Triều Tiên ‘trình làng’ tên lửa đạn đạo mới tại lễ duyệt binh

Theo tờ Le Parisien của Pháp, trong lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đảng Lao động, Triều Tiên đã trình diễn một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới, theo các chuyên gia có thể là tên lửa lớn nhất sử dụng nhiên liệu lỏng.

Theo đó, trong bài phát biểu nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh, Bình Nhưỡng tiếp tục tăng cường quân đội để bảo vệ đất nước và răn đe những kẻ thù tiềm tàng.

Le Parisien đưa tin, hôm 10/10, nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã tổ chức một lễ duyệt binh quy mô lớn, thể hiện những thành tựu mới nhất trong lĩnh vực quốc phòng. Đánh giá qua đoạn phim của Đài truyền hình trung ương Triều Tiên phát sóng lễ duyệt binh cho thấy các đại đội binh sĩ được vũ trang, xe chiến đấu xếp hàng dọc các đường phố của thủ đô và tên lửa là điểm nhấn của chương trình.

{keywords}
Triều Tiên công bố tên lửa đạn đạo mới trong lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động. (Ảnh: Twitter)

Theo ấn phẩm của Pháp, trong lễ duyệt binh Triều Tiên đã “trình làng” một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới. Mỗi tên lửa được vận chuyển trên một xe vận tải 22 bánh. Ông Ankit Panda thuộc Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, một tổ chức phi chính phủ đánh giá nguy cơ vũ khí hạt nhân, đã đăng tải trên Twitter rằng tên lửa này là “tên lửa đẩy chất lỏng di động lớn nhất từ trước cho đến nay”.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường khả năng phòng vệ để ngăn chặn chiến tranh”, ông Kim Jong-un nói trong một bài phát biểu trên truyền hình. Ông Kim cũng thông báo tại Triều Tiên không có trường hợp nào mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, đồng thời chúc Hàn Quốc nhanh chóng phục hồi sau đại dịch này.

Ngoài lễ duyệt binh, Triều Tiên còn tổ chức nhiều cuộc triển lãm nghệ thuật và công nghiệp, trình diễn ánh sáng, các hoạt động tham quan tượng đài và khánh thành các dự án xây dựng.

Le Parisien cho biết, không giống như các lễ duyệt binh trước, không có phương tiện truyền thông nước ngoài nào được mời tham dự trong năm nay. Do những hạn chế liên quan đến đại dịch Covid-19, nhiều đại sứ quán đã phải đóng cửa nên số lượng quan sát viên nước ngoài tại Triều Tiên đã giảm đáng kể. “Đồng thời, các chuyên gia tin tưởng rằng Triều Tiên vẫn tiếp tục các chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo, tự biện minh trước mối đe dọa từ Mỹ”, Le Parisien viết.

Lần gần đây Triều Tiên truyền hình trực tiếp một cuộc duyệt binh là vào tháng 4/2017, nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành. Khi đó, Bình Nhưỡng phô diễn một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới cùng nhiều loại vũ khí khác.

Trước đó, giới chuyên gia cho rằng, Triều Tiên có thể cho ra mắt tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hoặc tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) trong lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đảng Lao động. Bởi hồi đầu năm, ông Kim từng nhắc tới việc sẽ cho ra mắt “các loại vũ khí chiến lược mới”.

Thông thường, cứ 5 hoặc 10 năm, Triều Tiên sẽ tiến hành kỷ niệm các ngày lễ với những sự kiện quy mô lớn, cũng như phô trương các loại vũ khí chiến lược mới phát triển và nhiều vũ khí khác.

Theo trang tin NK News, đây có thể là mẫu ICBM cơ động trên bộ lớn nhất từng được chế tạo. Mẫu ICBM mới này được cho là phát triển từ Hwasong-15, loại tên lửa mang vũ khí hạt nhân lớn nhất mà Triều Tiên đang sở hữu.

Mẫu bệ phóng tên lửa kiêm xe chở (TEL) tên lửa Hwasong-15 chỉ có 9 trục và 18 bánh xe, trong khi mẫu TEL chở ICBM mới có đến 11 trục, 22 bánh xe. Thiết kế tên lửa dài hơn có thể nhằm 2 mục tiêu: tăng tầm bắn của tên lửa và có khả năng trang bị thêm nhiều đầu đạn. Tầm bắn của Hwasong-15 được ước tính hơn 12.800 km.

Ngoài ra, Triều Tiên còn có 2 loại ICBM khác trong kho vũ khí là Hwasong-13 với tầm bắn 5.500 km và Hwasong-14 với tầm bắn hơn 10.000 km. Theo giới nghiên cứu quân sự, mẫu ICBM mới có thể là thế hệ 16 của dòng tên lửa Hwasong.

Một số hình ảnh tại lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên (Ảnh: Twitter)

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Thanh Bình (lược dịch)

Hé lộ UAV Ukraine được mệnh danh ‘cơn ác mộng’ của quân đội Nga

Máy bay không người lái (UAV) ném bom Vampire của Ukraine đang được xem là ‘cơn ác mộng’ đối với quân đội Nga trong các cuộc đột kích ban đêm.

Video quân đội Ukraine tập kích kho chứa mìn của Nga

Quân đội Ukraine đã bắn nổ một kho chứa mìn chống tăng của Nga tại tiền tuyến miền nam.

Sở hữu tên lửa ATACMS của Mỹ, vì sao Ukraine vẫn lo sợ trực thăng Ka-52 Nga?

Trực thăng ‘Cá sấu’ Ka-52 của Nga hiện vẫn là mối đe dọa đối với quân đội Ukraine, dù Kiev đã có trong tay hệ thống tên lửa ATACMS của Mỹ.

Video tên lửa HIMARS của Ukraine bắn nổ hệ thống phòng không Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) để bắn nổ một tổ hợp phòng không Pantsir-S1 của Nga tại vùng Kherson.

Tàu sân bay thứ 3 của Mỹ cập cảng Hàn Quốc trong năm nay

Tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ cập cảng Busan, Hàn Quốc vào hôm nay (21/11). Động thái nhằm thể hiện sự răn đe mở rộng trước chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Video thiết bị quân sự của Ukraine bị tập kích ở Avdiivka

Trên mạng xã hội mới đây đăng tải video cho thấy một số xe chiến đấu bộ binh Bradley và một xe tăng Leopard của Ukraine bị quân đội Nga tập kích ở phía Bắc Avdiivka, Donetsk.

Mỹ thử thành công tên lửa tấn công chính xác mới PrSM

Tập đoàn Lockheed Martin thông báo, cùng với quân đội Mỹ họ đã thử nghiệm thành công tên lửa tấn công chính xác (PrSM) sẽ thay thế hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS).

Nga bao vây ‘chảo lửa’ Avdiivka, Bulgaria không hạn chế cung cấp vũ khí cho Kiev

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, Nga đang tăng cường các nỗ lực bao vây “chảo lửa” Avdiivka ở Donetsk.

Video UAV Ukraine bắn nổ pháo tự hành và hàng loạt xe bọc thép Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng một loại máy bay không người lái (UAV) mới để tập kích pháo tự hành và hàng loạt phương tiện bọc thép của Nga.

Video lựu pháo do Anh thiết kế nổ tung vì đòn tấn công của UAV Nga ở Ukraine

Quân đội Nga tuyên bố đã dùng máy bay không người lái (UAV) cảm tử Lancet để tấn công, phá hủy một khẩu lựu pháo FH70 do Anh thiết kế và chuyển giao cho Ukraine.

Đang cập nhật dữ liệu !