Tiểu thương thích lều lán, chê chợ Thông hiện đại

Chợ mới xây hiện đại sạch sẽ đìu hiu vắng vẻ, nhưng tiểu thương không chịu vào mà vẫn tiếp tục bán hàng tại lều lán nhếch nhác. Đây là một nghịch lý trên con đường phát triển nông thôn mới ở xã Đoàn Tùng, Thanh Miện, Hải Dương.

Tiểu thương thích lều lán, chê chợ Thông hiện đại

Dân thích chợ quê hơn chợ hiện đại?

Chợ Thông mới xây trên địa bàn xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, Hải Dương nằm trên vị trí khá thuận lợi, là điểm góc ngã ba đường nối khu dân cư làng xã với đường liên tỉnh Phố Thông. Quy hoạch chợ đã tính đến các yếu tố: tiện mua bán, đảm bảo an toàn giao thông, thiết kế hiện đại và đảm bảo chống cháy nổ…Mới đây, UBND xã cùng chủ đầu tư- Công ty Cổ phần Tây Bắc đã mở thêm một con đường tắt đi từ khu dân cư ra cổng sau của chợ. Bây giờ, không cần đi qua tỉnh lộ người dân vẫn vào thẳng chợ. Chợ được đầu tư 2 khu kinh doanh buôn bán. Khu chính có 105 ki-ốt và một siêu thị, khu chợ dân sinh có 5 dãy lợp bằng tôn, nền xi măng sạch sẽ có đầy đủ điện nước, hệ thống chiếu sáng, xử lý rác, khu vệ sinh… Chợ không thu một khoản phí nào kể từ ngày đưa vào hoạt động đến ngày chủ đầu tư bàn giao chợ dân sinh cho UBND xã quản lý ngày 1/7/2011. UBND xã Đoàn Tùng cũng chưa đặt nặng vấn đề thu phí chợ.

Hải Dương: Tiểu thương thíc lều lán, chê chợ Thông hiện đại

Phối cảnh chợ Thông mới- điểm sáng của vùng quê

Thế nhưng, điều khiến chúng tôi hết sức ngỡ ngàng khi chứng kiến chợ mới xây dựng ở vị trí khá khang trang lại phải cạnh tranh với 2 chợ tạm tự phát. Một là tụ điểm Cầu Vồng, họp ngay trên đường liên xã gây ách tắc giao thông, mất mĩ quan. Hai là khu chợ cũ, dân tự ý dựng lều lán bằng ngói xi măng, bằng vải bạt, mỗi khi mưa gió khu chợ cũ lầy lội, ngập lụt. Hai tụ điểm chợ tạm này đều cách không xa chợ mới và đều không đảm bảo an toàn giao thông, không đảm bảo an toàn cháy nổ, nhếch nhác và mất an ninh.

Một người dân cho biết: “Trước đây, họp ở chợ Thông cũ mưa xuống là ngập bà con phải tát nước đi để có chỗ họp. Ngày phiên, chợ không đủ chỗ cho bà con họp, nên người bán tràn cả ra đường gây ách tắc giao thông, rồi nạn trộm cắp cũng nhiều”.

Hải Dương: Tiểu thương thíc lều lán, chê chợ Thông hiện đại

Chợ Thông mới đi vào hoạt động khang trang nhưng vắng ngắt

Hải Dương: Tiểu thương thíc lều lán, chê chợ Thông hiện đại

Nhếch nhác chợ Thông cũ

Hải Dương: Tiểu thương thíc lều lán, chê chợ Thông hiện đại

Cấm! kệ cấm, vẫn "thích" nhếch nhác hơn. Tụ điểm chợ tạm Cầu Vồng

Ông Nguyễn Trác Hoàn- Trưởng Ban quản lý chợ Thông mới cho biết: “Chợ Thông khai trương vào ngày 26/1/2011. Khi đó đúng dịp tết, bà con tiểu thương đến đây mua bán rất đông. Nhưng gần đây có một số người lôi kéo, dụ dỗ thậm chí đe dọa bắt họ phải trở về chợ Thông cũ mua bán nên có tình trạng như hiện nay.”

Chính quyền kiên trì nhưng thiếu kiên quyết

Trao đổi với PV báo điện tử Infonet, ông Nguyễn Viết Hà, Chủ tịch xã Đoàn Tùng cho biết, hiện tại có 17 hộ dân vẫn đang kinh doanh ở chợ cũ và nhiều hộ dân tự phát kinh doanh ở tụ điểm Cầu Vồng. Đảng ủy chính quyền địa phương đã vận động nhân dân tập trung về chợ mới để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông nhưng 17 hộ này vẫn bám trụ chợ cũ.

Có 2 nguyên nhân dẫn đến việc này. Một những hộ kinh doanh có nhà ở chợ Thông cũ muốn duy trì chợ Thông cũ để duy trì sức mua tại các của hàng của mình.

Nguyên nhân thứ 2, một số hộ dân có đất bàn giao mặt bằng xây dựng chợ Thông mới đang khiếu kiện hành chính UBND huyện muốn dùng việc này để gây sức ép với chính quyền địa phương trong vụ kiện. Ông Hà cũng cho biết thêm: "Hiện xã cũng đang tiến hành quy hoạch khu đất chợ cũ thành 2 nhà văn hóa cho 2 thôn, hiện đã có một phần kinh phí rồi. Trong năm nay chúng tôi sẽ chọn nhà văn hóa làm điểm mới trong các tiêu chí nông thôn mới."

Tại buổi làm việc với UBND huyện, ông Nguyễn Viết Bàn, Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Miện cho biết: Chợ Thông mới là rất phù hợp với quy luật phát triển của địa phương, việc hình thành chợ là theo quy luật khách quan, chợ rộng rãi an toàn. Tuy nhiên có hiện tượng một số bà con quay lại chợ cũ. Hiện tại, chúng tôi đang kiên trì vận động nhân dân để theo quy định chung của Nhà nước. Nhất là cán bộ đảng viên, phải vận động gia đình không cho vợ con tham gia bán hàng tại chợ Thông cũ. Nếu đảng viên nào để vợ con bán hàng tại đó, đảng viên đó sẽ bị kiểm điểm.

Hải Dương: Tiểu thương thíc lều lán, chê chợ Thông hiện đại

Ông Nguyễn Viết Bàn- Phó chủ tịch huyện Thanh Miện- Hải Dương đang làm việc với phóng viên

Được biết, ngay sau khi vận động nhân dân đến chợ mới, chợ cũ đã không còn hộ kinh doanh nhưng chính quyền địa phương đã thiếu kiên quyết để cho hiện tượng một số hộ dân tiếp tục quay trở lại kinh doanh tại đây. Về quy hoạch chợ Thông mới là điểm chợ duy nhất để dân mua bán, kinh doanh của xã, việc tự phát lấn chiếm chợ cũ để buôn bán là lấn chiếm đất công nhưng chính quyền vẫn không có biện pháp tích cực hơn.

Thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần có biện pháp kiên quyết và đồng thuận để tránh tình trạng gây bất ổn. Nếu có đầy đủ bằng chứng về việc có đối tượng dọa dẫm lôi kéo tiểu thương, cần phải xử lý kiên quyết.

Phóng viên Infonet sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin cùng bạn đọc,

Thành Nhân

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !