Tin thế giới 27/2: Trung - Mỹ đang "ngã giá" ở bán đảo Triều Tiên?
![]() |
Tổng thống Ukraine Poroshenko |
Tình hình Nga, Ukraine
*Hãng tin TASS ngày 27/2 dẫn lời Thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov đáp trả tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Arsen Avakov rằng Kiev có kế hoạch đưa Crimea và Donbass về dưới kiểm soát của Kiev.
"Avakov cho biết Kiev có ‘một kế hoạch lấy lại Crimea và Donbass’, nhưng ông ta không nói chi tiết. Tuy nhiên, dù Ukraine có kế hoạch hay không, Crimea chắc chắn không thuộc quyền kiểm soát của Kiev một lần nữa", Pushkov viết trên Twitter.
Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov ngày 27/2 cho biết chính quyền Ukraine đang lên một kế hoạch riêng để đưa bán đảo Crimea và Donbass trở lại dưới quyền kiểm soát của mình.
*Ria Novosti đưa tin, Tổng thống Ukraine Poroshenko tuyên bố Kiev sẽ không bỏ rơi “đồng bào” ở bán đảo Crimea hiện đang bị tạm chiếm, và không cần sự hỗ trợ của Nga tại bán đảo này, Crimea sẽ không thiếu sự giúp đỡ.
"Toàn bộ thế giới văn minh đều biết bán đảo Crimea là của Ukraine. Chúng tôi tiếp tục đấu tranh để giành lại Crimea", ông Poroshenko nhấn mạnh.
*Tạp chí National Interest cho biết, Nga sẽ bắt đầu thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phóng từ một “đoàn tàu tử thần” mang tên Barguzin vào năm 2019…. Đọc chi tiết tại đây.
Bầu cử Tổng thống Pháp
*Theo tuần báo Pháp L’Express, ứng cử viên tổng thống của Mặt trận Quốc gia (FN), bà Marine Le Pen đang nhận được tỷ lệ ủng hộ “cao chưa từng có trong lịch sử” của phong trào cực hữu này. L’Express đi sâu tìm hiểu cội rễ sâu xa của tình trạng được đánh giá là hậu quả của “hàng chục năm sai lầm” này.
“Hàng chục năm sai lầm” mà L’Express nhắc đến là thời gian các đảng phái của “nước Pháp bên trên” nắm quyền, “đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”, nhưng do mô hình được tạo ra không làm nên một xã hội gắn bó nên nó “không bền vững” vì ở đó những người ở “tầng lớp dưới” không có chỗ đứng, không có triển vọng tương lai.
![]() |
Cảnh hoang tàn tại Syria. |
Tình hình Syria, Trung Đông
*Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về vấn đề Syria Staffan De Mistura ngày 26/2 đã có cuộc gặp riêng rẽ với đại diện của các phe đối lập Syria tại Geneva (Thụy Sĩ), nhằm thúc đẩy thành lập một mặt trận đối lập thống nhất để chuẩn bị cho các cuộc hòa đàm với chính quyền Damascus.
Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa quan chức LHQ và đại diện của các phe đối lập Syria, còn được gọi là nền tảng Cairo. Sau cuộc họp, một cựu phát ngôn viên của chính quyền Damascus đã rời Syria trong năm 2012, ông Jihad Makdissi cho biết Đặc phái viên LHQ đã cung cấp cho phe đối lập Syria những tài liệu liên quan tới việc "làm thế nào để tạo điều kiện cho công tác đàm phán" giữa các nhóm đối lập khác nhau với Chính phủ Syria.
*Hãng thông tấn SANA đưa tin quân đội Syria ngày 26/2 đã giành lại thị trấn Tadef - một thị trấn quan trọng ở vùng nông thôn phía Bắc tỉnh Aleppo, sau khi chiến đấu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
Trong một thông cáo, một chỉ huy quân đội Syria khẳng định việc giành lại thị trấn trên cho phép quân đội Syria bảo vệ tuyến đường vận tải ở Đông Aleppo, cũng như thiết lập một căn cứ để tiến hành các vụ tấn công và làm suy yếu sự hiện diện của các tay súng IS ở khu vực này.
Quân đội Syria đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn ở vùng nông thôn Đông Bắc tỉnh Aleppo, sau khi kiểm soát thành công thành phố Aleppo hồi tháng 12 năm ngoái.
![]() |
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình |
Châu Á – Thái Bình Dương
*Tờ Nikkei của Nhật mới đây đưa tin, chính phủ Nhật Bản đang chuẩn bị cung cấp cho Nga một kế hoạch chi tiết về hoạt động kinh tế chung tại quần đảo Nam Kuril, bao gồm các lĩnh vực: y tế, thủy sản, môi trường và du lịch. Tờ báo cũng lưu ý rằng kế hoạch trên không đề cập đến vấn đề quyền sở hữu các đảo tranh chấp này… Đọc chi tiết tại đây.
*Mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên đang đẩy Mỹ và Trung Quốc xích lại gần nhau hơn. Bình Nhưỡng còn trở thành con bài mặc cả mới trong tiến trình gây dựng quan hệ song phương Washington - Bắc Kinh… Đọc chi tiết tại đây.
*Ngày 27/2, Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) thông báo Không quân Mỹ tại Hàn Quốc đang tiến hành một cuộc diễn tập tác chiến kéo dài một tuần, từ 26/2 - 3/3, giữa lúc các mối đe dọa từ Triều Tiên ngày càng gia tăng.
Trong một thông cáo, USFK khẳng định các máy bay và quân nhân của Phi đội chiến đấu cơ số 51 (FW-51) tại căn cứ không quân Osan thuộc thành phố Pyeongtaek, cách thủ đô Seoul 70 km về phía Nam, đang tham gia cuộc tập trận mang tên "Beverly Herd" nhằm rèn luyện kỹ năng tác chiến thông qua việc mô phỏng những chuyến bay trong môi trường chiến đấu thực tế.
Chỉ huy của FW-51, Đại tá Andrew Hansen nêu rõ: "Cuộc tập trận này, cùng với những cuộc diễn tập và hoạt động khác tại Thái Bình Dương, tiếp tục chứng minh cam kết của Mỹ đối với khu vực và các đối tác của chúng tôi".
![]() |
Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump |
Châu Mỹ
*Mới đây, người sáng lập của tờ The Intercept, nhà báo Glenn Greenvald đã khẳng định rằng, các phương tiện truyền thông Mỹ liên tục miêu tả Nga như "một nhân vật siêu phản diện hiện diện khắp nơi" nhằm nỗ lực gây nên tâm lý sợ hãi Moscow cho người dân và đánh lạc hướng họ ra khỏi các vấn đề trong nước…. Đọc chi tiết tại đây.
*Tạp chí Politico dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, nước này đang cân nhắc rút đại diện của mình khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ). Mỹ có thể quyết định thực hiện bước đi trên do thực tế rằng Hội đồng này có thể tác động đến việc thông qua nghị quyết của Liên hợp quốc lên án hoạt động định cư của Israel…. Đọc chi tiết tại đây.
*Ứng viên cho vị trí Bộ trưởng Hải quân trong nội các của tân Tổng thống Donald Trump, doanh nhân Philip Bilden hôm qua (26/2) đã xin rút tên khỏi danh sách đề cử. Ông Biden cho biết: “Tôi hoàn toàn ủng hộ chương trình và sự lãnh đạo của Tổng thống nhằm hiện đại hóa cũng như tái xây dựng lực lượng Hải quân và thủy quân lục chiến… Tuy nhiên, sau quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, tôi đã quyết định rằng tôi sẽ không thể phù hợp với những yêu cầu của Cơ quan Đạo đức chính phủ liên quan đến các lợi ích tài chính cá nhân của gia đình tôi”…. Đọc chi tiết tại đây.