Thông tuyến khám chữa bệnh: Nỗi lo trục lợi quỹ bảo hiểm y tế

Mấy ngày qua dư luận đặc biệt quan tâm về vấn đề trục lợi trên BHYT, đặc biệt là từ khi thông tuyến khám chữa bệnh ở tuyến huyện trên địa bàn tỉnh.
Thông tuyến khám chữa bệnh: Nỗi lo trục lợi quỹ bảo hiểm y tế - ảnh 1

Nhiều người đi có thể trục lợi trên quỹ BHYT

Tăng số bệnh nhân khám bất thường

Theo phản ánh của báo chí, phòng khám đa khoa Phương Nam tại Cà Mau mỗi ngày khám hàng nghìn bệnh nhân và mỗi bệnh nhân đến khám bệnh đều được tặng quà. Nhiều nghi vấn cho rằng có khả năng phòng khám này lợi dụng thông tuyến khám chữa bệnh tuyến huyện để trục lợi BHYT.

Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Lương Sơn –Trưởng Ban thực hiện Chính sách BHYT – Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH VN) cho biết hiện nay BHXH VN đang vào cuộc và tìm hiểu về phòng khám này.

Ông Sơn cho biết quan điểm của BHXH Việt Nam và các đơn vị chức năng nghiệp vụ khám chữa bệnh (KCB) là tạo cơ chế bình đẳng của y tế công và tư, quan điểm này xuyên suốt từ những năm trước và Hiệp hội y tế tư nhân cũng tham gia tạo cơ chế bình đẳng này rất tích cực để không có sự phân biệt giữa y tế công và tư. Các chính sách tạo cơ chế cho y tế tư nhân tham gia vào công tác KCB theo BHYT, tạo sân chơi bình đẳng cho việc tổ chức chăm sóc sức khoẻ KCB cho người dân có BHYT. Nhưng việc trục lợi BHYT đều phải xử lý nghiêm minh.

Tuy nhiên, ông Sơn nhấn mạnh sẽ kiên quyết xử lý các đơn vị có ý lạm dụng BHYT không chỉ có y tế công mà cả y tế tư. 

Về phòng khám Phương Nam, ông Sơn cho biết phòng khám này có mặt tích cực đó là chất lượng dịch vụ tốt. Bệnh nhân xếp hàng chờ nhưng họ vẫn vui vẻ chờ.

Ông Sơn cho biết việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế đòi hỏi có sự thay đổi thái độ phục vụ và phòng khám này đã làm được. Đến nay, theo báo cáo của đoàn liên ngành từ Cà Mau gửi ra có ghi nhận chuyện này. Theo đó, phòng khám này còn một số biểu hiện có tính chất lạm dụng lưu lượng KCB tăng bất thường, 1 ngày khám trên dưới 2000 người, số lượng bàn khám trên 60 bàn khám với 42 bác sĩ. Tỷ lệ khám bệnh nhân/bàn so với các bệnh viện khác cũng tương tự vì Bệnh viện thuộc tuyến quận ở TPHCM cũng khám 30 – 40 bệnh nhân/bàn/ngày và khi xây dựng giá dịch vụ cũng thống nhất giá dịch vụ là lưu lượng 35 người/bàn/ngày.

Ngoài ra, việc sử dụng kỹ thuật như nội soi tai mũi họng, siêu âm tổng quát, siêu âm tim có dấu hiệu lạm dụng. 

Ông Sơn cho biết qua công tác kiểm tra cũng phát hiện được sai sót từ nhiều phía.

Ví dụ trong quy định của Luật BHYT sửa đổi có quy định KCB ở các tỉnh giáp ranh và cơ quan quản lý đã có văn bản thống nhất các cơ sở KCB được coi là giáp ranh. Nhưng phòng khám này không được liệt kê vào danh sách vùng giáp ranh và BHXH Việt Nam đang kiểm tra thật kỹ, sẽ không đưa vào quyết toán. Vì thế nhiều bệnh nhân tại Bạc Liêu sẽ không được thanh toán ở phòng khám Phương Nam ở Cà Mau.

Thông tuyến huyện tạo điều kiện trục lợi BHYT

Ông Phạm Lương Sơn cho biết bắt đầu từ năm 2016 việc thông tuyến KCB ở tuyến huyện, phòng khám đa khoa khu vực cùng với việc tăng giá xuất hiện bất cập, trong đó có việc lạm dụng quỹ BHYT.

Điều này thể hiện ở chỗ cơ sở KCB khuyến khích người bệnh thông tuyến từ nơi khác đến mà không phải là nơi KCB ban đầu. Cơ chế thanh toán không phải từ nơi KCB ban đầu, chi phí thanh toán rộng rãi hơn, việc kiểm soát chủ yếu là hậu kiểm... nên có sự lạm dụng quỹ.

Việc thống tuyến 4 tháng đầu năm theo ghi nhận của BHXH Việt Nam thì các cơ sở KCB đã tăng tần suất người khám từ nơi khác chuyển đến các BV huyện, tăng lượng bệnh nhân đột biến. Có nơi tăng 44%, trong khi số người đến KCB ở tuyến xã giảm xuống.

Ngoài ra, qua 4 tháng ghi nhận việc người bệnh lạm dụng thẻ BHYT, có trường hợp trong cùng 1 ngày người bệnh khám ở nhiều nơi để lấy thuốc, thụ hưởng các kỹ thuật không cần thiết cho sức khoẻ.

Để hạn chế việc lạm dụng quỹ BHYT, người có thẻ BHYT được quản lý chặt hơn, ông Sơn cho biết bắt đầu từ tháng 7 tới, Bộ Y tế phối hợp với BHXH VN sử dụng hệ thống thông tin về người có thẻ BHYT bằng công nghệ thông tin và có thể kiểm soát được số lần người có thẻ BHYT đi khám bệnh cũng như số lần đã sử dụng các thiết bị kỹ thuật khác để tránh việc lạm dụng quỹ BHYT. Việc này cũng giúp bác sĩ không chỉ định thừa thãi gây lãng phí cho quỹ BHYT.
Phương Thuý

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Đang cập nhật dữ liệu !