Thủ khoa khối D Nghệ An 'vẫn lướt mạng xã hội, làm việc nhà, cày phim lúc ôn thi'

Theo Nguyễn Thanh Thúy - Thủ khoa khối D toàn tỉnh Nghệ An, mọi người nên cân bằng giữa việc học và việc chơi để không cảm thấy áp lực khi ôn thi.

Sau khi Bộ GD&ĐT chính thức công bố điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, các Thủ khoa của mỗi khối thi bắt đầu lộ diện với điểm số cao ngất ngưởng, thậm chí lên tới 29 - 30 điểm.

Trong đó, thí sinh Nguyễn Thanh Thúy (học sinh lớp 12C7, trường THPT chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An) đạt 9,5 điểm môn Văn, 10 điểm môn Anh và 8,8 điểm môn Toán đã trở thành thủ khoa khối D của toàn tỉnh Nghệ An. 

{keywords}
 Nguyễn Thanh Thúy - học sinh lớp 12C7, trường THPT chuyên Phan Bội Châu là thủ khoa khối D toàn tỉnh Nghệ An.

Được biết, cô bạn này sở hữu thành tích học tập cực kỳ đáng ngưỡng mộ. Năm lớp 12, Thúy đạt giải Nhất học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp tỉnh. Điểm tổng kết 3 năm cấp 3 của Thúy đều trên 9, thậm chí năm lớp 12 điểm trung bình môn là 9,5.

Chia sẻ với Infonet, cô bạn cho hay bản thân cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi nhận được kết quả thi tốt nghiệp THPT tốt. Đây là thành tích xứng đáng cho những nỗ lực mà Thúy đã bỏ ra trong thời gian qua. 

Thanh Thuý chia sẻ: "Khi nhận kết quả thi THPT quốc gia em khá bất ngờ, vì ban đầu chỉ mong muốn đỗ nguyện vọng thôi. Em đã đăng kí nguyện vọng vào Khoa Tài chính Ngân hàng trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Ngoại thương và Đại học Vinh. Tuy nhiên, ngay từ đầu em đã rất thích học Kinh tế Quốc dân nên giờ điểm thế nào thì em vẫn theo học tại trường. Ngoài ra em cũng thích làm MC, chị Khánh Vy chính là thần tượng của em".

Chia sẻ về bí quyết học tập và ôn thi của mình, Thanh Thúy cho biết bản thân luôn "học mà chơi, chơi mà học". Mọi người thường hay bảo rằng sát ngày thi không nên sử dụng mạng xã hội nhưng sát ngày thi Thúy vẫn lướt Facebook, chat Zalo, thậm chí là "cày phim" như bình thường. Thúy dành thời gian chăm sóc bản thân, miễn sao cân bằng được việc học và việc chơi. 

"Mình phải biết lượng sức khi học, lúc nào nên nghỉ, lúc nào nên học, không ép bản thân mình vì dễ dẫn đến việc sợ học, chán học và áp lực ôn thi. Trong quá trình học em không áp lực, không phải đặt mục tiêu thủ khoa hay á khoa vì em không phải chạy theo thành tích.

Em cũng không ôn tập quá nhiều, chủ yếu vẫn là học tài liệu và tiếp thu kiến thức của các thầy cô giáo ở trường. Bên cạnh đó em có tìm thêm tài liệu trên mạng và tham khảo một số giáo viên khác.

Ở trường sau khi học xong, em xem luôn bài học và cố gắng làm bài ở trường để về nhà có thời gian nghỉ ngơi, không phải học quá nhiều. Về nhà sẽ có thời gian xem lại bài để dễ hiểu hơn. Ngoài ra, có câu nào không hiểu hay thắc mắc về vấn đề gì đó thì em sẽ hỏi luôn các bạn trong lớp. Vì là lớp chuyên nên các bạn đều giỏi, đều là cao thủ học tập hết.

Ngoài việc đi học ở trường, về nhà em thường không học mấy, mà thay vào đó em dành thời gian tập thể dục, giữ gìn vóc dáng hoặc là xem phim, nấu ăn. Thời gian nghỉ dịch em còn hay mua đồ về làm bánh, buổi tối em học khoảng 2 tiếng sau đó em xuống xem tivi,...", thủ khoa khối D tỉnh Nghệ An cho hay. 

{keywords}
{keywords}
Thuý nhiệt tình tham gia các sự kiện ở trường.
{keywords}
Thuý và các bạn tập thể lớp 12C7

Để có được thành tích học tập ngày hôm nay, Thanh Thúy cho biết mình rất cảm động và biết ơn sự ủng hộ của gia đình và đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm. Cô giáo còn rất trẻ và là lớp đầu tiên cô nhận chủ nhiệm nên cô rất tâm lý, luôn khích lệ học trò của mình. Ngoài ra cô còn hay đưa ra những lời khuyên bổ ích giúp các bạn trong lớp đạt điểm cao trong kỳ thi này.

Ngoài ra, việc là "con nhà nòi" có mẹ và các anh chị đều là giáo viên nên Thúy luôn cố gắng noi theo mọi người. "Người truyền cảm hứng là chị gái của em. Khi có câu tiếng Anh khó thì em sẽ hỏi chị. Chị cũng như người bạn, người thầy của em. Chị em cũng là giáo viên dạy môn tiếng Anh tại trường Chuyên Đại học Vinh", Thuý kể.

Chia sẻ thêm về mình, Thanh Thúy cho biết mình là một người hòa đồng, không quá nổi bật ở trường nhưng cô bạn sẽ quyết tâm thay đổi để được như thần tượng và những người thân trong gia đình.

{keywords}
Thúy có mẹ và chị gái đều là những giáo viên dạy giỏi. Đây cũng là động lực cho Thuý cố gắng học tập mỗi ngày.

Chị Trang Nhung (chị gái của Thúy) cho hay: "Thuý học trường chuyên, phần lớn được các cô hướng dẫn, rồi em tự học, tự nghiên cứu. Tính cách của Thuý thì so với các bạn cùng trang lứa không quá hướng ngoại, là tuýp học sinh ngoan, chăm chỉ.

Khi nhận kết quả này thì gia đình cũng bất ngờ. Thực ra mình cũng mong em đạt điểm cao và hy vọng sẽ đủ điểm đỗ nguyện vọng của mình. 

Ở nhà, Thuý cũng giúp mẹ hỗ trợ việc nhà, dọn dẹp giúp mẹ". 

Nam sinh trường Ams giành chiến thắng cách biệt, ẵm vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia

Nam sinh trường Ams giành chiến thắng cách biệt, ẵm vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia

Vũ Nguyên Sơn (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) liên tục dẫn đầu đoàn đua và giành chiến thắng với điểm số cách biệt trước ba thí sinh còn lại. Nam sinh giành được vòng nguyệt quế và tấm vé trận quý IV Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22.

* Không copy nội dung bài viết dưới mọi hình thức khi chưa được Infonet chấp thuận bằng văn bản!

Bạch Dương

Ảnh: NVCC

 

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Nữ 'MC độc thân đắt giá nhất VTV' thích chơi bi-a và những bật mí thú vị

MC Huyền Trang chia sẻ: "Chơi bi-a, bowling, tập golf với các anh em là một trong những sở thích của tôi. Bạn bè tôi vẫn thường nói tại sao không thùy mị, nết na mà toàn chơi những môn thể thao mạnh".

Lương Thu Trang: Khán giả chửi thì chửi cho đã, tôi chấp nhận!

Lương Thu Trang nói khi nhận vai phản diện An Nhiên trong phim 'Trạm cứu hộ trái tim', cô xác định sẽ bị khán giả ghét nhưng vẫn quyết định làm cho tới, có bị chửi cũng chấp nhận.

Cô gái bỏ việc ở phố về quê lội bùn, không ngờ giúp cả làng đổi đời

Cô là một trong số những người thành công khi bỏ phố về quê, góp phần cải thiện đời sống của người dân quê mình.

Cú bứt phá của nữ sinh Bách khoa từng hụt hẫng vì trượt nguyện vọng 1

Giành hàng loạt thành tích trong suốt những năm học tại Bách Khoa là điều Thủy không ngờ tới vào thời điểm 5 năm trước, khi em trượt nguyện vọng 1 vào ngôi trường ước mơ.

Nữ MC thời tiết VTV sinh năm 2000 từng thi hoa hậu

MC thời tiết Lan Chi là một trong những nữ MC thế hệ mới, nhận được nhiều yêu thích của bản tin thời tiết VTV.

Diễn viên Quỳnh Lương chuẩn bị kết hôn với bạn trai thiếu gia

Tại một sự kiện, diễn viên Quỳnh Lương bất ngờ xác nhận chuẩn bị kết hôn cùng bạn trai thiếu gia Nguyễn Tiến Phát.

Diễn viên Quỳnh Kool: Cảm giác bị lừa dối, phản bội thật kinh khủng

Quỳnh Kool nói dù chưa kết hôn và sinh con nhưng cô hiểu cảm giác bị phản bội của cô giáo Nguyệt trong 'Chúng ta của 8 năm sau' khi đặt mình vào nhân vật.

Đang cập nhật dữ liệu !