Thủ tướng Nga nói quan hệ với Trung Quốc ở 'mức cao chưa từng có'

Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã ký kết một loạt thỏa thuận thương mại với nước chủ nhà.

Theo Reuters, trong ngày 24/5, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã ký kết một số thỏa thuận hợp tác kinh tế với Trung Quốc, đồng thời khẳng định mối quan hệ song phương giữa 2 nước đang ở "mức cao chưa từng có". Ông Mishustin là quan chức cấp cao nhất của Nga đến thăm Bắc Kinh kể từ khi Moscow khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt.

"Hiện tại, quan hệ Nga-Trung đang ở mức cao chưa từng có. Mối quan hệ này được tạo dựng từ sự tôn trọng lợi ích lẫn nhau và mong muốn chung tay đối phó với các thách thức. Điều này càng trở nên quan trọng khi tình hình quốc tế ngày càng hỗn loạn và áp lực từ phương Tây gia tăng", ông Mishustin nói.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Ảnh: Reuters

Về phía Trung Quốc, Thủ tướng Lý Cường khẳng định, Bắc Kinh sẵn sàng làm việc với Moscow để triển khai các thỏa thuận hợp tác chung giữa hai bên, thúc đẩy hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực lên tầm cao mới.

Các biên bản hợp tác được Nga và Trung Quốc ký kết bao gồm: Hiệp định xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc, thỏa thuận làm sâu sắc hợp tác dịch vụ thương mại và một thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thể thao.

Hôm 23/5, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Nga-Trung ở Thượng Hải, ông Mishustin đã đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc lên 200 tỷ USD trong năm 2023. Thủ tướng Nga nhấn mạnh, sự hợp tác chặt chẽ giữa Moscow và Bắc Kinh sẽ đem lại tác động tích cực với nền kinh tế hai nước, đồng thời cung cấp nền tảng để thảo luận cho nhiều lĩnh vực ở các cấp độ khác nhau.

Theo Interfax, trong tháng 4/2023, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga tiếp tục tăng 153,1% so với cùng kỳ năm trước, tăng gấp đôi so với tháng 3/2023. Bên cạnh đó, tỷ trọng xuất khẩu năng lượng của Nga sang Trung Quốc dự kiến sẽ tăng 40% trong năm nay. 

Việt Dũng

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !