Trung Quốc: Gã đàn ông làm bé gái 10 tuổi có thai lĩnh án tù 12 năm

Một người đàn ông ở Trung Quốc đã bị kết án 12 năm tù sau hành động cưỡng hiếp khiến bé gái 10 tuổi có thai.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), vụ việc được phơi bày khi bé gái 10 tuổi được gọi là Xiaoye (tên nạn nhân đã được thay đổi) sinh sống ở tỉnh Sơn Đông đi khám bác sĩ vào tháng 8/2020. Kết quả cho thấy bé gái đã mang thai được 5 tháng.

Theo hệ thống mới được chính phủ Trung Quốc ban hành vào năm ngoái nhằm tăng cường bảo vệ cho các nạn nhân là trẻ em bị lạm dụng tình dục, bác sĩ khám cho Xiaoye đã báo cáo lên cấp trên và sau đó báo sự việc cho cảnh sát.

Qua quá trình điều tra, cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông mang họ Liu. Hồ sơ sau đó được chuyển cho các công tố viên ở thành phố Nhũ Sơn thuộc tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc xét xử.

{keywords}
Gã đàn ông cưỡng hiếp khiến bé gái 10 tuổi mang thai bị tòa án Trung Quốc tuyên phạt 12 năm tù giam. (Ảnh: Thepaper.cn)

Theo thông tin được văn phòng công tố tỉnh Sơn Đông chia sẻ trên mạng xã hội vào ngày 26/3, cô bé Xiaoye đã được đưa đi phá thai. Nạn nhân cũng đã nhận được sự hỗ trợ tâm lý từ các chuyên gia sau trải nghiệm không đáng có.

Để bảo vệ danh dự cho nạn nhân ở quê nhà, chính quyền địa phương đã sắp xếp để cô bé Xiaoye và mẹ đẻ chuyển tới sống ở một thành phố mới, cũng như tìm một ngôi trường mới cho bé Xiaoye theo học. Người mẹ của Xiaoye được hỗ trợ tìm kiếm một công việc mới phù hợp để kiếm thu nhập.

Theo bộ luật bảo vệ trẻ em mới được triển khai tại Trung Quốc, tất cả cơ quan chính phủ và công chức được yêu cầu báo cáo sự việc cho cảnh sát, nếu như phát hiện bằng chứng hay nghi ngờ trẻ em bị tấn công tình dục, lạm dụng thể chất hoặc các hình thức lạm dụng khác. Tất cả những trường hợp bé gái mang thai dưới 14 tuổi đều phải được báo cáo cho lực lượng chức năng để điều tra.

Bé Xiaoye là trường hợp đầu tiên áp dụng bộ luật mới trên ở tỉnh Sơn Đông.

Theo một báo cáo được các nhà khoa học Trung Quốc công bố vào năm 2019, ước tính từ 8 – 12% trong tổng số 270 triệu trẻ em ở Trung Quốc từng phải hứng chịu một vài hình thức tấn công tình dục, mà trong đó 2,7 triệu trẻ từng bị cưỡng hiếp.

Tuy nhiên, theo “Báo cáo điều tra giáo dục ngăn chặn tấn công tình dục trẻ em” và “Số liệu thống kê các vụ lạm dụng tình dục trẻ em năm 2020” được chính phủ Trung Quốc công khai, chỉ có 332 vụ lạm dụng tình dục trẻ em liên quan tới 845 nạn nhân được truyền thông nước này đưa tin vào năm ngoái.

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !