Trung Quốc "run" trước tên lửa đạn đạo của Ấn Độ?

Tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc cảnh báo nếu Ấn Độ tiếp tục phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa, Bắc Kinh sẽ hỗ trợ Pakistan, đối thủ của New Delhi, mở rộng tầm bắn của các loại tên lửa.

Theo Sputnik, một bài báo đăng trên tờ Thời báo Hoàn Cầu viết "Nếu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không lên tiếng phản đối chương trình phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Ấn Độ. Trung Quốc sẽ hỗ trợ mở rộng tầm bắn cho các tên lửa hạt nhân của Pakistan". 

Trung Quốc

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địaAgni-IV với tầm bắn từ 2.500 - 3.500 km của Ấn Độ tham gia cuộc diễu hành năm 2012.

Tuyên bố trên được đưa ra sau sự kiện hôm 2/1, New Delhi tiến hành vụ thử nghiệm thứ 6 và cũng là cuối cùng của ICBM Agni-IV do Cơ quan phát triển và nghiên cứu Ấn Độ sản xuất. Agni IV nặng 17 tấn và cao 20 m được Ấn Độ phóng thử nghiệm từ đảo Abdul Kalam. Ngoài tầm bắn lên tới 4.000 km, Agni IV còn được trang bị bộ máy tính thế hệ thứ 5. Đầu đạn của tên lửa có thể chịu được gia tốc lớn và nhiệt độ cao lên tới 4.000 độ C. 

Đây là lý do khiến Thời báo Hoàn Cầu nhấn mạnh: "Nếu các quốc gia phương Tây công nhận Ấn Độ là một quốc gia hạt nhân và không quan tâm tới cuộc đua hạt nhân giữa Ấn Độ và Pakistan, Trung Quốc sẽ không để yên và cũng không tuân thủ những quy tắc hạt nhân cứng nhắc. Đây là lúc Pakistan có quyền phát triển hạt nhân như Ấn Độ. Cuối cùng, Trung Quốc sẽ không ngồi chờ nếu Ấn Độ tiếp tục hành động. New Delhi nên hiểu rằng họ sẽ không nhận được gì một khi mối quan hệ Trung - Ấn bị hủy hoại chỉ vì những mưu mẹo địa chính trị". 

Cũng theo tờ báo Trung Quốc, Ấn Độ đang "phá vỡ" các quy định liên quan tới hoạt động kiểm soát tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân do Liên Hợp Quốc đề ra đồng thời cáo buộc các nước phương Tây thờ ơ trước chương trình phát triển hạt nhân của New Delhi. 

"Mỹ và các quốc gia phương Tây đang phá vỡ những quy định về chương trình hạt nhân. New Delhi đang mở rộng năng lực hạt nhân và phát triển loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có tầm bắn vươn tới bất cứ khu vực nào trên thế giới", tờ báo Trung Quốc viết. 

Trước đó, New Delhi cũng đã phóng thành công tên lửa Agni-V có tầm bắn hơn 5.000 km, đủ sức vươn tới lãnh thổ châu Âu và nhiều khu vực phía bắc Trung Quốc. 
Minh Thu (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !