Tiệc cưới ca sĩ Minh Hằng cấm trẻ em, giới trẻ nghĩ sao về trào lưu từ phương Tây?

Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao bàn tán về vấn đề có nên cho trẻ em đi đám cưới. Vấn đề này khởi nguồn từ việc nữ ca sĩ Minh Hằng đề nghị khách quan đến tham gia đám cưới của mình không dẫn theo trẻ nhỏ. 

 

Mặc dù trào lưu đám cưới cấm trẻ em đã khá phổ biến ở nước ngoài vì lý do an toàn, tiết kiệm chi phí cho gia chủ... nhưng nội dung tấm thiệp mời của Minh Hằng vẫn gây ra nhiều ý kiến trái chiều nhau.

{keywords}
Nội dung thiệp cưới của Minh Hằng có lưu ý: "Tiệc người lớn nên không đính kèm trẻ em".
{keywords}

Đám cưới là ngày vui, sao lại cấm trẻ em?

Người đẹp Nguyễn Hoài Phương Anh - hoa khôi Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2018 cho rằng, khi ai đó mời mình tới đám cưới thì đó đã là những chỗ thân thiết. Tiệc cưới cũng là lúc để gặp gỡ, biết về cuộc sống của nhau.

Phương Anh nêu quan điểm: "Đám cưới là một trong những bữa tiệc được xem như trọng đại nhất trong cuộc đời mỗi người. Tuỳ theo mong muốn cũng như cách thức tổ chức của mỗi cặp đôi mà số lượng khách mời và địa điểm tổ chức sẽ khác nhau.

Bình thường với những đám cưới theo kiểu truyền thống thì có sự góp mặt của trẻ em cũng là một phần của bữa tiệc.

Tuy nhiên, nhiều cặp đôi hiện nay có xu hướng tổ chức lễ cưới theo kiểu phương Tây và chỉ mời những người bạn thân thiết đến tham dự tại những địa điểm như ở bờ biển hay nhà thờ khác nơi mình sinh sống. Và việc khách mời đem theo con nhỏ tham dự cũng có đôi chút bất tiện.

Vậy nên việc quan trọng ở đây là chúng ta nên tôn trọng mong muốn của cô dâu chú rể. Đám cưới cấm trẻ em không phải họ không thích trẻ con, mà họ mong muốn rằng khi tham dự và chung vui với họ thì tất cả bạn bè người thân sẽ được thoải mái hết sức và không phải lo nghĩ về bất cứ yếu tố nào xung quanh".

Theo Phương Anh, việc khách mời đưa trẻ con tham gia các bữa tiệc sang trọng hay đám cưới, tiệc sinh nhật cũng là điều vô cùng bình thường. Khi quyết định dẫn trẻ đến tiệc thì những người làm bố mẹ cần phải giáo dục tốt và chỉ bảo con trẻ của mình có thái độ tham gia tích cực, không để ảnh hưởng đến không khí chung.

Chúng ta có thể dạy trẻ biết cách tham dự một bữa tiệc sẽ như thế nào. Điều đó không chỉ giúp cho đứa trẻ thích thú mà còn giúp cho những ông bố bà mẹ tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc vui vẻ khi tham gia tiệc.

Trẻ con không có tội, và chúng ta cũng không nên quá khắt khe khi cấm chúng tham gia vào những bữa tiệc. Quan trọng hơn hết là bố mẹ có cách để giáo dục con trẻ của mình tham dự với thái độ đúng đắn, không tuỳ tiện, không làm lơ...”, Phương Anh chia sẻ.

{keywords}
Hoa khôi Báo chí 2018 - Nguyễn Hoài Phương Anh

Một số bạn trẻ khác cũng đồng tình với hot girl trường Báo, đồng thời cho rằng trẻ em tham gia bữa tiệc cũng là một phần chúc phúc cho cô dâu, chú rể sớm sinh con và yên bề gia thất.

Bạn Ngọc Quỳnh, cựu sinh viên trường ĐH Ngoại thương cho rằng: "Tôi thấy ở Việt Nam việc cho trẻ con đi đám cưới là điều hết sức bình thường, phù hợp văn hóa. Đã ai nghĩ đến việc có trẻ em tham gia cũng là một sự chúc phúc cho cô dâu, chú rể chưa? Nếu nhìn đám cưới ở góc nhìn của sự hoàn hảo, vui chơi, mang hơi hướng hưởng thụ của giới trẻ bây giờ, thì tất nhiên trẻ em có quyền tham dự. Sau này chủ nhân của bữa tiệc sẽ có con và khi đó họ sẽ hiểu được cảm giác khi nhận được thiệp mời mà cấm con mình tới".

Bạn C.M.A cho hay: "Tôi không đồng ý với việc cấm này. Đám cưới là khởi nguồn của sự bắt đầu có trẻ em. Mình hãy vui vì có những đứa trẻ".

Nhiều người dắt theo trẻ em thì bữa tiệc thành nhà trẻ!

Ủng hộ việc không nên mang theo trẻ em tới các bữa tiệc của người lớn, sự kiện trang trọng, bạn Hiền Trần, cựu sinh viên Học Viện Báo chí và Tuyên truyền nêu ý kiến: "Tôi ủng hộ điều này, tiệc rượu bia tốt nhất cấm trẻ em. Khi đi tiệc trẻ em khóc la, chạy nhảy hoặc đùa nghịch rất phiền cho người khác và nhân viên phục vụ, dễ gây nguy hiểm. Trong đó cũng có phần gây thiếu hụt bàn cho khách khác khi họ đến dự tiệc".

Bạn Quân (28 tuổi, Hà Nội) cũng cho rằng:"Khi tổ chức tiệc người ta chỉ tính số lượng người được mời, nếu 1 người đi mà dắt theo trẻ nhỏ thì số lượng ghế đã chuẩn bị sẽ không đủ cho người được mời. Đám cưới cuối cùng cũng phải tính tiết kiệm kinh tế cho cô dâu, chú rể. Việc cả nhà dẫn theo đám trẻ xong chỉ mừng 1 phong bì thì lỗ quá đi chứ! Trẻ em cũng 1 ghế, đừng nói còn nhỏ thì không đáng, bao nhiêu cặp đôi vất vả vay mượn để làm đám cưới, việc sợ lỗ là hiển nhiên. Bạn không thích có thể không tham dự, tiệc của họ, họ có quyền, đừng phàn nàn!".

Quan tâm tới sự an toàn của trẻ nhỏ khi tới các bữa tiệc lớn, bạn Nhật Minh (30 tuổi, Thái Bình) nêu quan điểm: "Bữa tiệc cưới thường sử dụng nhiều thiết bị điện tử phức tạp, có nhiều dây điện và ổ cắm. Việc đưa trẻ em dưới 5 tuổi tới tham dự tiệc có thể gây nguy hiểm cho bản thân trẻ nếu phụ huynh không theo dõi cẩn thận.

Cá nhân tôi ủng hộ đám cưới không trẻ em bởi một số người không biết chăm con, để chúng tự do chạy nhảy đến hồi đổ bể đồ đạc trong tiệc cưới thì thay vì bồi thường hoặc nhận trách nhiệm lại nói câu gây ức chế "trẻ nhỏ biết gì đâu!". Tiệc người lớn cấm trẻ em cũng giống mấy phim gắn nhãn 18+, ai kêu phân biệt đối xử thì khỏi đi, còn muốn tham gia thì nên tìm chỗ gửi con rồi tham gia".

Một số ý kiến khác lại cho rằng chỉ nên hạn chế trẻ em khi buổi tiệc có những hoạt động không phù hợp với trẻ nhỏ.

{keywords}
Cô giáo Tiêu Ngọc

Cô giáo xinh đẹp Tiêu Ngọc (hiện đang là giảng viên trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội) nêu quan điểm: "Mình là người rất yêu quý và thích trẻ em, nhưng với phương diện tổ chức các bữa tiệc thì mình nghĩ tuỳ theo chủ đề cũng như không khí của buổi tiệc như nào để dẫn trẻ em theo.

Có những bữa tiệc thực sự chỉ phù hợp với người lớn thôi. Khi có trẻ em đi theo, khoan nói về vấn đề khác mà ta nghĩ đơn giản trẻ em đi theo thì có cảm nhận được không khí bữa tiệc không, hay đôi khi trẻ em thấy lạc lõng không quen khiến các em buồn hơn. Vậy tùy thuộc vào hoàn cảnh bữa tiệc mà chúng ta nên hay không nên dẫn trẻ em theo.

Ngoài ra, trẻ em như búp trên cành, thay vì khắt khe cấm đoán thì người lớn nên dạy con những điều cần thiết, phép lịch sự, trở thành những đứa bé ngoan. Con trẻ cũng cần được đến những nơi công cộng và trang nghiêm để chúng được tiếp xúc và phát triển kỹ năng giao tiếp xã hội".

Bạch Dương

Lưu Hương Giang đẹp tựa nàng thơ, Ninh Dương Lan Ngọc thơ thẩn vẫn xinh

Lưu Hương Giang được khen thăng hạng nhan sắc, quyến rũ hơn kể từ sau khi chia tay Hồ Hoài Anh.

Bạn gái kém 8 tuổi mới được Hoài Lâm công khai ngoài đời quyến rũ

Bạn gái hiện tại của Hoài Lâm - người mẫu Kim Ngân có phong cách thường ngày nữ tính. Cô lựa chọn các trang phục tôn vóc dáng thon gọn, quyến rũ.

Thực hư chiêu lừa đảo trực tuyến mới được dân mạng chia sẻ rần rần

Các chuyên gia chưa ghi nhận trường hợp người dùng bị lừa đảo trực tuyến bằng hình thức quét mã QR trên phiếu trúng thưởng trong bưu phẩm shipper gửi đến. Song, người dân vẫn cần cảnh giác với bưu phẩm lạ và chương trình tri ân không rõ nguồn gốc.

Tố quán phở Hà Nội lên mạng, khách bị con gái chủ quán 'mắng té tát'

Mới đây, thực khách tên L. có bài viết chia sẻ trải nghiệm không tốt tại quán phở bò sốt vang ở Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội vào ngày 21/1. Chị L. bức xúc khi con gái chủ quán nhắn tin chỉ trích thậm tệ.

Đám cưới con gái chủ tiệm vàng: Sính lễ toàn kim cương, pháo hoa rợp trời

Yêu xa 1 năm, gặp nhau 3 lần, nam luật sư cùng người thân từ Mỹ về Việt Nam cưới con gái chủ tiệm vàng. Lễ vu quy, quà tặng hai nhà dành cho cặp đôi đều đính kim cương.

Người đàn ông liên tiếp dùng đầu gối, cùi chỏ đánh bạn của con ngay giữa đường

Ông P.T.M. đợi cháu L.G.K. đi học về, đón lõng giữa đường hỏi chuyện, sau đó liên tiếp dùng đầu gối, cùi chỏ đánh đến mức K. phải nhập viện điều trị.

Sa Huỳnh - học trò Trần Tiến gây sốt với nhiều clip Bolero triệu view

Có lần trong sinh nhật của thầy mình - nhạc sĩ Trần Tiến, Sa Huỳnh đã quỳ dưới chân thầy bày tỏ tri ân. Theo Sa Huỳnh, nhờ kỹ thuật hát thính phòng cô được trao truyền từ người thầy khả kính nên mới có một Sa Huỳnh Bolero như ngày nay.

Những người có ảnh hưởng đang bắt đầu rời bỏ mạng xã hội Trung Quốc

Sau khi các nền tảng mạng xã hội ở Trung Quốc yêu cầu các tài khoản có số lượng lớn độc giả theo dỗi phải tiết lộ danh tính, xu hướng rời bỏ mạng xã hội đang bắt đầu diễn ra.

Nghe dụ dỗ ngon ngọt trên mạng, mẹ 2 con mất 320.000 USD tiền tiết kiệm cả đời

Adeline, sinh sống ở Singapore vô cùng đau khổ khi bị lừa mất hơn 320.000 USD (khoảng 7,7 tỷ đồng) chỉ trong vòng 1 tháng.

Bệnh viện Việt Đức phản hồi tin 'bác sĩ Hà Duy Thọ' giới thiệu công tác ở viện

Một kênh YouTube có tên "bác sĩ Hà Duy Thọ" giới thiệu ông này từng công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức. Tuy nhiên, Bệnh viện Việt Đức phản hồi cho biết không hề có nhân sự trên.

Đang cập nhật dữ liệu !