Ông Kim Jong-un vẫn dường như 'biến mất' trong tháng Năm

Trong vòng hai tháng qua, tần suất xuất hiện trước truyền thông của Chủ tịch Kim Jong-un ít bất thường bao gồm gian đoạn nhà lãnh đạo Triều Tiên biến mất bí ẩn trong 20 ngày.

Theo Reuters, việc ông Kim vắng bóng trước truyền thông diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên ban hành các biện pháp ngăn chặn dịch Covid-19, dù chính quyền Bình Nhưỡng vẫn khẳng định nước này chưa có ca mắc bệnh.

Trong khi đó, sự vắng bóng bất thường của ông Kim cũng làm dấy lên những đồn đoán về tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo, nhất là sau khi ông không xuất hiện tại lễ kỷ niệm ngày sinh nhật của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành hôm 15/4.

{keywords}
Ông Kim Jong-un vẫn dường như “biến mất” trong tháng Năm. (Ảnh: AP)

Giới phân tích cho hay, trong giai đoạn từ tháng 4 – 5 năm nay, ông Kim chỉ xuất hiện 4 lần so với 27 lần vào cùng kỳ năm ngoái.

Theo ông Chad O’Carroll, CEO của tổ chức Korea Risk Group chuyên theo dõi Triều Tiên hoạt động ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc, kể từ khi lên nắm quyền lãnh đạo Triều Tiên vào năm 2011, quãng thời gian ông Kim xuất hiện ít nhất trước truyền thông là 21 lần vào năm 2017.  

Với tư cách là nhà lãnh đạo của quốc gia 25,5 triệu dân cùng kho vũ khí hạt nhân được cho không ngừng mở rộng, sức khỏe của ông Kim và mọi thứ xung quanh Chủ tịch Triều Tiên trở thành đề tài nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng quốc tế.

Theo giới chức Hàn Quốc, việc ông Kim hạn chế xuất hiện có thể là đề phòng mối lo lây nhiễm virus corona chủng mới. Thậm chí, Triều Tiên cũng đã cho trì hoãn, hủy bỏ hoặc hạ quy mô của các hoạt động tập trung đông người trước mối lo ngại dịch Covid-19 bùng phát.

Hôm nay (22/5), khi được hỏi về sự vắng bóng bất thường của ông Kim, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay, cơ quan này vẫn đang theo dõi tình hình, nhưng nhấn mạnh ông Kim vẫn thường như vậy.

Dẫn lời một quan chức chính phủ Hàn Quốc giấu tên, tờ JoongAng Ilbo cho biết khả năng ông Kim đang điều hành công việc từ khu villa ở Wonsan.

Hôm nay cũng đánh dấu 3 tuần kể từ khi truyền thông Triều Tiên đưa hình ảnh ông Kim tái xuất hiện trong một sự kiện hồi đầu tháng. Theo đó, ông Kim đã cắt băng tại lễ khánh thành Nhà máy phân bón photphat Sunchon ở thành phố Sunchon, phía bắc thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 1/5.

Những bức ảnh được KCNA công bố cho thấy, ông Kim mặc bộ đồ màu đen, cắt băng đỏ tại buổi lễ và nói chuyện với các quan chức trong đoàn tháp tùng trong khi khuôn mặt luôn nở nụ cười tươi. Những hình ảnh này không thể hiện bất cứ dấu hiệu nào về việc ông Kim đang mắc bệnh.

Sau đó, truyền thông Triều Tiên cho đăng nhiều câu chuyện như ông Kim gửi thư hoặc nhận thư của các nhà lãnh đạo trên thế giới song lại không đưa hình ảnh nhà lãnh đạo xuất hiện trong các sự kiện công cộng.

Hồi năm 2014, sau 6 tuần không xuất hiện trước dư luận, ông Kim Jong-un tái xuất với hình ảnh bước chân đi khập khiễng. Trong một động thái hiếm hoi, truyền thông quốc gia Triều Tiên cho biết nguyên nhân khiến ông Kim vắng mặt một thời gian là do cảm thấy “không khỏe”.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tái xuất sau 20 ngày vắng bóng

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tái xuất sau 20 ngày vắng bóng

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un mới tham dự buổi lễ khánh thành công trình xây dựng nhà máy phân bón, sau 20 ngày vắng bóng giữa những đồn đoán về tình hình sức khỏe.

Minh Thu (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !