Trẻ có thể khủng hoảng tâm lý và dễ tổn thương vì lời nói

Với người lớn, lời nói đôi khi chỉ là đùa cợt. Với trẻ nhỏ, lời nói có thể trở thành tai họa khiến bé bị tổn thương và khủng hoảng tâm lý nặng nề.

Mới đây, bác sĩ nhi khoa Tô Quang Huy (Hà Nội) chia sẻ về trường hợp một bệnh nhi 5 tuổi đến khám trong trạng thái sợ hãi, bất cứ tác động nào cũng có thể khiến bé khóc to và van xin, lạy.

Mẹ bé cho biết ở nhà, mọi sinh hoạt của bé đều bình thường. Ở lớp, cô giáo không làm gì bé và chính cô giáo là người phát hiện dấu hiệu bất thường này.

“Kiên nhẫn ngồi tâm sự, trò chuyện với bé đủ kiểu mới biết nguyên nhân ở người cha. Do đặc thù công việc, mẹ bé thường công tác xa. Ở nhà, nếu bé có lỗi, cha bé thường đánh rất đau. Sự xa cách của mẹ cộng với cách dạy con bằng đòn roi của cha chính là nguyên nhân khiến bé trở nên lầm lì, sợ hãi như hiện tại”, bác sĩ Huy nói.

Trẻ nhỏ rất dễ bị tổn thương và khủng hoảng tâm lý do tác động vô tình từ người lớn. Ảnh: Newsthump.

Bác sĩ Huy cho biết thêm thực tế hiện nay, nhiều người chọn cách dạy còn bằng đòn roi rất máu lạnh mà không hề nghĩ chúng làm con trẻ sợ hãi và tổn thương luôn tinh thần non nớt của đứa bé.

“Trẻ càng nhỏ, nhân sinh quan càng hạn chế và hoàn toàn tin lời người lớn. Từ những câu nói thường ngày đến những câu chuyện huyễn hoặc như ma quỷ, ông ba bị, thần tiên,… các bé đều tin là có thật. Chính vì vậy, khi phát ngôn, người lớn hãy nghĩ ngay đến trẻ vì biết đâu những câu nói đó làm tổn thương hoặc định hướng suy nghĩ lệch lạc cho chúng”, bác sĩ Huy nói.

Cách đây một tháng, chuyên viên tâm lý Phùng Thị Lụa, khoa Tâm lý, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), cũng tiếp nhận một bệnh nhi ở Tây Ninh đến khám trong tình trạng bất thường.

Mẹ bé cho biết ở trường, con không có vấn đề bất thường nhưng khi về nhà lại cáu gắt, nóng giận và luôn cãi lời người lớn.

Sau khi hỏi chuyện, bệnh nhi cho biết do gia đình có ba chị em nhưng bé lại không được cha mẹ thương yêu. Bé hay bị la mắng và bắt làm việc nhà rất nhiều. Chính mẹ bé cũng thừa nhận việc này.

“Trẻ bị la mắng quá nhiều sẽ có tâm lý chống đối, khó dạy bảo và sống khép kín hơn do bé không cảm thấy sự an toàn. Mỗi giai đoạn tuổi, trẻ sẽ có hành vi, suy nghĩ khác. Cha mẹ cần quan tâm để thấu hiểu con, đừng đánh, mắng hay đặt quá nhiều kỳ vọng vào trẻ”, chuyên viên tâm lý Phùng Thị Lụa nói.

Bên cạnh đó, bác sĩ Tô Quang Huy cũng khuyên rằng với người lớn, lời nói đôi khi chỉ là đùa cợt, vô tình nhưng với trẻ nhỏ, lời nói có thểtrở thành tai họa khiến bé bị tổn thương và khủng hoảng tâm lý nặng nề.

Bác sĩ Huy gợi ý một số giải pháp tránh làm tổn thương, ảnh hưởng tâm lý của trẻ nhỏ như không so bì chúng với “con nhà người ta”, không để trẻ cảm thấy tình cảm bị san sẻ hoặc bị bỏ rơi, nhất là khi mẹ sinh thêm em bé hay phân biệt nam, nữ.

Cha mẹ không nên lấy hình mẫu bảo vệ hay công an ra dọa bé. Bởi với những tình huống khẩn cấp, bé không cầu cứu những người đáng lẽ giúp đỡ được chúng.

Bích Huệ/news.zing.vn

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Đang cập nhật dữ liệu !