Tiêu hủy chó lang thang: Chỉ những loại mắc bệnh mới mang đi tiêu hủy!

Nhiều người nuôi chó cho rằng việc không phân hạng cân của chó để áp dụng luật rất dễ khiến nhiều chủ nuôi chó phản ứng lại đội làm nhiệm vụ. Chưa kể đến việc thời gian thực thi quá gấp gáp, không có thông báo cho người dân.

Ngay trước mốc thời gian 15/9/2017 là thời điểm Nghị định 90/2017/NĐ – CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y có hiệu lực, hoạt động ‘tiêu hủy chó lang thang’ càng thêm thu hút sự chú ý của cộng đồng.  

Về quy định mới có hiệu lực từ ngày 15/9/2017, chó thả rông sẽ bị bắt, sau 72 giờ nếu không có người nhận sẽ mang đi tiêu huỷ, Đại diện Chi cục Thú y Hà Nội cho biết không phải tất cả số chó, mèo không có người nhận sẽ bị mang đi tiêu huỷ, chỉ những cá thể chó, mèo mắc bệnh mới bị mang đi tiêu huỷ còn những cá thể bình thường sẽ được đưa về các tổ chức cứu hộ động vật để tiếp tục nuôi dưỡng.

Nhiều người cho rằng nên phân hạng cân để rọ mõm chó.

Nhiều người ủng hộ cho rằng cần bắt giữ chó thả rông để người nuôi chó nâng cao ý thức, khi thả chó ra ngoài cần phải có rọ mõm, đảm bảo vệ sinh môi trường cho khu phố. Tuy nhiên, bên cạnh việc ủng hộ, không ít người đặt ra câu hỏi về việc luật có được thực thi một cách nghiêm ngặt hay đề xuất về việc nên phân hạng cân cho chó.

Anh Tuấn Nguyễn (Chủ nhà hàng tại quận Đống Đa) chia sẻ: “Tôi ủng hộ việc bắt và tiêu hủy chó thả rông, tuy nhiên điều này chỉ nên thực hiện với chó không có vòng cổ. Điều này là cần thiết vì hiện nay có nhiều người nuôi chó thiếu ý thức, đặc biệt là gây mất mỹ quan, vệ sinh môi trường. Điều luật này giúp thiết lập lại trật tự và bảo vệ những người không nuôi chó. Tuy nhiên, điểm hạn chế của luật là đã đánh đồng tất cả các loại chó như nhau. Một con chó 5kg và một con chó 25kg không thể xếp cùng hạng được. Và một con Bully 45 cân thì càng không. Tôi nghĩ nên phân loại theo cân nặng. Ví dụ, dưới 20kg thì chỉ cần hoặc là có người dắt, hoặc là rọ mõm. Và miễn là có vòng cổ và chó có chứng nhận tiêm chủng là  được, Còn chó trên 20kg thì bắt buộc có cả 2 thứ trên”.

Những giống chó nhỏ như Pug hay Poddle chỉ cần xích dắt là đủ, không cần máy móc áp ụng cả rọ mõm và xích.

Rõ ràng, việc phân rõ hạng cân để xử lý chó sẽ dễ dàng hơn và sẽ được dư luận chấp nhận dễ dàng hơn. Bởi lẽ, đa phần người nuôi chó phổ thông yêu thích những giống chó lành, nhỏ bé, dễ dàng mang đi lại. Đa phần những giống chó này có cân nặng không quá 10kg, người chủ hoàn toàn có khả năng kiểm soát được thú nuôi của mình khi bị kích động.

Hơn nữa, những giống chó này khi đưa đến những nơi công cộng cũng không phải là mối nguy hiểm với người đi đường. Trong vài năm gần đây, phong trào nuôi chó dữ cũng rộ lên ở Hà Nội, những giống chó lớn và hung dữ như Pitbull thì được những người nuôi theo hình thức câu lạc bộ và cũng thường ý thức được về độ nguy hiểm từ thú nuôi của mình nên ít người mang tới khu vực công cộng.

Hoàng Thu Phương (Thành viên Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội) cho biết: "Chó là động vật thân thiện và là bạn của con người. Tuy nhiên, vấn đề là "chủ nào tớ nấy", không phải ai cũng là người chủ tốt, có trách nhiệm và văn minh trong việc nuôi và chăm sóc. Vì thế đã có nhiều trường hợp thương tâm là chó cắn người hoặc chó cắn nhau gây ảnh hưởng về tâm lý và thiện cảm đối với mọi người. Vì vậy, tôi ủng hộ các quy định này để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. 

Tuy nhiên, có rất nhiều loại chó với nhiều giống, loài khác nhau, phần lớn tại thành phố đều nuôi chó cảnh, size mini hoặc trung bình. Vậy thiết nghĩ cơ quan quản lý nhà nước bổ sung quy định về cân nặng, cụ thể là, với chó dưới 10 hoặc 15kg thì không cần rọ mõm vì có những giống chó rất bé và hiền như phốc, sóc, poodle, chỉ sủa không cắn, thì cũng không cần thiết phải đeo rọ mõm nhưng phải có dây xích, vòng đeo cổ để biết được đây là chó có chủ. Và dĩ nhiên, phải có người dắt để tránh việc chó đi lạc".

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Infonet, ông Đoàn Hồng Phong - Phó chi cục trưởng Chi cục Thú y Hà Nội khẳng định: "Hà Nội sẽ chủ động triển khai nhằm thực hiện tốt Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn từ năm 2017 - 2021".

Huy Phạm

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Đang cập nhật dữ liệu !