Trưng bày bản đồ Việt Nam cỡ lớn ghép từ lá và hoa chè

Từ 25- 29/11, tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra các hoạt động Festival Trà Thái Nguyên lần thứ 3 với chủ đề “Lễ hội văn hóa trà và văn hóa ASEAN”.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào tối 25/11 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam sẽ có chương trình nghệ thuật Muôn sắc Trà Việt và trao giấy chứng nhận kỷ lục Bản đồ Việt Nam ghép từ lá và hoa chè có kích thước lớn nhất.

Hoạt động trưng bày, quảng bá, bán sản phẩm trà của các đoàn trà trong nước và quốc tế cũng diễn ra tại Bảo tàng từ ngày 26- 28.11.

Theo Ban tổ chức Festival Trà 2015 cho biết, tại lễ hội sẽ tạo dựng những không gian văn hóa Trà Việt được “thiết kế” từ các không gian đặc trưng sắc màu văn hóa của các dân tộc đang hiện hữu tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Trưng bày bản đồ Việt Nam cỡ lớn ghép từ lá và hoa chè - ảnh 1

Thưởng trà là một nghệ thuật (Nguồn ảnh:Thuongtra.org)

Tại Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam sẽ trưng bày Không gian núi cao- nhà Mông; Không gian thung lũng- nhà Tày, Nùng; Không gian đồng bằng- nhà Kinh; Không gian văn hóa cồng chiêng- Tây Nguyên. 

Trong khuôn khổ lẽ hội sẽ tổ chức các cuộc thi Bàn tay vàng, Búp chè vàng, Trình diễn nghệ thuật pha trà, mời trà và Tea Masters cup cũng sẽ mang tới nhiều khoảnh khắc thú vị cho các nghệ nhân; các cơ sở sản xuất, chế biến chè và đông đảo du khách trong nước, quốc tế.

Tại lễ hội Văn hóa Trà, 9 quốc gia Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Thái Lan, Nhật, Lào, Indonesia, Malaysia, Brunei cũng sẽ thực hiện các hoạt động trình diễn pha trà, thưởng trà; trình diễn văn hóa mỗi quốc gia với khách tham quan lễ hội. Bên cạnh đó, trưng bày, trình diễn sản phẩm thủ công mỹ nghệ gắn với các nước ASEAN; giới thiệu trang phục và văn hóa các dân tộc tại các nước ASEAN.

Theo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Festival Trà Thái Nguyên lần thứ 3 và văn hóa ASEAN là cơ hội để giới thiệu, quảng bá sản phẩm trà Thái Nguyên đến với bạn bè trong nước và Quốc tế. Việc trưng bày văn hóa ASEAN nhằm giới thiệu, tuyên truyền văn hóa ASEAN, là cơ hội để các quốc giao lưu giữa các nền văn hóa, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống ASEAN trong cuộc sống đương đại. 

Hiểu Khuê

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !