TP.HCM quyết tâm xóa kinh doanh vỉa hè bằng cách nào?
TP.HCM quyết tâm xóa kinh doanh vỉa hè bằng cách nào?
Kinh doanh lấn chiếm vỉa hè trên đường Lê Lợi, quận 1 - Ảnh Duy Nguyên |
Mới đây, Sở GTVT TP.HCM đề xuất với UBND TP về việc xóa bỏ toàn bộ các tuyến đường cho phép sử dụng vỉa hè để phục vụ kinh doanh, buôn bán. Theo Sở GTVT, việc cho phép kinh doanh trên vỉa hè đã xảy ra nhiều bất cập dẫn đến ùn tắc giao thông ở nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM.
Trước thông tin này, có nhiều người đồng tình. Chị Đặng Hồng Loan, quận 1, TP.HCM cho biết: “Tôi ủng hộ việc “dọn dẹp” lại vỉa hè sao cho thông thoáng. Nhất là các quán cóc, hàng rong, cần phải dẹp bỏ để giữ trật tự, văn minh đô thị. Ở nước ngoài cũng có café vỉa hè, nhưng mà họ không lấn đường quá mức như ở ta, vẫn chừa đường cho người đi bộ”.
Nhưng cũng không ít người tỏ ra lo lắng cho cuộc sống mưu sinh sắp tới. Anh Nguyễn Văn Hưng, chủ tiệm sửa xe trên đường Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP.HCM cho biết: “Gia đình tôi bốn người chỉ trông chờ vào tiền rửa xe, sửa xe hằng ngày. Nhà chật nên một phần vỉa hè trước nhà làm chỗ đậu xe và chỗ khách ngồi chờ. Vợ tôi cũng bán một tủ thuốc lá nhỏ kế bên kiếm thêm tiền đóng học phí cho hai đứa con. Nay mà cấm không cho dùng vỉa hè nữa thì chắc chỉ còn nước dẹp tiệm”.
Anh Trần Thanh Tuấn, kinh doanh quán ăn trên đường Nguyễn Tri Phương, quận 5 cũng than khó: “Quán đông khách cũng là nhờ bày bàn ghế ra vỉa hè. Khách nhậu vào quán dù đi đông hay ít người cũng đều thích ngồi bàn ngoài cho thoáng mát. Nay cấm dùng vỉa hè để kinh doanh thì ế ẩm là cái chắc”.
Hàng rong lấn chiếm lối đi của người đi bộ - Ảnh Duy Nguyên |
Quận Tân Phú (TP.HCM) là một quận tập trung nhiều hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè và buôn bán dạo bằng xe đẩy gây mất trật tự giao thông và thường xuyên kẹt xe trên nhiều tuyến đường trong giờ cao điểm như đường: Âu Cơ, Lạc Long Quân, Trường Chinh, Tân Kỳ Tân Quý… Việc “xóa sổ” vấn nạn hàng rong, xe đẩy và kinh doanh lấn chiếm vỉa hè không phải đơn giản.
Thượng tá Tăng Châu Long, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho biết, trên địa bàn quận Tân Phú, nhiều tuyến đường không có lề và lề hẹp. Dân ở đây chủ yếu lại là dân nhập cư, sinh sống bằng nghề buôn bán dạo, gây ảnh hưởng đến văn minh đô thị và trật tự giao thông. Tuy nhiên, việc cấm không phải là đơn giản vì ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân.
Được biết, hiện TP.HCM có 112 tuyến đường được phép sử dụng một phần vỉa hè làm nơi kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa, trải đều trên 16 quận, huyện. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều tuyến đường không được phép kinh doanh cũng đã bị hàng rong chiếm dụng hoặc tụ tập buôn bán.
Lần này, Sở GTVT còn đề xuất xóa 50% vỉa hè, lòng đường đang cho đậu xe có thu phí để giảm ùn tắc.
Duy Nguyên