Cho vay lãi ‘cắt cổ’ 365%/năm kèm thế chấp hình ảnh nhạy cảm: Người vay và cho vay bị xử lý ra sao?

Công an tỉnh Quảng Bình vừa phá vụ án đường dây cho vay nặng lãi với mức lãi suất lên tới 365%/năm; người vay tiền nếu không có giấy tờ tùy thân hoặc tài sản thì còn bị buộc phải thế chấp thêm cả hình ảnh nhạy cảm của mình.

Ngày 9/10, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công an TP Đồng Hới và các phòng nghiệp vụ phá thành công đường dây cho vay nặng lãi. Theo đó, người vay tiền nếu không có giấy tờ tùy thân hoặc tài sản thì ngoài cho vay lãi nặng với mức lãi suất lên tới 365%/năm, còn bị buộc phải thế chấp thêm cả hình ảnh nhạy cảm của mình để nếu không trả nợ thì sẽ bị tung hình ảnh lên mạng.

{keywords}
Hai đối tượng bị cơ quan công an bắt (ảnh báo Tuổi trẻ).

Trao đổi với PV Infonet về vụ việc này, luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng VPLS Tinh Thông Luật cho biết: “Vấn nạn cho vay nặng lãi kéo dài trong suốt thời gian qua với nhiều hình thức khác nhau nên các cơ quan chức năng cần xem xét và giải quyết đứt điểm tình trạng này.

Thực tế thì các cơ quan chức năng đã vào cuộc triệt phá nhiều băng nhóm cho vay nặng lãi nhưng vẫn chưa giải quyết được yếu tố cơ bản đó là nhu cầu vay tiền của nhiều người. Mọi người ai cũng biết rằng chúng ta đang sống trong một xã hội với những khó khăn có thể ập đến bất cứ lúc nào như thiên tai, dịch bệnh, tai nạn...

Trong khi những định chế cho vay chính thức lại quá khó cho người dân có thể tiếp cận để giải quyết vấn đề tài chính của họ và đây là nguyên nhân dẫn đến sự tồn tại của loại hình cho vay nặng lãi phi chính thức”.

Đối với việc người vay cần tiền, theo luật sư Bình, vì những nhu cầu bức thiết nhưng họ không có điều kiện để tiếp cận với các nguồn vay hợp pháp nên đành chấp nhận những điều kiện cho vay oái oăm, cụ thể là trong vụ việc này, người vay buộc phải thế chấp thêm cả hình ảnh nhạy cảm của mình để nếu không trả nợ thì sẽ bị tung hình ảnh lên mạng. Từ đó, dẫn đến việc có một số cô gái thế chấp cả ảnh hay đoạn phim khỏa thân để vay tiền.

Những hệ lụy của việc giao ảnh khỏa thân của mình cho người khác có lẽ không khó khăn gì để hình dung, nó có thể dẫn đến sự tan vỡ gia đình và sự loại trừ xã hội bởi các nạn nhân sẽ phải cắt đứt các mối liên hệ xã hội của mình...

Tuy nhiên, nếu người đi vay thực hiện các hành vi như chụp ảnh khỏa thân hoặc quay các clip có dấu hiệu của hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy mà ở đây chính là hành vi làm ra các văn hóa phẩm đồi trụy, theo quy định tại điều 3 Nghị định 178/2004/NĐ-CP. Và việc lan truyền văn hoá phẩm đồi truỵ sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

Cụ thể, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi như: Cung cấp, chia sẻ thông tin không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Căn cứ theo Điều 326 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 quy định về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồ trụy có quay định, người nào làm ra, sao chép, lưu hành… những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm....

Liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi vừa được Công an Quảng Bình triệt phá thành công, theo điều tra của các trinh sát, trong thời gian dài, hai thanh niên gồm Lương Minh Ngọc (25 tuổi, trú xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa) và Nguyễn Thái Quý (28 tuổi, trú phường Đồng Hải, TP Đồng Hới, cùng tỉnh Quảng Bình) mở dịch vụ kinh doanh cầm đồ.

Tuy nhiên, hai người này đã lập nhiều tài khoản Zalo, Facebook và đăng nhiều bài với nội dung cho vay online, thủ tục nhanh, gọn để mời gọi người vay.

Khi người vay có nhu cầu vay tiền thì Ngọc chụp ảnh người vay, yêu cầu người vay để lại các loại giấy tờ tùy thân, viết giấy mượn tiền và viết giấy biên nhận tiền hàng để hợp thức hóa tiền vay với các gói vay từ 5 triệu đồng đến 150 triệu đồng.

Mức lãi suất vay của nhóm này từ 180% đến 365%/năm. Chỉ trong khoảng 3 năm từ năm 2018 đến nay, Ngọc và Quý đã cho rất nhiều người dân trên địa bàn vay tiền với số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Đặc biệt, đối với người vay không có tài sản, giấy tờ tùy thân để vay tiền, các đối tượng này yêu cầu người vay tiền thế chấp bằng các video, hình ảnh nhạy cảm của mình để cho vay.

Nếu người vay không trả tiền hoặc trả tiền chậm thì các đối tượng sẽ gặp trực tiếp hoặc gọi điện, nhắn tin đe dọa đăng hình ảnh người vay tiền lên mạng xã hội hoặc in các tờ rơi rải ở khu vực dân cư để gây áp lực, buộc người vay trả tiền.

Tiến Anh

Bắt nhóm thanh niên từ Hà Nội vào Quảng Nam cho vay lãi tới 5%/ngày

Bắt nhóm thanh niên từ Hà Nội vào Quảng Nam cho vay lãi tới 5%/ngày

Ngày 29/9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Thăng Bình triệt xóa đường dây tín dụng đen ở thị trấn Hà Lam, bắt 3 đối tượng dương tính với ma túy.

Bộ đội miền biên viễn hòa mình theo điệu Rumba, Cha cha cha

Các cán bộ, chiến sĩ của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay học khiêu vũ các điệu Cha cha cha, Tango, Rumba, uyển chuyển theo từng điệu nhạc...

Đào đất làm nhà, phát hiện quả bom xuyên phá nặng 227kg

Trong quá trình đào đất làm nhà, một hộ dân ở Hà Tĩnh phát hiện quả bom nặng 227kg. Quả bom này được xác định là bom xuyên phá.

Bé gái nhặt ví có tài sản khoảng 200 triệu, người cha giao nộp sau gần 2 tháng

Khi công an phát đi thông báo truy tìm thì người cha của bé gái nhặt được ví có chứa tài sản khoảng 200 triệu đồng đã mang tài sản đến giao nộp.

Gốm sứ ngư dân khai thác trái phép dưới biển là cổ vật thời Minh - Thanh

Cơ quan chuyên môn nhận định, số gốm sứ được ngư dân khai thác trên vùng biển Quảng Ngãi đều là cổ vật trong thời Minh-Thanh.

Trạm giữ rừng “3 không” giữa đại ngàn Cúc Phương

Không điện, không mạng internet, không sóng điện thoại nhưng những cán bộ kiểm lâm ở trạm Đăn, Vườn quốc gia Cúc Phương vẫn ngày ngày gắn bó, bảo vệ bình yên cho những cánh rừng.

Muôn kiểu 'sáng tạo' xây trụ, dựng rào ngăn xe đi lên vỉa hè ở Hà Nội

Xây trụ bê tông, đặt barie, dựng rào chắn... là những kiểu ngăn xe máy, ô tô đi lên vỉa hè ở Hà Nội. Tuy nhiên, việc dựng rào chắn mỗi nơi mỗi kiểu đã gây mất mỹ quan và giảm công năng sử dụng.

Làm đồng giữa trưa hè rực lửa ở rốn nắng xứ Thanh

Nhiệt độ ngoài trời xấp xỉ 40 độ C, người dân ở vùng ‘rốn nóng’ Hồi Xuân (Thanh Hóa) tranh thủ ra đồng gặt lúa, đốt rơm rạ để chuẩn bị cày ruộng cho vụ mới.

Nắng nóng 40 độ C, nông dân Thanh Hóa phơi mình thu hoạch dứa vàng giải nhiệt

Đang thời kỳ thu hoạch dứa, nhiều nông dân ở các huyện Hà Trung, Yên Định, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) chật vật giữa trời nắng nóng 40 độ C trên những cánh đồng. Nước dứa dùng để detox chị em rất ưa chuộng.

Nghịch cảnh trời nắng thiêu đốt, diêm dân càng đổ ra đồng làm muối

Để có những hạt muối trắng ngần, diêm dân xã An Hoà (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm việc quần quật giữa trưa nắng, nhưng mỗi ngày họ chỉ có thu nhập hơn 100.000 đồng.

Động đất cường độ lớn nhất từ đầu năm ở Kon Tum

Trận động đất mạnh 3.7 độ richter vừa xảy ra tại Kon Tum. Người dân sống ở vùng tâm chấn có thể cảm nhận rõ ràng đồ đạc bị rung lắc khá mạnh.

Đang cập nhật dữ liệu !