Thủ khoa Học viện Kỹ thuật quân sự được 'tặng'... 25,2 điểm

Đến nay khối trường quân đội vẫn chưa có thông báo chính thức về việc xử lý cụ thể các thí sinh được nâng điểm thi THPT quốc gia, trong đó có M.V.T. - người được nâng 25,2 điểm và từng là thủ khoa Học viện Kỹ thuật quân sự.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, chuyên viên Phòng khảo thí và quản lý chất lượng Sở GD-ĐT Sơn La (áo trắng bên phải), nghe tống đạt quyết định khởi tố bị can hôm 31-7-2018 - Ảnh: Công an cung cấp

M.V.T. là thí sinh ban đầu có điểm thi cao nhất vào Học viện Kỹ thuật quân sự với tổ hợp toán - lý - tiếng Anh đạt tổng điểm 27,9 (các môn đều đạt 9 điểm trở lên).

Tuy nhiên, kết quả chấm thẩm định cho thấy điểm của "thủ khoa" này chỉ 5,4 điểm toán; 6,5 điểm lý, 6,8 điểm tiếng Anh. Với mức điểm này, T. không đủ điểm trúng tuyển vào trường.

Theo đúng quy định của Bộ GD- ĐT, T. sẽ bị Học viện Kỹ thuật quân sự hủy kết quả trúng tuyển.

Ngoài ra, M.V.T. còn được nâng điểm ở môn hóa từ 2 điểm lên 6,25 điểm và môn sinh từ 4,5 điểm lên 6,75 điểm. Tổng điểm các môn thí sinh này được nâng là... 25,2 điểm.

Cũng tại Học viện Kỹ thuật quân sự, nữ thí sinh Đ.T.N.K. có điểm ban đầu khá ấn tượng: 26,85 với tổ hợp toán - lý - hóa. Tuy nhiên đây cũng là điểm được "tặng". Điểm thật của thí sinh này sau chấm thẩm định là 22,4 điểm, không đủ điểm trúng tuyển vào trường.

Ngoài ra, tại Trường Sĩ quan chính trị, L.T.T. - thí sinh nằm trong top điểm cao của trường, cũng bị phát hiện được nâng tổng cộng 7,6 điểm, trong đó môn toán nâng từ 6,4 lên 9,6 điểm, môn ngoại ngữ nâng từ 5,2 lên 9,6 điểm.

Hiện tại về cơ bản, các trường công an công bố đầy đủ thông tin về số lượng thí sinh có bài thi gian lận bị trả về địa phương. Tổng cộng có 53 thí sinh Sơn La, Hòa Bình bị các trường công an trả về (trong đó có 25 thí sinh Sơn La).

Song khối trường quân đội vẫn chưa có thông báo chính thức về quyết định cuối cùng về việc xử lý cụ thể các thí sinh liên quan đến vụ gian lận thi THPT quốc gia 2018 đã trúng tuyển vào các trường này.

Theo Tuổi trẻ

Từ khóa: thủ khoa học viện kỹ thuật quân sự vụ nâng điểm tặng điểm gian lận thi cử

Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam

Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Đang cập nhật dữ liệu !