Nhật Bản: Quan chức 'mất ghế' vì vi phạm luật đạo đức

NHK đưa tin, một quan chức cấp cao ở Nhật Bản, được cho là có quan hệ mật thiết với Thủ tướng Suga Yoshihide, đã bị cách chức sau khi nhận đồ ăn đắt tiền từ đại diện doanh nghiệp.

Theo đó, cựu Thứ trưởng Bộ Truyền thông phụ trách điều phối chính sách Yasuhiko Taniwaki đã bị chuyển sang ban thư ký của bộ hôm thứ Hai (8/3) vì vi phạm luật về đạo đức công chức, khi ông bị cáo buộc tham dự các bữa tiệc xa xỉ với ban lãnh đạo của Tập đoàn viễn thông lớn nhất Nhật Bản (NTT).

{keywords}
Nhật Bản: Quan chức bị cách chức vì vi phạm ‘luật đạo đức’. (Ảnh: RIA)

Hãng tin Kyodo cho biết, từ tháng 9/2018 đến tháng 7/2020, ông Taniwaki đã ăn tối ba lần với chi phí của các doanh nhân chi trả trị giá khoảng 107.000 yên (khoảng 1.000 USD).

Vụ bê bối này được biết đến vào tuần trước, khi có thông tin về việc ông Taniwaki tham gia vào việc chuẩn bị kế hoạch của Thủ tướng Suga nhằm giảm thuế đối với thông tin di động ở Nhật Bản, vốn được coi là một trong những quốc gia cao nhất thế giới.

Cùng với những quan chức khác, ông Taniwaki bị kết tội vi phạm pháp luật khi tất cả cùng dùng bữa tại Tohokushinsha Film, trong đó con trai của Thủ tướng Suga giữ một vị trí cao.

Bộ trưởng Truyền thông Nhật Bản Takeda Ryota bày tỏ sự tiếc nuối trước hành vi vi phạm pháp luật mới của ông Taniwaki.

“Thật vô cùng đáng tiếc khi điều này lại xảy ra và xâm phạm lòng tin của công chúng. Tôi vô cùng xin lỗi vì điều này”, ông Takeda nói với các phóng viên.

Theo Luật Đạo đức dành cho Công chức ở Nhật Bản, một quan chức phải thông báo trước cho bộ phận của mình nếu số tiền xử lý của anh ta vượt quá số tiền 10.000 yên (khoảng 100 USD). Luật đạo đức công vụ của Nhật Bản cấm các nhân viên chính phủ nhận quà từ các công ty hoặc cá nhân để được hưởng ưu ái.

Trước đó, bà Yamada Makiko, phát ngôn viên của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, mới đây đã xin từ chức sau khi bà cùng một vài quan chức khác bị khiển trách vì tham dự những bữa tối đắt tiền do con trai thủ tướng tổ chức.

Cụ thể, báo cáo do Bộ Nội vụ và Truyền thông đệ trình lên Ủy ban Ngân sách Hạ viện cho thấy công ty của con ông Suga từng mời 13 quan chức cấp cao của Bộ Truyền thông Nhật Bản đi dự tiệc tổng cộng 39 lần, trong đó con trai Thủ tướng Suga chủ trì 21 sự kiện. Tổng giá trị các bữa tiệc tối lên đến gần 600.000 yên (5.710 USD).

Tỷ phú Nhật Bản ‘vung tiền’ mời 8 người cùng bay lên Mặt Trăng

Tỷ phú Nhật Bản ‘vung tiền’ mời 8 người cùng bay lên Mặt Trăng

Tỷ phú Nhật Bản Yusaku Maezawa (45 tuổi), người sẽ trở thành vị khách du lịch vũ trụ đầu tiên của công ty SpaceX của Mỹ, đang tuyển chọn 8 người để bay lên Mặt Trăng cùng với ông vào năm 2023.

Thanh Bình (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !