Thành phố ở Trung Quốc cấm phong tục trêu ghẹo cô dâu trong đám cưới

Sau những hành động quá trớn gây bức xúc dư luận, chính quyền một thành phố ở Trung Quốc đã cấm phong tục náo hôn trong đám cưới. 

Một thành phố ở phía đông Trung Quốc đã chính thức ban hành lệnh cấm phong tục truyền thống trong đám cưới khi khách mời được phép trêu chọc cô dâu chú rể và dàn phù dâu, sau hàng loạt vụ đùa cợt biến tướng quá đáng gây bức xúc dư luận.

Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin, chính quyền thành phố Châu Bình thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã ban hành thông báo hôm 17/3 về việc cấm “hành động làm nhục trong đám cưới” đồng thời kêu gọi “cải cách phong tục kết hôn truyền thống”.

{keywords}
Thành phố Châu Bình ở Trung Quốc cấm phong tục náo hôn trong đám cưới. (Ảnh minh họa)

Theo truyền thống Trung Quốc, trong đám cưới, phong tục “naohun” được thực hiện khi khách mời yêu cầu cô dâu chú rể cởi quần áo, mặc trang phục in những dòng chữ không đứng đắn, lăng mạ cô dâu và phù dâu hoặc thậm chí cặp đôi mới cưới phải làm những việc mà mọi khách mời yêu cầu.

Nhưng hiện tại, chính quyền thành phố Châu Bình nhấn mạnh những hành động như trên sẽ bị cảnh sát trừng phạt và bị quy tội hình sự.

“Hãy trở nên văn minh hơn, tẩy chay những hành động làm nhục trong đám cưới, biến phong tục náo hôn trở nên văn minh hơn, cũng như giúp các đám cưới diễn ra theo đúng tinh thần ấm áp và hạnh phúc”, thông báo từ chính quyền thành phố Châu Bình viết.

Chính sách mới của chính quyền thành phố Châu Bình đã nhận được sự đồng tình từ dư luận Trung Quốc.

“Dĩ nhiên, chúng ta phải loại bỏ hành vi không đúng trong đám cưới. Một số người mạt sát người khác và coi là trò đùa ở đám cưới”, một tài khoản chia sẻ trên Weibo.

“Để tổ chức được một đám cưới đã vô cùng khó khăn, đừng để những hành động trêu chọc và những trò đùa quá trớn xảy ra”, một cư dân mạng khác viết.

Náo hôn là phong tục xuất hiện từ thời nhà Hán và tồn tại ở Trung Quốc cho tới nay với ý nghĩa “tạo ra sự náo động tại đám cưới”. Theo phong tục này, khách mời có quyền yêu cầu cặp đôi mới cưới thực hiện hàng loạt nhiệm vụ để đảm bảo không khí đám cưới duy trì sự sôi động và thể hiện sự hiếu khách.

Thông thường, các khách mời thường trêu chọc cô dâu chú rể như vào phòng tân hôn, sau đó ép cô dâu và chú rể hôn nhau hoặc làm theo các yêu cầu của họ. Trong thời buổi hiện đại, những hành động đùa cợt này còn được thực hiện cả với các dàn phù dâu.

Tuy nhiên, phong tục này đã trở thành đề tài gây tranh cãi kịch liệt sau hàng loạt hành động đùa quá trớn gần đây. Hình thức này bị xem không còn phù hợp với cuộc sống hiện đại và bị quy kết là hành động tấn công người khác.

Cụ thể, vào năm 2016, đám cưới của cặp đôi diễn viên là chú rể Bao Beier và cô dâu Bao Wenjing bị đưa ra bàn tán sau khi một đoạn video được công bố.

Trong video, 5 người đàn ông được nhìn thấy bế thốc một trong những phù dâu là nữ diễn viên Liu Yan và định ném cô này xuống bể bơi.

Cô Liu khi bị bế lên đã có hành động phản kháng, la hét và hoảng sợ vô cùng cho tới khi một phù dâu khác tới giải cứu nạn nhân và ngăn hành động quá đáng của 5 người đàn ông.

Vì sao Trung Quốc cấm tổ chức đám cưới và đám ma ở nông thôn?

Vì sao Trung Quốc cấm tổ chức đám cưới và đám ma ở nông thôn?

Chính quyền nhiều địa phương của Trung Quốc đang cấm người dân tổ chức đám ma và đám cưới để ngăn chặn nguy cơ làm bùng phát dịch Covid-19 ở vùng nông thôn.  

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !