Tình hình Nga-Ukraine: Phần Lan gửi thêm thiết bị quân sự, Mỹ hỗ trợ 7,5 tỉ USD cho ngân sách Ukraine

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto mới đây đã quyết định gửi thêm thiết bị quân sự cho Ukraine. Đại sứ Mỹ tại Ukraine, Bridget Brink cho biết, Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine 7,5 tỉ USD để tài trợ cho các khoản chi tiêu ngân sách.

“Phần Lan sẽ không quên Ukraine và người dân Ukraine. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Kiev, chúng tôi sẽ gửi một lô thiết bị quân sự mới”, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Kaikkonen bình luận về quyết định trên.

Đồng thời, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan lưu ý rằng thông tin bổ sung về nội dung của lô hàng mới, phương thức hoặc thời gian giao hàng sẽ không được tiết lộ để đảm bảo an toàn cho việc cung cấp viện trợ.

{keywords}
Kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga bắt đầu, hàng loạt vũ khí có năng lực khủng đã đổ dồn về Ukraine. (Ảnh: U.S. Army)

Mỹ hỗ trợ 7,5 tỉ USD cho ngân sách Ukraine

Đại sứ Mỹ tại Ukraine, Bridget Brink cho biết, Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine 7,5 tỉ USD để tài trợ cho các khoản chi tiêu ngân sách.

“Chúng tôi mong muốn được làm việc với Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal để giúp Kiev”, Đại sứ viết trên Twitter.

“Với hỗ trợ ngân sách trực tiếp lên tới 7,5 tỉ USD, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng Ukraine vẫn mạnh mẽ”, bà Brink cho hay.

Trước đó, hôm 9/6, Đại sứ Mỹ cho biết, viện trợ của Mỹ cho Ukraine đã lên tới 1 tỷ USD, bà nói thêm rằng khoản viện trợ khác của nước này dành cho Ukraine là 7,5 tỉ USD, nhưng không nói rõ số tiền này sẽ được sử dụng vào việc gì.

Vào tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký thành luật viện trợ bổ sung 40 tỉ USD cho Ukraine, trong đó khoảng 20 tỉ USD dự kiến ​​sẽ được chuyển trực tiếp cho viện trợ quân sự.

Thủ tướng Đức: Kết thúc chiến sự ở Ukraine không đủ để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết: “Việc chấm dứt các hành động thù địch ở Ukraine sẽ không phải là điều kiện duy nhất để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga, mà cần phải bình thường hóa tình hình, một thỏa thuận giữa Kiev và Moscow sẽ đảm bảo sự bảo vệ cũng như chủ quyền của Ukraine”.

“Những gì chúng tôi đang làm cũng bao gồm thực tế là chúng tôi đã áp đặt các lệnh trừng phạt với Nga, do đó, việc nỗ lực để càng nhiều quốc gia càng tốt tham gia các lệnh trừng phạt cũng là điều đúng đắn, bởi vì chúng là một trong những công cụ, cùng với việc cung cấp vũ khí, phân bổ hỗ trợ tài chính, và tăng cường khả năng trợ giúp Ukraine để nước này có thể tự quyết định tương lai của mình. Trong tương lai Ukraine sẽ sở hữu một đội quân sẵn sàng chiến đấu để đảm bảo an ninh. Đây là những gì nằm sau các lệnh trừng phạt”, ông Scholz cho biết trong cuộc họp báo với Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić.

Ông Scholz lưu ý rằng tất cả các lệnh trừng phạt Nga được áp dụng kể từ năm 2014 vẫn còn hiệu lực.

“Do đó, mọi người nên hiểu rõ ràng rằng các lệnh trừng phạt mà chúng ta đã đưa ra hiện nay, bao gồm gói thứ trừng phạt thứ 6, và các lệnh trừng phạt của nhiều quốc gia khác trên thế giới sẽ đơn giản biến mất khi vũ khí bằng cách nào đó ngừng hoạt động. Ngược lại, điều kiện cho điều này là tình hình được cải thiện”, ông Scholz nói.

Thủ tướng Nhật Bản tin rằng tình hình Ukraine ảnh hưởng đến mọi quốc gia trên thế giới

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố hôm thứ Sáu (10/6) tại buổi khai mạc Hội nghị quốc tế về các vấn đề an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương - “Đối thoại Shangri-La”, tình hình Ukraine đang làm “lung lay chính nền tảng của trật tự quốc tế”, ảnh hưởng đến mọi quốc gia trên thế giới.

Ông Kishida nhấn mạnh: “Không quốc gia hay khu vực nào có thể coi tình huống này là vấn đề của người khác. Đây là một tình huống đang làm lung lay chính nền tảng của trật tự quốc tế và điều mà mọi quốc gia cũng như mọi người tập trung ở đây ngày nay nên coi là liên quan đến cá nhân họ”.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh gặp Tổng thống và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine tại Kiev

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace mới đây đã có chuyến thăm tới Kiev, ông có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov.

Theo đó, cả 3 quan chức đồng ý hợp tác chặt chẽ hơn nữa hướng tới mục tiêu chung là giúp đỡ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

“Anh là quốc gia châu Âu đầu tiên cung cấp viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine và kể từ đó đã gửi hơn 750 triệu bảng Anh (930 triệu USD) viện trợ quân sự, bao gồm hàng nghìn hệ thống tên lửa chống tăng, hệ thống phòng không và xe bọc thép. Anh cũng đóng một vai trò quan trọng trong vấn đề cung cấp vũ khí quốc tế cho Ukraine”, ông Wallace tuyên bố.

Bộ Quốc phòng Anh một lần nữa xác nhận rằng, nước này sẽ gửi nhiều bệ phóng tên lửa M270 cho chính quyền Kiev.

Cùng ngày, truyền thông Ukraine thông báo, Tổng thống Zelensky đã cảm ơn người đứng đầu Bộ Quốc phòng Anh về chuyến thăm và sự hỗ trợ của London.

“Vũ khí, tài chính, lệnh trừng phạt - 3 điều mà Vương quốc Anh thể hiện vai trò lãnh đạo trong việc hỗ trợ Ukraine”, ông Zelensky cho hay.

Thanh Bình (lược dịch)

Vì sao châu Âu mua hàng hóa này của Nga với số lượng kỷ lục?

Vì sao châu Âu mua hàng hóa này của Nga với số lượng kỷ lục?

Theo Kommersant, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt với Nga, châu Âu đã mua một lượng kỷ lục palladium của nước này.

Hoàng tử William bán báo giúp người vô gia cư

Hoàng tử William bán báo giúp người vô gia cư

Daily Mail đưa tin, người dân London mới đây đã bắt gặp Hoàng tử William bán báo cho người vô gia cư.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !