Trẻ em Ấn Độ tiêm vắc xin Covid-19 của hãng nào?

Cơ quan Dược phẩm Ấn Độ đề xuất sử dụng vắc xin Covid-19 Covaxin nội địa để tiêm cho trẻ từ 2 - 18 tuổi sau ZyCoV-D. 

Cơ quan Quản lý Dược phẩm Ấn Độ khuyến nghị sử dụng vắc xin Covid-19 Covaxin của hãng Bharat Biotech để tiêm sử dụng khẩn cấp đối với nhóm trẻ từ 2 – 18 tuổi. Nếu được thông qua, Covaxin sẽ trở thành loại vắc xin Covid-19 đầu tiên được sử dụng cho trẻ dưới 12 tuổi ở Ấn Độ.

Hôm 12/10, Tổ chức Kiểm soát Tiêu chuẩn Thuốc Trung ương (CDSCO) của Ấn Độ cho hay vắc xin Covid-19 Covaxin của hãng dược Ấn Độ Bharat Biotech có thể được tiêm cho trẻ em trong nhóm tuổi từ 2 – 18.

{keywords}
Ấn Độ đẩy mạnh chương trình tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho trẻ em. (Ảnh: Reuters)

Dữ liệu thử nghiệm lâm sàng của Bharat Biotech “đã được CDSCO xem xét và họ đã đưa ra những kiến nghị tích cực”, Reuters dẫn tuyên bố từ hãng dược Bharat Biotech.

Tuy nhiên, Bharat Biotech chưa công khai chia sẻ thông tin về các cuộc thử nghiệm lâm sàng vắc xin Covaxin đối với trẻ em. Hiện tại, Covaxin là loại vắc xin Covid-19 thứ hai được khuyến nghị sử dụng cho đối tượng dưới 18 tuổi ở Ấn Độ sau vắc xin Covid-19 ZyCoV-D của công ty Zydus Cadila.

ZyCoV-D là loại vắc xin dựa trên DNA đầu tiên trên thế giới và có hiệu quả bảo vệ lên đến 66% trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 trên hơn 28.000 tình nguyện viên tại Ấn Độ. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện nay, vắc xin ZyCoV-D mới chỉ được cấp phép tiêm cho trẻ em trên 12 tuổi.

Trong khi đó, vắc xin Covid-19 Covaxin được sản xuất theo phương pháp bất hoạt truyền thống giống như vắc xin CoronaVac do hãng dược Sinovac của Trung Quốc sản xuất. Covaxin được tiêm làm 2 liều và mỗi liều cách nhau 28 ngày.

Hồi tháng Bảy, CNN đưa tin theo dữ liệu được hãng dược Ấn Độ Bharat Biotech công bố, vắc xin Covid-19 Covaxin đạt hiệu quả hơn 65% ngăn chặn biến thể Delta. 

Vắc xin Covaxin được chính phủ Ấn Độ phê duyệt để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp vào tháng Một. Vắc xin Covaxin cũng đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại 16 quốc gia bao gồm Brazil, Philippines, Iran và Mexico.

Cho tới nay, Ấn Độ đã tiêm được khoảng 110 triệu liều vắc xin Covid-19 Covaxin cho người dân. Hãng Bharat Biotech hy vọng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ thông qua và đưa Covaxin vào danh sách vắc xin sử dụng khẩn cấp trên toàn cầu vào cuối tháng 10 này. 

Ấn Độ đã triển khai tiêm 960 triệu liều vắc xin Covid-19 cho người dân và chủ yếu là dùng vắc xin của hãng AstraZeneca.

Chiến dịch tiêm phòng của Ấn Độ hiện tập trung vào trẻ em sau khi đa phần người trưởng thành đã được tiêm ngừa. Quyết định đẩy nhanh chiến dịch tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho trẻ em được đưa ra khi mà nhiều trường học Ấn Độ đang dần mở cửa trở lại sau 18 tháng dừng hoạt động. 

Cuộc sống của người dân Ấn Độ cũng đang dần dần được khôi phục sau khi quốc gia này trải qua làn sóng Covid-19 thứ 2 hồi tháng Tư và Năm, khiến hàng chục triệu người mắc bệnh và hàng trăm ngàn trường hợp tử vong.

Vắc xin ZyCoV-D

Vào ngày 20/8, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Ấn Độ đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc xin Covid-19 ZyCoV-D của công ty Zydus Cadila với đối tượng tiêm là người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Vắc xin này được đưa vào cơ thể bằng dụng cụ không dùng kim tiêm. 

ZyCoV-D còn là vắc xin ngừa Covid-19 sử dụng công nghệ ADN đầu tiên trên thế giới. Do sử dụng công nghệ dựa trên plasmid DNA, ZyCoV-D có thể được điều chỉnh để đối phó với các biến chủng mới của virus SARS-CoV-2. Khi tiêm vào người, vắc xin ZyCoV-D sẽ tạo ra các protein gai như của SARS-CoV-2 để kích thích cơ thể sản sinh miễn dịch.

Đáng nói, khác với các loại vắc xin Covid-19 đang được sử dụng trên thế giới, vắc xin ZyCoV-D bao gồm 3 liều. Trong đó, liều thứ 2 cách liều đầu tiên 28 ngày và cách liều cuối cùng 4 tuần.

ZyCoV-D là loại vắc xin nội địa thứ 2 được Ấn Độ cấp phép sử dụng khẩn cấp sau Covaxin của hãng Bharat Biotech. ZyCoV-D hiện là loại vắc xin thứ 6 được cấp phép sử dụng khẩn cấp ở Ấn Độ sau Covishield, Covaxin, Sputnik V và Moderna.

Số trẻ em ở Mỹ mắc Covid-19 vẫn ở mức cao

Số trẻ em ở Mỹ mắc Covid-19 vẫn ở mức cao

Số trẻ em mắc Covid-19 ở Mỹ hiện vẫn ở mức cao, khiến các chuyên gia y tế muốn đẩy nhanh tiêm phòng vắc xin cho đối tượng nhỏ tuổi. 

Minh Thu (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !