Trung Quốc chế tạo tàu khu trục mới với tốc độ cực ‘khủng’?

Ngành công nghiệp đóng tàu của Trung Quốc tiếp tục gây kinh ngạc cho giới quan sát quân sự quốc tế. Năng lực sản xuất của ngành đóng tàu Trung Quốc đang ở mức cao kỷ lục.

Mới đây, một bức ảnh bị rò rỉ trên mạng xã hội cho thấy, tại một xưởng đóng tàu Trung Quốc đang đồng thời chế tạo tới 5 tàu khu trục Type-52D ở các giai đoạn khác nhau.

Một bức ảnh xuất hiện trên mạng xã hội Weibo/Trung Quốc cho thấy các tàu khu trục Type-52D của Trung Quốc đang được chế tạo tại một xưởng đóng tàu ở Đại Liên. Có tới 5 thân tàu đang trong các giai đoạn hoàn thiện khác nhau, điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì nhà máy này là một trong hai nhà máy đóng tàu của Trung Quốc chịu trách nhiệm đóng các tàu chiến mặt nước cỡ lớn. Việc sản xuất như vậy giải thích tại sao ngành công nghiệp đóng tàu Trung Quốc đã hạ thủy kỷ lục 10 tàu khu trục chỉ riêng trong năm 2019 và 8 chiếc khác vào năm 2017.

Hiện tại, Hải quân Trung Quốc có 25 tàu khu trục loại này (13 chiếc Type-052D và 12 chiếc Type-052DL-phiên bản mới với thân tàu lớn hơn). Đội hình tàu chiến Trung Quốc sẽ được bổ sung thêm 05 chiếc tàu ​​đang được đóng ở Đại Liên và 01 chiếc khác đang được đóng bởi Tập đoàn Công nghiệp nặng và Đóng tàu Trường Hưng Giang Nam. 

Những tàu khu trục hiện đại Type-052D của Trung Quốc có lượng giãn nước 7.500 tấn và thủy thủ đoàn 280 người, có kho vũ khí lớn dùng để tấn công bờ biển và chống tàu, với 24 ống phóng tên lửa phòng không tên lửa phòng thủ cự ly gần Hải Hồng Kỳ-10 (HQ-10) và 64 ống bắn tên lửa, có thể lắp tên lửa phòng không Hồng Kỳ-9 (HQ-9), tên lửa chống hạm Ưng Kích-62, Ưng Kích-18 (YJ-18) và tên lửa chống ngầm (CY-5). 

Ngoài những cải tiến trên, tàu khu trục Type 052D cũng đã đổi sang trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động mới. So với radar của Type 052C, bề ngoài của radar mới đã thay đổi nhiều.

Radar này được tuyên truyền là có khả năng dò tìm mạnh hơn đối với các mục tiêu trong và ngoài bầu khí quyển, khả năng tổng hợp có thể “tương đương” với radar mảng pha của tàu khu trục mới Arleigh Burke-III của Quân đội Mỹ.

Nhìn chung, tàu khu trục Type-052D được chế tạo trên cơ sở các tàu khu trục Type-052C, nhiều khả năng dùng chung thân tàu, nhưng có những cải tiến tương ứng về thiết kế.

Một số thông số kỹ thuật cơ bản:

- Dài 155 m, rộng 18 m.

- Lượng giãn nước đầy 7.500 tấn.

- Mớn nước 6,5m.

- Tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ.

- Hệ thống động lực CODOG, gồm 2 động cơ turbin khí QC208 (37.500 mã lực x 2) và 2 động cơ diesel MTU12V1163TB83 (tổng công suất > 13.000 mã lực).

- Thủy thủ đoàn 280 người.

- Vũ khí trang bị:

+ Hệ thống phóng thẳng đứng tên lửa: 64 ống phóng. Có thể sử dụng tên lửa phòng không HQ-9, tên lửa hành trình DH-10, tên lửa YJ-62 và YJ-18.

+ Pháo 1 nòng 130 mm.

+ Hệ thống vũ khí phòng không FL-3000N.

+ Pháo H/PJ-12.

+ 2 ống phóng ngư lôi.

+ Radar mảng pha quét điện tử chủ động...

Hạ Thảo (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Giới phân tích quân sự mô tả kịch bản Nga bị tấn công

Các nhà phân tích quân sự Nga vừa đưa ra một kịch bản giả định, trong đó kẻ thù của nước này sẽ mở một cuộc tấn công chớp nhoáng trên toàn cầu cùng việc nã tên lửa vào cơ sở hạ tầng hành chính-chính trị và quân sự-công nghiệp của Nga.

Khoảnh khắc UAV cảm tử Nga làm nổ tung trạm liên lạc Starlink của Ukraine

Nga vừa công bố video quay cảnh một máy bay không người lái (UAV) cảm tử của họ tấn công phá hủy một trạm liên lạc của Kiev trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Đang cập nhật dữ liệu !