Tiếp tục cuộc “hành trình đỏ” cứu người

Sự vào cuộc tích cực của các địa phương, các bạn tình nguyện viên… sẽ góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu vào dịp Hè và thúc đẩy sớm đạt đơn vị máu thứ 1 triệu trong năm.

Đó là phát biểu của Giáo sư Nguyễn Anh Trí – Trưởng ban tổ chức Hành trình đỏ khi nói về ý nghĩa của cuộc vận động này trong buổi họp báo giới thiệu về Chương trình “Hành trình đỏ” diễn ra sáng nay.

Hành trình đỏ là hoạt động mang tính nhân văn, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, sống vì cộng đồng của người dân Việt Nam. 

Cuộc vận động hiến máu xuyên Việt lần thứ nhất năm 2013 do Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương thực hiện với sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện sẽ diễn ra từ ngày 7/7-28/7 với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt”.

Hành trình sẽ kéo dài trong 22 ngày, đi qua 35 tỉnh/thành phố nhằm tuyên truyền vận động và tổ chức các ngày hội hiến máu tại 15 tỉnh/thành phố trên cả nước; tư vấn cho ít nhất 100.000 lượt người về hiến máu tình nguyện, vận động khoảng 40.000 người đăng ký hiến máu.

Tiếp tục cuộc “hành trình đỏ” cứu người - ảnh 1
Rất đông tình nguyện viên đã tham gia hiến máu tại viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.
ẢNh NL

Hành trình đỏ năm nay thu hút sự tham gia của 5.000 tình nguyện viên, 150 ca sỹ, nghệ sỹ tham gia, hơn 200 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia hưởng ứng và hiến máu. Dự kiến Hành trình đỏ sẽ tiếp tục được duy trì trên cả nước trong những năm tiếp theo.

Trọng tâm của Hành trình đỏ là tuyên truyền, vận động đông đảo người dân tham gia hiến máu; khoảng 30 ngày hội hiến máu sẽ được tổ chức tại các tỉnh/thành phố trong hành trình, ước thu được 12.000 đơn vị máu và đây sẽ là điểm nhấn của chiến dịch “Những giọt máu hồng hè” năm nay.

Bên cạnh đó, hành trình sẽ tập trung truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng về bệnh thalassemia (tan máu bẩm sinh) – nhóm bệnh mà bệnh nhân luôn được truyền máu để được điều trị, kêu gọi cộng đồng quan tâm ủng hộ chữa trị những bệnh nhân thalassemia có hoàn cảnh khó khăn.

Lan Nguyễn

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.