Tổng thống đắc cử Biden tố ông Trump ‘vô trách nhiệm’

Tổng thống đắc cử Biden tố cáo chính quyền của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump “vô trách nhiệm” trong quá trình chuyển giao quyền lực sau bầu cử.

Hôm 28/12, Tổng thống đắc cử Joe Biden cho rằng nhiều cơ quan an ninh Mỹ đã bị “rỗng ruột” dưới thời Tổng thống Donald Trump và việc chính quyền đương nhiệm không cung cấp thông tin cho đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông là "vô trách nhiệm".

"Chúng tôi đang gặp phải những cản trở từ giới lãnh đạo chính trị tại Bộ Quốc phòng, cũng như Văn phòng Quản lý và Ngân sách", Reuters dẫn lời ông Biden nói sau cuộc họp với nhóm chính sách đối ngoại.

"Hiện tại, chúng tôi không nhận được toàn bộ thông tin mà chúng tôi cần từ chính quyền sắp mãn nhiệm trong các lĩnh vực an ninh quốc gia quan trọng. Theo tôi, đây là sự vô trách nhiệm", ông Biden nhấn mạnh.

{keywords}
Chính quyền của ông Trump bị tố vô trách nhiệm trong hoạt động chuyển giao quyền lực cho Tổng thống đắc cử Biden. (Ảnh: AP)

Sau khi ông Biden giành chiến thắng trước ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 3/1, nhóm chuyển giao quyền lực của ứng cử viên đảng Dân chủ chỉ bắt đầu làm việc với các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Trump vào cuối tháng 11. Trong khi đó, theo thông lệ, việc chuyển giao quyền lực tại Nhà Trắng bắt đầu ngay từ đêm bầu cử.

Về phần mình, cho tới nay, ông Trump vẫn chưa công khai nhận thua và chính quyền của ông Trump cũng chỉ mới phối hợp với nhóm chuyển giao của ông Biden vào ngày 23/11. Trong khi đó, ông Biden sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 20/1/2021.

Hồi đầu tháng 12, nhóm chuyển giao quyền lực của ông Biden cho biết họ đã vấp phải sự phản đối từ một số quan chức Lầu Năm Góc liên quan tới yêu cầu cung cấp thông tin.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc trên. Hồi tuần trước, một số quan chức quốc phòng cấp cao cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ đã tổ chức 163 cuộc gặp và đáp ứng 181 yêu cầu cung cấp thông tin.  Lầu Năm Góc cũng khẳng định sẽ tiếp tục cung cấp thông tin, cũng như tiến hành các cuộc họp.

Hôm 28/12, ông Biden một lần nữa nhắc lại những mối quan ngại mà nhóm chuyển giao quyền lực của ông đang đối mặt. Một khi chính thức nắm chức Tổng thống Mỹ, ông Biden sẽ phải giải quyết hàng loạt thách thức liên quan tới chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia như đối phó với Trung Quốc, Iran và Triều Tiên, cũng như những ảnh hưởng sâu rộng của đại dịch Covid-19.

Cụ thể, một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất của ông Biden sau khi nhậm chức là tái thiết mối quan hệ liên minh bị rạn nứt trong 4 năm ông Trump theo đuổi chính sách "Nước Mỹ trên hết".

"Nhóm của tôi cần bức tranh rõ ràng về tư thế của lực lượng chúng ta trên toàn cầu và các hoạt động để ngăn chặn kẻ thù. Chúng tôi cần một tầm nhìn bao quát về kế hoạch chi tiêu ngân sách ở Bộ Quốc phòng, cũng như ở các cơ quan khác nhằm tránh rơi vào cảnh bối rối. Sự thật là nhiều cơ quan quan trọng đối với an ninh của chúng ta đã phải gánh chịu những thiệt hại to lớn. Nhiều cơ quan trong số đó đã bị ‘rỗng ruột’ về nhân sự, năng lực và tinh thần. Có những quy trình chính sách đã bị hủy hoại hoặc bị gạt sang một bên khiến các đồng minh chúng ta thất vọng", ông Biden cho hay.

Tình hình Syria: Phiến quân trao thị trấn chiến lược cho quân đội Nga - Syria

Tình hình Syria: Phiến quân trao thị trấn chiến lược cho quân đội Nga - Syria

Tướng Israel ám chỉ quân đội Israel nhiều lần tấn công Syria; SDF đồng thuận giao thị trấn chiến lược cho quân đội Nga - Syria là những diễn biến mới của tình hình Syria. 

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !