Trung Quốc ‘dè chừng’ lực lượng tác chiến mạng mới của Mỹ ở châu Á

Mỹ đang thành lập 2 lực lượng tác chiến mạng mới ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đối tượng tác chiến chính của lực lượng này là Trung Quốc.

Theo truyền thông Mỹ, Bộ Tư lệnh Không gian mạng và Bộ Chỉ huy Tác chiến Đặc biệt của Mỹ gần đây đã lần lượt thành lập "Văn phòng Quản lý tác chiến mạng liên hợp" và "Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp Ấn Độ - Thái Bình Dương".

Lầu năm góc tuyên bố rằng, hai tổ chức này sẽ giúp tăng cường khả năng tác chiến mạng và chiến tranh thông tin ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

{keywords}
 Lực lượng tác chiến mạng của Mỹ chính thức có căn cứ ở châu Á. Nguồn: people.com.cn.

Lầu Năm Góc đã coi không gian mạng là một phương thức tác chiến quan trọng không kém các chiến trường truyền thống trên bộ, trên biển, trên không và trên bầu trời.

Để tích hợp các hệ thống mạng thành một hệ thống thống nhất hiệu quả hơn, Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng của Mỹ trước đó đã đưa ra một kế hoạch gọi là "Kiến trúc tác chiến mạng liên hợp".

Được biết, kế hoạch có 5 mục tiêu, đó là xây dựng một nền tảng chung cho nhiều loại vũ khí mạng; thiết lập một nền tảng thống nhất để tích hợp và phân tích dữ liệu tấn công, phòng thủ; thiết lập một cơ chế chỉ huy và kiểm soát chung để nhận thức tình huống; triển khai các hệ thống truyền dữ liệu để thúc đẩy việc ra quyết sách tác chiến và hỗ trợ phòng thủ không gian mạng.

"Văn phòng Quản lý tác chiến mạng liên hợp" là đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Không gian mạng của Mỹ và cũng là đơn vị thực thi kế hoạch "Kiến trúc tác chiến mạng liên hợp".

Trách nhiệm chính của tổ chức này là hỗ trợ Bộ Tư lệnh Không gian mạng giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch "Kiến trúc tác chiến mạng liên hợp" và đưa ra các phương pháp tích hợp các loại vũ khí tác chiến mạng thành một hệ thống thống nhất.

Việc Mỹ thành lập lực lượng đặc nhiệm ở khu vực Thái Bình Dương đã được tướng Richard Clarke, Tư lệnh Bộ Chỉ huy các chiến dịch đặc biệt, tiết lộ trong cuộc họp với Ủy ban Quân vụ Hạ viện hồi tháng 3.

Tại đây, ông Clarke nói rằng Mỹ cần triệt tiêu những thông tin sai lệch của Trung Quốc và lực lượng đặc nhiệm sẽ làm việc với "các đối tác cùng chí hướng" trong khu vực.

Theo báo cáo, lực lượng đặc nhiệm sẽ hợp tác với các đồng minh trong khu vực của Mỹ để đối phó các cuộc chiến tranh thông tin hay tấn công mạng do các quốc gia hoặc tổ chức khác phát động chống lại Mỹ.

Trang web C4ISR của Mỹ cho biết, lực lượng này được đặt tên là "Lực lượng đặc nhiệm chung Ấn Độ - Thái Bình Dương" và đây là một nỗ lực mới của quân đội Mỹ nhằm kiềm chế và làm suy yếu ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Quân đội Mỹ cho rằng "Lực lượng đặc nhiệm chung Ấn Độ - Thái Bình Dương" là sản phẩm của việc Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Hoa Kỳ triển khai học thuyết "phòng thủ biên giới" trong lĩnh vực chiến tranh thông tin và các lĩnh vực khác. Lực lượng đặc nhiệm sẽ chặn các thông tin gây tổn hại đến lợi ích và ảnh hưởng của Mỹ tại các khu vực, và ngăn cản các đối thủ xâm nhập vào lãnh thổ.

Trong chuỗi chỉ huy, "Lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương" trực thuộc Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Mỹ. Trách nhiệm chính của lực lượng này là nghiên cứu và triển khai các hoạt động tác chiến thông tin ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, xác định thông tin giả mang tính chiến lược do các quốc gia hoặc tổ chức thù địch đưa ra, đồng thời ngăn chặn sự lan rộng và ảnh hưởng của các thông tin này.

Trên phương diện tác chiến, “Lực lượng đặc nhiệm chung Ấn Độ - Thái Bình Dương” sẽ cùng với các sở, ban, ngành và đồng minh của Mỹ hoàn thành các nhiệm vụ như đối phó thông tin và kiểm soát ảnh hưởng. Nhiều đánh giá cho rằng, nhân viên của các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ ở nước ngoài có thể trở thành "đối tác tốt nhất" của lực lượng đặc nhiệm chung.

Nga dùng ICBM Sarmat để đáp trả Minuteman III của Mỹ

Nga dùng ICBM Sarmat để đáp trả Minuteman III của Mỹ

Chỉ trong vòng 24h, cả Nga và Mỹ đều công bố thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, cuộc đua “đồ chơi chết chóc” này đang ngày càng hiện hữu.

Đức Trí (lược dịch)

Trung Quốc nói 'cảnh báo' tàu Mỹ ở Biển Đông, Washington bác bỏ

Quân đội Trung Quốc tuyên bố đã phát cảnh báo với tàu khu trục Mỹ hoạt động gần quần đảo Hoàng Sa, nhưng Hạm đội 7 bác thông tin.

Ukraine ám chỉ sắp phản công ở Bakhmut

Tư lệnh lục quân Ukraine cho rằng "lính đánh thuê" Nga Wagner gần Bakhmut đang dần suy yếu và Kiev sẽ sớm mở đợt phản công ở thành phố này.

Nga nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa bảo vệ thủ đô Moscow

Quân đội Nga sẽ hoàn thành chương trình hiện đại hóa các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa tại thủ đô Moscow trong năm nay.

Anh nhận định Nga đạt bước tiến ở tỉnh Lugansk

Bộ Quốc phòng Anh nhận định lực lượng Nga tiến vài km ở tỉnh Lugansk và có thể tìm cách giành lại Kupyansk, thành phố thuộc tỉnh Kharkov mà Ukraine đang kiểm soát.

Mỹ cho UAV bay cách xa bán đảo Crimea

Các quan chức Mỹ nói nước này cho UAV trinh sát bay xa hơn về phía nam Biển Đen sau sự kiện tiêm kích Su-27 chạm mặt MQ-9 tuần trước.

Oanh tạc cơ Nga tuần tra vùng biển gần Nhật Bản

Biên đội oanh tạc cơ Tu-95MS Nga tuần tra ở Biển Nhật Bản, cùng ngày Thủ tướng Kishida thăm Ukraine.

Mỹ lập đơn vị đồn trú thường trực ở Ba Lan

Theo Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak, quyết định trên của Mỹ là một “thời khắc lịch sử”.

Mỹ, Hàn sắp tập trận bắn đạn thật 'lớn chưa từng có'

Mỹ và Hàn Quốc dự kiến tổ chức cuộc tập trận bắn đạn thật "lớn chưa từng có" vào tháng 6 để kỷ niệm 70 năm thành lập liên minh.

Mỹ thay đổi kế hoạch, tăng tốc chuyển giao xe tăng M1 Abrams cho Ukraine

Lầu Năm Góc nhấn mạnh kế hoạch mới sẽ giúp những chiếc xe tăng nặng 70 tấn được triển khai hoạt động ở Ukraine ‘sớm nhất có thể’.

Ukraine thừa nhận mất nhiều phi công hàng đầu

Tư lệnh không quân Ukraine nói rằng nhiều phi công giỏi nhất của nước này đã thiệt mạng vì thiếu trang thiết bị hiện đại.

Đang cập nhật dữ liệu !