Tình hình Nga-Ukraine: Ông Biden lần đầu tiết lộ mục tiêu của Mỹ trong cuộc khủng hoảng Ukraine

Tổng thống Joe Biden nói trong một bài báo về cuộc khủng hoảng Ukraine với tờ New York Times rằng, Mỹ muốn thấy Ukraine “dân chủ” và “thịnh vượng”.

Theo ông Biden, “mục tiêu của Mỹ rất đơn giản: Washington muốn thấy Ukraine dân chủ, độc lập, có chủ quyền và thịnh vượng”.

Đồng thời, ông chủ Nhà Trắng tuyên bố rằng Mỹ không muốn có căng thẳng giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga .

“Cho đến khi Mỹ hoặc các đồng minh bị tấn công, họ sẽ không trực tiếp tham gia vào cuộc khủng hoảng và gửi quân tới Ukraine”, ông Biden nói.

{keywords}
Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: RIA)

Nhà Trắng xác nhận giao hệ thống tên lửa HIMARS cho Ukraine

Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết, gói viện trợ quân sự mới của Mỹ cho Ukraine, bao gồm việc cung cấp các hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) sẽ được công bố vào thứ Tư (1/6).

“Chúng tôi sẽ công bố gói hỗ trợ an ninh thứ 11. Gói này sẽ bao gồm các hệ thống tầm xa hơn, cụ thể là HIMARS”, một quan chức chính quyền Mỹ cho hay.

Việc cung cấp các hệ thống tên lửa, theo diễn giả, được thiết kế để củng cố vị thế của Ukraine trên bàn đàm phán và tăng khả năng phòng thủ của nước này.

Ông nói thêm rằng, đạn của các hệ thống tên lửa này có khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách khoảng 80 km và sẽ không cho phép Lực lượng vũ trang Ukraine tấn công bên ngoài lãnh thổ nước này. Quan chức chính quyền nói thêm, Kiev đã hứa sẽ không sử dụng vũ khí được chuyển giao, bao gồm cả HIMARS để chống lại các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Nhà Trắng hé lộ chi phí của gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng nói với các phóng viên, gói viện trợ quân sự mới của Mỹ cho Ukraine ước tính khoảng 700 triệu USD và sẽ bao gồm nhiều hệ thống tên lửa HIMARS, radar, trực thăng, phương tiện và vũ khí chống tăng, bao gồm cả tên lửa chống tăng Javelins.

Đợt viện trợ tiếp theo cũng sẽ bao gồm các phụ tùng thay thế cho các thiết bị đã được chuyển giao trước đó.

Mỹ sẽ không gây áp lực với Kiev về vấn đề nhượng bộ lãnh thổ

Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết tại một cuộc họp báo rằng Washington sẽ không buộc Kiev phải nhượng bộ lãnh thổ trong các cuộc đàm phán với Moscow.

“Các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga bị đình trệ không phải vì Kiev từ bỏ ngoại giao. Thực tế, Nga tỏ ra không quan tâm đến các cuộc đàm phán một cách thiện chí. Vì vậy, chúng tôi sẽ không gây áp lực lên chính phủ Ukraine để buộc chính phủ nước này phải nhượng bộ lãnh thổ cho dù đó là các cuộc trò chuyện riêng tư hoặc các cuộc tiếp xúc công khai”, quan chức Nhà Trắng cho hay.

Nhà Trắng: Kiev hứa sẽ không sử dụng HIMARS cho các cuộc tấn công vào Nga

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết, Mỹ không khuyến khích Ukraine tấn công các mục tiêu ở Nga và cam kết không sử dụng vũ khí được cung cấp cho mục đích này.

Được biết, gói viện trợ quân sự mới của Mỹ sẽ bao gồm các hệ thống tên lửa HIMARS với tầm bắn khoảng 80 km.

Quan chức này nói với các phóng viên rằng: “Chúng tôi không khuyến khích Ukraine tấn công bên ngoài biên giới và không tạo cơ hội cho Ukraine làm điều đó”.

Theo ông, Mỹ không tìm cách kéo dài các hành động thù địch chỉ để làm tổn thương Nga.

Ông tuyên bố, Ukraine đã hứa sẽ không sử dụng vũ khí được chuyển giao, bao gồm cả HIMARS, chống lại các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

“Dựa trên những đảm bảo nhận được, chúng tôi khá tin tưởng Ukraine sẽ không làm điều này”, một phát ngôn viên Nhà Trắng nói thêm.

Na Uy sẽ tiếp nhận binh lính Ukraine bị thương

Chính phủ Na Uy đã quyết định sơ tán những binh lính Ukraine bị thương về lãnh thổ nước này, cũng như cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho họ.

“Chính phủ đã quyết định rằng Na Uy sẽ chấp nhận các thương binh từ Ukraine đến sơ tán y tế và điều trị tại các bệnh viện của nước này”, chính phủ Na Uy cho biết.

Theo thông cáo, Na Uy có mọi thứ cần thiết để giúp đỡ các binh sĩ Ukraine. Đặc biệt, bệnh viện đại học Oslo, bệnh viện Sunnas.

Bộ Quốc phòng Hy Lạp điều động xe chiến đấu bộ binh BMP-1 tới Ukraine

Bộ Quốc phòng Hy Lạp đã xác nhận việc điều động xe bộ binh bọc thép BMP-1 tới Ukraine và việc thay thế chúng bằng các thiết bị do Đức sản xuất trong khuôn khổ thỏa thuận giữa Hy Lạp và Đức.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết trong cuộc họp giao ban sau hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) hôm thứ Ba (31/5) rằng, Hy Lạp sẽ chuyển giao xe bọc thép kiểu Liên Xô cho Ukraine, trong khi Berlin sẽ cung cấp cho Athens xe bọc thép để thay thế.

Theo thủ tướng Đức, ông đã thương lượng việc này với thủ tướng Hy Lạp tại một cuộc họp ở Brussels. Tuy nhiên, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh đã không chia sẻ quyết định gửi xe bọc thép tới Ukraine.

Trong khi đó, các đảng phái chính trị của Hy Lạp đã yêu cầu làm rõ lý do tại sao chính phủ nước này lại che giấu việc vận chuyển vũ khí cho Ukraine và cho rằng việc chuyển giao vũ khí này là vi phạm luật pháp quốc gia. Các đảng phái chính trị của Hy Lạp nói rằng, nước này bị lôi kéo một cách nguy hiểm vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Hy Lạp vào cuối ngày thứ Ba (31/5) đã thông báo một thỏa thuận giữa Hy Lạp và Đức để gửi thiết bị quốc phòng cho Ukraine và thay thế bằng thiết bị quốc phòng do Đức sản xuất.

Thanh Bình (lược dịch)

Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden bất ngờ xuất hiện trên bìa tạp chí

Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden bất ngờ xuất hiện trên bìa tạp chí

Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden mới đây đã bất ngờ xuất hiện trên bìa tạp chí thời trang của Mỹ Harper's Bazaar. Các bức ảnh tương ứng cũng đã xuất hiện trong các tài khoản chính thức của tạp chí trên mạng xã hội.

Tỷ phú Nga thách thức các lệnh trừng phạt của châu Âu

Tỷ phú Nga thách thức các lệnh trừng phạt của châu Âu

Tỷ phú Nga Roman Abramovich mới đây đã đệ đơn kiện lên tòa án châu Âu để chống lại Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) về các lệnh trừng phạt.

Apple, Amazon bị tố bắt tay làm giá iPhone

Apple và Amazon bị cáo buộc cùng nhau bơm thổi giá iPhone, iPad bán trên nền tảng của Amazon, do đó phải đối mặt với vụ kiện chống độc quyền.

Cựu Thủ tướng Boris Johnson bất ngờ xin rút khỏi Quốc hội Anh

Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đột ngột xin từ bỏ tư cách nghị sĩ quốc hội nhằm phản đối một cuộc điều tra nhằm vào ông.

Tìm thấy 4 đứa trẻ còn sống sau vụ máy bay rơi ở Colombia

Tổng thống Colombia Gustavo Petro ngày 9/6 cho biết đã tìm thấy 4 đứa trẻ còn sống ở trong rừng sau khi máy bay chở các em gặp nạn cách đây hơn 5 tuần.

Nam sinh bị đòi bồi thường gần nửa triệu USD vì liếm chai nước tương

NHẬT BẢN - Chuỗi nhà hàng sushi Sushiro đang kiện và đòi một nam sinh bồi thường 67 triệu Yen, tương đương 480.000 USD, vì những hành vi mất vệ sinh của người này.

Hai máy bay va chạm tại sân bay Nhật Bản, một chiếc gãy cánh

Bộ Giao thông Nhật Bản vừa cho biết, hai máy bay chở khách dường như đã va chạm với nhau ở gần một đường băng tại sân bay Haneda của thủ đô Tokyo.

Thái tử Ảrập Xêút dọa gây tổn hại nền kinh tế Mỹ

Tờ Washington Post trích dẫn các tài liệu rò rỉ cho biết, Thái tử Ảrập Xêút đe dọa gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ sau khi Washington cảnh báo Riyadh “hậu quả” vì đồng ý với Nga cắt giảm sản lượng dầu mỏ.

Trả tiền thuê người giúp xin nghỉ việc ở Nhật Bản

Nhiều người lao động tại Nhật Bản luôn cảm thấy hồi hộp và căng thẳng khi nói chuyện với các ông chủ về vấn đề xin nghỉ việc, và họ đã tìm tới các công ty giúp họ làm việc này.

Mỹ công bố 37 cáo buộc chống ông Trump vì bê bối tài liệu mật

Mỹ vừa công bố bản cáo trạng gồm 37 tội danh chống cựu Tổng thống Donald Trump, cáo buộc ông gây rủi ro cho một số tài liệu tối mật của chính phủ sau khi mãn nhiệm năm 2021 và cản trở điều tra.

Thêm một thương hiệu xe điện của Mỹ chuẩn bị vào Trung Quốc

Theo chân Tesla, Lucid sẽ trở thành nhà sản xuất xe điện (EV) thứ 2 của Mỹ thâm nhập thị trường ô tô lớn nhất thế giới.

Lãnh đạo Mỹ-Anh bàn về tình hình Ukraine, khoáng sản và AI

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Rishi Sunak nhất trí tăng cường hợp tác trong một loạt lĩnh vực từ an ninh tới kinh tế.

Đang cập nhật dữ liệu !