Tình huống va chạm như trong phim hành động, gây nhiều tranh cãi

Cả ô tô và xe máy đều phóng nhanh qua ngã tư, dẫn đến tình huống người đi xe máy bay lộn qua nắp ca-pô xe ô tô như trong phim hành động...

Tình huống va chạm như trong phim gây nhiều tranh cãi. (Nguồn video" HLX)

Sự việc có vẻ như xảy ra ở nơi giao nhau giữa đường ngách và ngõ chính. 

Dù rõ ràng việc cả hai xe không giảm tốc độ khi đến đoạn đường giao nhau là sai, nhưng tình huống trong clip vẫn gây tranh luận sôi nổi khi được chia sẻ lên mạng xã hội. 

"Tôi thấy người xe máy sai, đi nhanh không quan sát; ô tô đã lên 1/3 xe rồi", tài khoản Đ.V.V bình luận.

"Nhìn cái lốt đổ bêtông đường thì xe máy là đường chính, đường ưu tiên, xe ô tô phải nhường đường cho xe máy. Xe tô lao vậy là sai", tài khoản Ngọc Đ. nhận xét.

"Ông nào cũng sai cả. Qua ngã ba ngã tư mà lao như thế thì tai nạn chỉ là chuyện sớm muộn", một ý kiến phản bác.

"Quan điểm thông thường nhất, cơ bản nhất là xe nào đâm phải đền xe bị đâm. Ngoài ra, còn nhiều phức tạp ở đây. Thứ nhất, kết cấu hạ tầng không đảm bảo để người ta tuân thủ luật (cái nhà xây vuông đét hạn chế tầm nhìn). Thứ hai, phải xác định được đường nào là đường chính đường nào là đường nhánh mới có thể kết luận. Theo tôi, xe máy đi trên đường chính, ô tô là đường nhánh (trong ngách đi ra). Ô tô phải có trách nhiệm giảm tốc độ phát tín hiệu (bấm còi ) và quan sát. Còn phần xe máy nếu xe máy đang chạy trong đường chính nhưng đây là trong ngõ nên đi chậm và quan sát. Nhiều người nói xe máy sai nhưng xe máy sai là đi nhanh chứ không sai theo kiểu phải nhường ô tô, vì ô tô nhập nút giao từ bên phải", tài khoản Minh C. phân tích.

"Tôi nghĩ không nên bàn nhiều đến chuyện ai đúng ai sai. Đi tới đoạn đường giao nhau thì nguyên tắc an toàn là phải giảm tốc độ và quan sát kỹ. Ai cũng tuân thủ như vậy thì sẽ hạn chế được tai nạn. Chứ cứ lập luận tôi đang đi trên đường ưu tiên rồi phóng bạt mạng thì khi xảy ra tai nạn, người thiệt trước tiên là chính mình, tranh cãi đúng sai làm gì", tài khoản Thu M. bình luận.

Tài khoản Đức M. cũng có chung quan điểm: "Đúng hay sai thì chưa bàn đến; còn nếu 2 bên cãi nhau thì đã có pháp luật. Ở đây vấn đề là kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn. Mình đi xe máy nếu đâm vào ô tô hay ô tô đâm vào mình thì cái thân mình thiệt. Trong trường hợp này cũng vậy, "quân tử phòng thân", nếu người đi xe máy mà đi chậm, quan sát kỹ thì không bị đau đớn cái thân như thế".

Bạn nghĩ sao về tình huống trong clip? Hãy chia sẻ ý kiến của mình ở ô Bình luận bên dưới.

Theo dantri.com.vn

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !