Hơn một tháng qua trên các diễn đàn mạng xuất hiện nhiều thông tin về một loại thuốc giúp trẻ tăng cân nhanh, ăn khỏe khiến nhiều bà mẹ đổ xô đi mua thuốc để mong coi mình tránh khỏi cảnh biếng ăn.
Ảnh chụp trên Facebook hội Mẹ & Bé tại Hải Phòng (Nguồn Dân trí)
Phụ huynh đua nhau mua thuốc tăng cân từ Đức
Từ giữa tháng 2, nickname Ha Pham (ở đường Thiên Lôi, Hải Phòng) đã đăng lên facebook của Hội mẹ & bé tại Hải Phòng về sự kỳ diệu của một loại thuốc hiếm có khă năng tăng cân, ăn ngon, nhất là với trẻ nhỏ. Thuốc này có hình dạnh giống viên B1, trên thuốc ghi chữ TCO/5.
Theo như quảng cáo của Ha Pham thuốc này được nhập ngoại 100%, là hàng do chị gái ở Đức xách về và phải đặt cọc, cứ đủ 15 người thì mới có hàng. Điều Ha Pham dễ dàng bịt mắt các khách hàng của mình là cô giới thiệu về người chị gái ở Đức, những viên thuốc mà cô được chị gái gửi về với các tên ký hiệu cũng nhưng dạng đơn thuốc hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Đức. Có lẽ vì lẽ đó mà nhiều mẹ "cắn câu" mua thuốc về cho con.
Những ngày đầu, Ha Pham cho biết cô chỉ lấy hộ với giá 3.000 đồng/viên. Sau đó, thấy các bà mẹ đặt mua quá nhiều Ha Pham đã tăng lên thành 6.000 đồng/viên đồng thời cảnh bảo thuốc hiện đang rất hiếm, phải nhanh chân đặt cọc. Không đủ 15 người thì dứt khoát cô ấy không ship hàng.
Thuốc Dexamethasone được quảng cáo như thần dược vô cùng nguy hiểm cho trẻ em
Đến cuối tháng 2, theo thống kê Ha Pham tự đăng trên mạng, đã có hơn 100 mẹ đã mua thuốc của Ha và hầu hết các bà mẹ khi thấy con mình tăng cân đều gọi điện hoặc inbook để cảm ơn Ha và sẵn sàng làm chứng cho những mẹ chuẩn bị mua thuốc khiến các bà mẹ háo hức bỏ tiền trăm để mua thuốc quý về “tăng trọng” cho con.
Nghi ngờ "thần dược" nên nhiều bà mẹ khác trên mạng đã yêu cầu Ha Pham giải thích về nguồn gốc thuốc. Lúc này Ha Pham liên tục cho rằng có người quen ở Đức gửi về và được một bác sĩ tên Tạo ghi đơn. Ngay sau đó, thông tin về các loại thuốc này được bàn tán xôn xao. Nhiều bà mẹ cho rằng khó có thể tin thuốc này giúp tăng 5 - 7 kg.
Thần dược hay độc dược?
Theo thông tin trên diễn đàn yêu trẻ thơ, Bác sĩ - Ths Trần Mạnh Hà - trung tâm bác sĩ Gia đình cho biết, chắc chắn thành phần chính của thuốc là corticoid. Đây là loại thuốc nếu uống nhiều có thể gây ra hội chứng giữ nước, giữ muối, dẫn đến tăng cân giả, có thể gây ra hội chứng cushing (mặt tròn, môi cá, má đồng tiền). Khi sử dụng thuốc kéo dài sẽ làm thận bị ức chế, suy giảm tuyến thượng thận. Khi dừng dùng thuốc, trẻ sẽ hết phù và giảm cân, trở lại cân nặng như cũ.
“Nếu các bố mẹ đang cho trẻ sử dụng thuốc này, cần phải dừng lại ngay lập tức và theo dõi con. Dùng thuốc corticoid để tăng cân chỉ là là giải pháp tình thế. Đối với loại thuốc này chỉ uống trong thời gian 10 ngày dựa theo cân nặng của bé dưới sự theo dõi chặt chẽ của bác sĩ chỉ định, nếu uống trên 14 ngày thì phải có chỉ định và sự theo dõi của bác sĩ. Nếu sử dụng bừa bãi, vô tội vạ thuốc này sẽ để lại hậu quả rất lớn về sau cho trẻ. ” – Bác sĩ Hà nói.
Theo một số bác sĩ điều trị, dexamethasone có tác dụng phụ giữ nước và natri lại trong cơ thể, kích thích sự thèm ăn, gây tăng cân và mập rất nhanh. Thời gian đầu khi mới dùng thuốc thấy trong người rất khỏe, hết đau nhức, da hồng hào..., nhưng dùng lâu dài, không đúng chỉ định của bác sĩ dễ bị tai biến nguy hiểm do các tác dụng phụ của thuốc gây ra.
Người bệnh sẽ bị loãng xương bệnh lý, loét bao tử, tăng huyết áp, tiểu đường, suy thận, mặt to phính, đỏ (hội chứng cushing) nhưng chân tay lại khẳng khiu, teo tóp, trên da có vết rạn nứt và xuất huyết dưới da, làm giảm sức đề kháng của cơ thể, khiến bệnh nhân dễ bị nhiễm trùng.
Lạm dụng dexamethasone có thể gây “hội chứng thiếu thuốc” với các biểu hiện ói mửa dữ dội, tiêu chảy, không ăn được. Có thuốc thì thấy khỏe, sảng khoái; không có thuốc thì đau nhức trở lại và các triệu chứng sẽ trở nên trầm trọng hơn trước khi dùng thuốc, không có thuốc chịu không nổi.
Thường chỉ cần dùng thuốc này kéo dài từ ba tuần trở lên đã có thể bị lệ thuộc thuốc. Có trường hợp bệnh nhân không thể “cai” thuốc được mà phải dùng suốt đời.
1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.
Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.
Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.
'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.
Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.
Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.
Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.
Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.
Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.