Đường dây “tín dụng đen” vừa bị Công an TP Hà Nội triệt phá, đã khủng bố con nợ thế nào?

Ngày 26/5, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Lệnh bắt khẩn cấp 7 đối tượng đường dây cho vay lãi nặng và đòi nợ dưới hình thức “tín dụng đen” vừa bị triệt phá.

Vạch trần thủ đoạn khủng bố đòi nợ của ổ nhóm “tín dụng đen” xuyên quốc gia

Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và các phòng nghiệp vụ đã phá thành công chuyên án, bóc gỡ đường dây cho vay lãi nặng lên đến 2.190%/năm.

Loại bỏ đế chế tín dụng đen khét tiếng Quân 'trọc'

Quân “trọc” – tay giang hồ khét tiếng đất Hà Thành sa lưới khi Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án với lực lượng trinh sát kỳ cựu nhất nhập cuộc.

Hệ lụy từ việc nhân viên ngân hàng đi vay tiền với lãi suất cắt cổ

Vay tiền của 3 đối tượng với lãi suất cao ngất ngưởng để ''ném'' vào tiền ảo nhưng liên tục thua lỗ, nhân viên ngân hàng đã chiếm đoạt số tiền gần 5 tỷ đồng của 10 khách hàng. 3 đối tượng cho vay nặng lãi cũng bị khởi tố.

Huế: Dán tờ rơi cho vay lãi suất 451%/năm, thanh niên 9X bị tạm giữ hình sự

Nam thanh niên 25 tuổi từ Thanh Hóa vào Thừa Thiên – Huế in ấn, dán tờ rơi khắp các nơi công cộng cho vay với lãi suất “cắt cổ” 451%/nam đã bị Cơ quan Công an TP Huế phát hiện, tạm giữ hình sự về hành vi cho vay nặng lãi.

Chiêu thức thu gom đất của 'bà trùm' tín dụng đen vừa bị khởi tố ở Đắk Nông

Giúp hàng xóm tìm người vay tiền lãi suất cao, thu lời bất chính hàng tỷ đồng, cặp vợ chồng ở huyện Đắk G’long vừa bị Cơ quan Công an tỉnh Đắk Nông khởi tố cùng đồng phạm là ''bà trùm'' Phạm Thị Huyền.

Bỗng dưng được chuyển khoản “nhầm": Trả lại tiền hay báo công an?

VOV.VN - Thời gian gần đây, một số trường hợp người dân được chuyển khoản nhầm một số tiền, sau đó có người gọi điện, nhắn tin đến đòi nợ.

Bắt đối tượng trốn BV Tâm thần ra ngoài điều hành đường dây 'tín dụng đen'

Sau khi bỏ trốn khỏi Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Tiến nhận nhiều đàn em để điều hành đường dây cho vay nặng lãi.

Quảng Nam: Triệt xóa băng nhóm cho vay nặng lãi 240% sử dụng “hàng nóng”

Ngày 23/12, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa triệt xóa nhóm đối tượng cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, sử dụng nhiều vũ khí nóng để đe dọa người vay tiền.

Hàng trăm người ở huyện nghèo M’Đrắk sập bẫy tín dụng đen

Một nhóm đối tượng từ Hải Phòng vào Đắk Lắk để hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi đang bị công an tỉnh Đắk Lắk điều tra xử lý.

 

Vay tín dụng đen lãi suất lên đến 1.700%/năm

Tình hình tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen vẫn xảy ra ở nhiều địa phương với thủ đoạn tinh vi, phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, gây lo lắng và bức xúc trong nhân dân.

'Bơm' tiền cho người tình làm ăn, sau đó khủng bố đòi nợ

Tâm kêu người tình móc nối với một số đồng nghiệp cũ (nhân viên ngân hàng) tìm người muốn vay tiền đáo hạn ngân hàng với lãi suất ngắn hạn cao để hưởng lợi. Làm ăn thua lỗ, Tâm dùng thủ đoạn bắt ép người tình trả nợ.

Triệt xóa ổ nhóm tín dụng đen 'núp bóng' cửa hàng mua bán xe ô tô ở Thanh Hóa

Sau một thời gian theo dõi, ngày 18/11, Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã phá chuyên án, triệt xóa ổ nhóm tội phạm hoạt động tín dụng đen phức tạp do Trịnh Anh Xuân (SN 1987, ở thị trấn Hậu Lộc) cầm đầu.

Hàng nghìn nạn nhân "sập bẫy" của cặp vợ chồng cho vay lãi nặng

Ngày 14/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Cường và Bùi Thị Khánh Linh về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Cho vay lãi ‘cắt cổ’ 365%/năm kèm thế chấp hình ảnh nhạy cảm: Người vay và cho vay bị xử lý ra sao?

Công an tỉnh Quảng Bình vừa phá vụ án đường dây cho vay nặng lãi với mức lãi suất lên tới 365%/năm; người vay tiền nếu không có giấy tờ tùy thân hoặc tài sản thì còn bị buộc phải thế chấp thêm cả hình ảnh nhạy cảm của mình.

Quảng Nam: Bắt 5 đối tượng hoạt động ‘tín dụng đen’ với lãi suất 730% một năm

Qua điều tra xác định, 5 đối tượng đã cho 120 người vay với tổng số tiền khoảng 5 tỷ đồng, lãi suất từ 365% đến 730% một năm.

Bắt nhóm thanh niên từ Hà Nội vào Quảng Nam cho vay lãi tới 5%/ngày

Ngày 29/9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Thăng Bình triệt xóa đường dây tín dụng đen ở thị trấn Hà Lam, bắt 3 đối tượng dương tính với ma túy.

Bắt 6 đối tượng hoạt động tín dụng đen lãi suất 480% một năm

Các đối tượng cho hơn 100 người vay tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng với lãi suất dao động từ 240-480%/năm, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Quảng Nam: Triệt xóa đường dây ‘tín dụng đen’ lãi suất tới 360%/năm

Chiều 21/9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa triệt xóa đường dây “tín dụng đen” với lãi suất 360%/năm hoạt động dưới vỏ bọc là cửa hàng ăn uống.

Cho vay nặng lãi 'giúp đỡ người khó khăn', đối tượng có phải chịu án?

Theo luật sư, nếu cơ quan công an xác định bà Nga có hành vi phạm tội cho vay lãi nặng thì đối tượng có thể phải đối mặt với hình phạt lên tới 3 năm tù.

Thanh niên 20 tuổi từ Thanh Hóa vào Huế cho vay tín chấp, lãi suất hơn 18 lần quy định

Thanh niên 20 tuổi ở huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) vào Thừa Thiên - Huế tạm trú, cho vay tiền với lãi suất gấp 18,25 lần so với quy định, vừa bị Cơ quan Công an TP Huế khởi tố về tội cho vay nặng lãi.

Cho vay nặng lãi thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng, 5 đối tượng bị bắt giữ

Hai nhóm đối tượng cho vay nặng lãi thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng ở Lạng Sơn đã bị cơ quan công an triệt phá.

Đà Nẵng triệt xóa đường dây tín dụng đen quy mô lớn

Từ đầu năm 2021 đến nay, nhóm đối tượng ở Hà Nội đã cho vay tổng cộng 10 tỷ đồng, thu lời bất chính 3 tỷ đồng.

Triệt phá nhóm tín dụng đen cho vay lãi siêu nặng ở Đắk Lắk

Một nhóm tín dụng đen cho hàng trăm người dân vay tiền với lãi suất “cắt cổ” từ 243,3% đến 1.095%/năm, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng, vừa bị Công an Đắk Lắk triệt phá.

Giữa đêm khuya, một gia đình ở Hà Nội bị ném chất bẩn vào nhà

Cơ quan Công an quận Long Biên (Hà Nội) đang khẩn trương điều tra làm rõ nhóm thanh niên gây rối trật tự công cộng, ném chất bẩn vào nhà một người dân trên địa bàn.

Đang cập nhật dữ liệu !