Tiểu học Khương Đình: Con ở trong sân trường vẫn có nguy cơ tai nạn giao thông

“Cứ tưởng đưa con đến trường là an toàn nhưng bây giờ trường học lại thành nơi “ẩn nấp” những hiểm họa khôn lường. Ở trường con tôi học, không kể là giờ ra chơi hay giờ tan học, ô tô vẫn đi lại trong sân trường”, một phụ huynh cho hay.
Tiểu học Khương Đình: Con ở trong sân trường vẫn có nguy cơ tai nạn giao thông - ảnh 1

Ô tô đỗ kín góc sân trường tiểu học Khương Đình

Vừa qua, sự việc xe taxi chở hiệu trưởng đi trong sân trường tiểu học Nam Trung Yên trong giờ ra chơi và xảy ra va chạm với học sinh Trần Chí Kiên, khiến em này bị gãy xương đùi, đang khiến nhiều phụ huynh lo ngại về vấn đề an toàn của con khi ở trường.

Nhất là khi hiện nay, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội, tình trạng ô tô đi lại trong sân trường diễn ra khá phổ biến.

Phản ánh tới báo Infonet, một phụ huynh trường tiểu học Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) cho hay: “Cứ tưởng đưa con đến trường là an toàn nhưng bây giờ trường học lại thành nơi “ẩn nấp” những hiểm họa khôn lường. Ở trường con tôi học, không kể là giờ ra chơi hay giờ tan học, ô tô vẫn đi lại trong sân trường.

Đó là chưa kể, cổng trường đông kín xe máy của phụ huynh chở con đến trường, nhiều em lớp lớn thì tự đi xe đạp hoặc đi bộ đến lớp. Nhưng xe ô tô của cô giáo trong trường, xe của người thuê chỗ gửi, xe của phụ huynh đón con "tung tăng" chạy ra chạy vào như chốn không người.

Sân trường vốn đã chật hẹp, thiếu chỗ chơi cho học sinh, nay có hàng chục chiếc xe đậu, chiếm tới nửa sân. Cảnh này diễn ra không chỉ trong sáng 23/2 do tôi trực tiếp ghi lại nay mà tái diễn trong nhiều ngày qua.

Giờ tan học hay giờ ra chơi, học sinh ùa trong lớp ra như đàn ong vỡ tổ thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu lái xe không để ý, hẳn sẽ gây ra hậu quả không thể lường được. Đó là chưa kể, nhiều xe đi lại trong sân trường còn ghi chữ “xe mới lái” ngay đuôi xe”.​

Cùng quan điểm, một phụ huynh cũng có con học tại trường Tiểu học Khương Đình cho hay: “Cho con đến trường lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, nhất là khi trong giờ hành chính, đang làm việc mà thấy số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm gọi là tim đập chân run rồi.

Một là con ốm giáo viên gọi phụ huynh tới đón con, hai là con xảy ra tai nạn. Nói chung, giờ đây, trường học không còn an toàn nữa. Nhất là hiện tượng ô tô ngang nhiên đi lại như hiện nay”.

Theo ghi nhận của PV báo Infonet, chỉ khoảng 15 phút chứng kiến, chúng tôi thấy có tới hơn chục xe ô tô ra vào cổng trường, mặc cho học sinh đang chơi đùa, nô nghịch ở sân trường. Hiện tượng này đúng như phản ánh của nhiều phụ huynh cũng như người dân sống xung quanh khu vực đó.

Tiểu học Khương Đình: Con ở trong sân trường vẫn có nguy cơ tai nạn giao thông - ảnh 2

Ô tô đỗ trong sân trường, hạn chế chỗ chơi củahọc sinh

Bày tỏ quan điểm về vấn đề ô tô ngang nhiên đi lại trong sân trường trong giờ học, một người dân sống gần khu vực trường tiểu học Khương Đình cho hay: “Xe của cán bộ giáo viên nhà trường thì có thể chấp nhận được nhưng phải bố trí khu riêng cho việc đỗ xe và xe phải ra vào bằng cổng khác để đảm bảo an toàn cho học sinh”.

Có thể thấy, sau vụ học sinh lớp 2 bị taxi đâm gãy chân trong sân trường tiểu học Nam Trung Yên, rất nhiều phụ huynh có con học mẫu giáo và tiểu học lo lắng vì nhiều trường tại Hà Nội, xe ô tô không có khu đỗ riêng, không có lối đi riêng gây mất an toàn cho các con, đồng thời chiếm không gian sân chơi của các cháu.

Đặc biệt, sau vụ trường Tiểu học Nam Trung Yên, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã ra chỉ thị yêu cầu các trường phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh trong trường học.

Nhìn hình ảnh xe ô tô, xe máy ra vào ngang nhiên trong sân trường, không ai dám đảm bảo rằng con mình sẽ an toàn tuyệt đối. Nỗi lo con bị tai nạn giao thông ngay trong sân trường là hoàn toàn có thật.

Liên quan đến vấn đề này, sáng 24/2, PV báo Infonet đã liên hệ và đặt lịch làm việc với cô Đặng Thị Hồng Vân – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khương Đình. Phía nhà trường hứa sẽ trả lời trong tuần tới.

Infonet sẽ tiếp tục đưa tin về sự việc.

Hoàng Thanh

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !