Quân đội Nga lần đầu xác nhận số lượng binh sĩ mắc Covid-19

Lần đầu tiên, Bộ Quốc phòng Nga lên tiếng xác nhận về số ca mắc Covid-19 trong lực lượng quân sự.

Từ thương vụ S-400 của Nga – Thổ, cuộc khủng hoảng nội bộ NATO càng hiện rõ

Từ thương vụ S-400 của Nga – Thổ, cuộc khủng hoảng nội bộ NATO càng hiện rõ

Từ thương vụ mua bán S-400 của Nga – Thổ và tới nay là cuộc chiến chống dịch bệnh, sự lục đục trong nội bộ NATO càng hiện rõ.

Sputnik đưa tin, theo số liệu được Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 26/4, hơn 870 binh sĩ Nga có kết quả dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp. Đây là lần đầu tiên, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận số ca mắc Covid-19 trong lực lượng quân đội.

{keywords}
Quân đội Nga lần đầu lên tiếng xác nhận số lượng binh sĩ mắc Covid-19. (Ảnh: Sputnik)

“Trong quá trình làm xét nghiệm số lượng lớn trong quân đội Nga từ tháng Ba tới ngày 26/4, 874 binh sĩ Nga đã có kết quả dương tính. Trong đó, 314 người đang được điều trị trong các bệnh viện của Bộ Quốc phòng Nga, 175 người nằm tại các bệnh xá, 6 người nằm tại các cơ sở thuộc hệ thống chăm sóc sức khỏe dân sự và 379 người tự cách ly tại nhà”, tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Còn theo số liệu từ chính phủ Nga, tính tới ngày 26/4, dịch Covid-19 đã khiến 80.949 người nhiễm bệnh. Trong đó, 747 người đã chết và 6.767 người đã hồi phục. Ngoài ra, hơn 2,8 triệu người đã được làm xét nghiệm.

Trong một diễn biến khác, bộ đôi tiêm kích Su-27 đã nhanh chóng hủy bỏ nhiệm vụ tập trận thường kỳ để theo dõi chiến đấu cơ F-16 của không quân Bỉ xuất hiện gần biên giới Nga.

Vụ việc xảy ra vào ngày 24/4, quân đội Nga đã phát hiện một tiêm kích F-16 của không quân Bỉ bay thẳng tới biên giới Nga trên biển Baltic. Vào thời điểm này, hai chiến đấu cơ Su-27 đang thực hiện sứ mệnh diễn tập nhưng nhanh chóng được điều động lên đường theo dõi máy bay lạ.

Đoạn video được ghi hình từ buồng lái của phi công điều khiển chiến đấu cơ Nga cho thấy, các tiêm kích Su-27 bay lượn ngay gần tiêm kích F-16 sau đó hộ tống chiến máy bay này rời khỏi biên giới Nga.

Quân đội Nga thường xuyên cử các chiến đấu cơ đi theo dõi máy bay nước ngoài làm nhiệm vụ trinh sát gần biên giới phía tây nước Nga. 

Video: Bộ đôi Su-27 Nga rời bỏ tập trận, bám đuôi F-16 của không quân Bỉ

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !