Trung Quốc “cực kỳ phẫn nội” khi Obama gặp Đạt Lai Lạt Ma
Tối ngày 21/2, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Nghiệp Toại (Zhang Yesui) đã triệu tập đại diện của Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc Daniel Kritenbrink để bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ cuộc gặp của Tổng thống Obama và Đức Đạt Lai Lạt Ma.
![]() |
Lãnh đạo tinh thần Tây Tạng đang sống lưu vong Đức Đạt Lai Lạt Ma |
Theo ông Trương, động thái trên là một sai lầm nghiêm trọng, can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, vi phạm nghiêm trọng các cam kết không ủng hộ "Tây Tạng ly khai" của Hoa Kỳ, vi phạm nghiêm trọng những quy tắc cơ bản của các mối quan hệ quốc tế, và làm suy yếu nghiêm trọng các mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ.
Ông Trương nói: "Trung Quốc bày tỏ sự phẫn nộ và sự phản đối mạnh mẽ” đối với cuộc gặp trên. Tây Tạng là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc. Vấn đề Tây Tạng là chuyện nội bộ của Trung Quốc và Mỹ không có quyền can thiệp".
Hãng thông tấn Tân Hoa Xã dẫn lời ông Trương cho biết: “Những mâu thuẫn giữa Trung Quốc và Đạt Lai Lạt Ma không phải là về vấn đề dân tộc và cũng không phải về vấn đề tôn giáo và nhân quyền, mà là vấn đề quan trọng liên quan đến các nguyên tắc duy trì sự thống nhất của Trung Quốc. Trung Quốc kiên quyết phản đối bất kỳ nước nào cho phép Đạt Lai Lạt Ma đến thăm và phản đối bất kì quan chức nước ngoài nào gặp ông Đạt Lai Lạt Ma dưới bất kỳ hình thức nào”.
Ông Trương cũng kêu gọi Mỹ không được thông đồng và hỗ trợ các lực lượng ly khai chống Trung Quốc, để tránh gây tổn thương thêm mối quan hệ Trung Quốc-Mỹ.
Đức Đạt Lai Lạt Ma đã sống lưu vong ở Ấn Độ từ năm 1959 sau khi thất bại trong cuộc nổi dậy chống lại Trung Quốc. Trong cuộc nổi dậy này, ông cho biết mình chỉ muốn đòi quyền tự chủ lớn hơn cho người Tây Tạng chứ không phải là yêu cầu độc lập. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa người Tây Tạng và chính quyền Trung Quốc luôn căng thẳng trong nhiều thập kỉ qua.