Tranh gương - sản phẩm lưu niệm độc đáo

Đam mê và mong muốn góp phần phục hồi lại dòng tranh gương truyền thống của Huế, họa sĩ trẻ Dương Văn Kính mày mò tìm hiểu kỹ thuật vẽ tranh gương và sáng tạo nên những sản phẩm tranh gương trang trí mới lạ.

Sản phẩm thủ công độc đáo này lần đầu tiên vừa được giới thiệu tại Hội chợ Thương mại quốc tế Festival Huế 2016 khai mạc chiều 28/4.

Tranh gương - sản phẩm lưu niệm độc đáo - ảnh 1

Du khách lựa chọn cho mình một bức tranh gương như ý

“Tranh gương nằm trong nhóm nghề thứ 2 (sản xuất vật liệu trang trí) trong số 6 nhóm làng nghề, họa sĩ Dương Văn Kính cho biết. Công tác tại Phòng Văn hóa và Thông tin TP.Huế - cơ quan thường trực của Ban tổ chức Festival nghề truyền thống Huế nên mình đã tìm hiểu tranh gương với ý định ban đầu là tìm kiếm một số sản phẩm tranh gương để giới thiệu trong dịp Festival Nghề truyền thống Huế. Mình đã đi nhiều nơi nhưng hiện các làng nghề Huế không còn nghệ nhân nào làm tranh gương, thực tế nghề này đã mai một dần. Vì thế, từ năm 2013 mình nuôi ý tưởng phải làm gì đó để khôi phục dòng tranh độc đáo này”.

Từ ý tưởng đến hiện thực là cả một quá trình dài vì các nghệ nhân làm nghề này hầu như không còn ai theo nghề và kỹ thuật vẽ tranh gương bị thất truyền. “Mình đã về tìm hiểu ở Kim Long, phố cổ Bao Vinh, Gia Hội,... nhưng không còn nghệ nhân nào còn làm nghề tranh gương. Chất liệu để vẽ tranh gương trước đây là bột màu pha keo, sơn được vẽ hoặc khảm xà cừ vào mặt sau của gương theo kiểu vẽ âm bản để nhìn mặt trước thành dương bản. Vẽ theo dạng vẽ ngược nên đòi hỏi cái gì kết thúc sau phải vẽ trước. Đó là cái khó mà không phải ai cũng thực hiện được”, họa sĩ Dương Văn Kính cho hay.

Miệt mài sau hai năm tìm hiểu kỹ thuật vẽ tranh gương, hiện họa sĩ Dương Văn Kính đã có thể sáng tạo nên những tác phẩm tranh gương trang trí về chủ đề phong cảnh, tranh dân gian làng Sình, tranh Đông Hồ và sen Huế để quảng bá du lịch, tạo sản phẩm lưu niệm mới cho du khách khi đến Huế. Cái khác trong tranh gương của Dương Văn Kính là dùng màu chuyên dụng cho tranh gương của Pháp, loại màu này cho phép nhìn bức tranh 2 mặt gần như nhau chứ không chỉ một mặt như tranh gương trước đây. 

Tại Hội chợ Thương mại quốc tế Festival Huế 2016, sản phẩm tranh gương trang trí mới lạ của họa sĩ Dương Văn Kính thu hút nhiều sự chú ý của du khách và người dân Huế. Bà Hoàng Thị Hải (đường Điện Biên Phủ, TP.Huế) cho biết: “Tôi nghe tranh gương từ lâu nhưng chỉ thấy trong hoàng cung chứ ít thấy bán ngoài thị trường, giờ tranh gương được đưa ra ngoài đời sống với nhiều mẫu mã đẹp như vậy hay quá! Điều này giúp người dân Huế sẽ có thêm một loại sản phẩm thủ công truyền thống đẹp để lựa chọn trang trí cho ngôi nhà của mình”.  “Loại tranh này trông rất đẹp và lạ mắt, màu sắc ấm và trong, rất ấn tượng, đặc biệt là hỏi ra mới biết kỹ thuật vẽ ngược rất khó. Mình quyết định mua 4 bức tranh phong cảnh Huế để làm quà gửi cho bà con bên Mỹ và 2 bức tranh Đông Hồ để treo trong nhà”, ông Phan Quốc Tuấn, một du khách người Hà Nội cho hay.

“Trước mắt thì mình mới tập trung vào dòng tranh gương trang trí khổ nhỏ vẽ những di tích thắng cảnh của Huế. Thời gian tới, mình dự định tìm hiểu thêm về kỹ thuật vẽ tranh gương để có thể tạo nên những bức tranh gương chân dung độc đáo. Mong rằng, sản phẩm tranh gương được đón nhận và trở thành món quà lưu niệm thú vị cho du khách khi đến Huế. Mình cũng hy vọng những sản phẩm này là sự khởi đầu để khơi dậy hứng thú với dòng tranh thuyền thống của các gia đình làm nghề tranh gương trước đây. Từ đó, nghề tranh gương truyền thống Huế sẽ được phục hồi”, họa sĩ Dương Văn Kính chia sẻ.

Bài, ảnh: NGỌC HÀ/Báo Thừa Thiên Huế

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !