên gia đã thu hút sự chú ý của thực tế là mẫu máy bay chiến đấu của Trung Quốc có thiết kế tương tự như máy bay chiến đấu Su-47 “chết yểu” của Nga, vốn không bao giờ được đưa vào sản xuất.

Avia.pro đưa tin, những hình ảnh được giới thiệu bởi các phương tiện truyền thông địa phương cho thấy, máy bay chiến đấu mới nhất của Trung Quốc, mặc dù thực tế là nhiều chuyên gia để ý đến cách thiết kế của máy bay trông rất tương lai. Đây có lẽ là lý do để gọi mẫu máy bay chiến đấu này là thế hệ thứ 6.

{keywords}
Hình ảnh mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 của Trung Quốc được các phương tiện truyền thông địa phương hé lộ. (Ảnh: Twitter)

Dựa trên những hình ảnh của máy bay chiến đấu trên tàu sân bay Trung Quốc, các chuyên gia kết luận rằng, đây có thể là một loại máy bay được thiết kế sử dụng các công nghệ tàng hình.

Đồng thời, đánh giá về kích thước khá nhỏ gọn và một số tính năng thiết kế, máy bay chiến đấu có thể được điều khiển trực tiếp bởi phi công hoặc ở chế độ không người lái.

Theo các nguồn tin, trước đây Trung Quốc tỏ ra khá quan tâm đến tiêm kích Su-47 Berkut của Nga có cánh ngược về phía trước. Đây có lẽ là lý do để giới quân sự Trung Quốc sử dụng mẫu thiết kế này như một nguyên mẫu cho chiến đấu cơ thế hệ thứ 6.

{keywords}
Mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 của Trung Quốc. (Ảnh: Twitter)

Được biết, siêu chiến đấu cơ Su-47 của Nga, có thiết kế cánh ngược độc đáo, độ cơ động siêu việt cùng khả năng tác chiến tuyệt vời, tuy nhiên Berkut vẫn “chết yểu” khi không được sản xuất hàng loạt do chi phí đắt đỏ và yêu cầu kỹ thuật cao.

Su-47 được Nga mang ra trình diễn tại Triển lãm hàng không quốc tế MAKS 2019 ở ngoại ô Moscow.

Theo Aviations Militaires, ý tưởng của Su-47 bắt nguồn từ việc Liên Xô thu giữ một nguyên mẫu máy bay ném bom cánh ngược có tên Ju-287 của phát xít Đức vào giai đoạn cuối của Thế chiến II. Mẫu máy bay này đã khiến những kỹ sư Liên Xô tính tới việc thiết kế một loại tiêm kích có đôi cánh khác với phần còn lại.

Tuy nhiên, do giới hạn công nghệ và giá thành đắt đỏ trong bối cảnh nền kinh tế Nga gặp nhiều khó khăn khiến Su-47 không được sản xuất hàng loạt, biến nó thành một trong những mẫu máy bay “chết yểu” khiến người Nga tiếc nuối nhất.

Ngày nay, trung tâm nghiên cứu hàng không OKB Sukhoi vẫn sử dụng nguyên mẫu duy nhất để thử nghiệm các công nghệ hiện đại, sau đó triển khai những công nghệ này trên dự án máy bay tàng hình PAK-FA - siêu tiêm kích thế hệ 5 Su-57.

Mỹ và Ukraine tập trận quy mô lớn, Hải quân Nga tuyên bố 'đanh thép'

Mỹ và Ukraine tập trận quy mô lớn, Hải quân Nga tuyên bố 'đanh thép'

Theo Avia.pro, Hải quân Nga tuyên bố sẵn sàng tấn công tàu Mỹ ở Biển Đen trong trường hợp có hành động khiêu khích.

Thanh Bình (lược dịch)

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Hình ảnh Nga và Trung Quốc tập trận chung trên biển và trên không

Nga và Trung Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận chung trên biển và trên không mang tên "Phương Bắc/Tương tác - 2023". Cuộc diễn tập kéo dài từ 20-23/7.

Nga nói không tấn công tàu dân sự, lãnh sự quán Trung Quốc ở Ukraine bị hư hại

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ngày 20/7 cho biết, Nga không có ý định nhắm mục tiêu vào các tàu dân sự ở Biển Đen.

Nga tiếp tục tấn công trả đũa Ukraine, Kiev sử dụng đạn chùm

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu ở Ukraine để đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cầu Crưm hồi đầu tuần này.

Đang cập nhật dữ liệu !