Người dân 13 nước phát triển tin tưởng ai nhất trên vũ đài thế giới?

Mới đây, theo dữ liệu của trung tâm nghiên cứu độc lập Pew Research Center có trụ sở tại Washington, người dân các nước phát triển tin tưởng lãnh đạo Nga Vladimir Putin hơn Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cụ thể, cuộc khảo sát được thực hiện với sự tham gia của các cư dân từ Nhật Bản, Australia, Canada, Anh, Hà Lan, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Italy, Thụy Điển, Pháp, Đan Mạch, Đức và Bỉ. Những người tham gia đã trả lời câu hỏi về sự tín nhiệm của các nhà lãnh đạo quốc gia Mỹ, Đức, Pháp, Anh, Nga và Trung Quốc qua cách tiếp cận các vấn đề quốc tế.

{keywords}
Người dân các nước phát triển tin tưởng lãnh đạo Nga Vladimir Putin hơn Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: RIA)

Theo kết quả khảo sát, cư dân 13 nước phát triển kể trên thấy đáng tin nhất là Thủ tướng Đức Angela Merkel (76% số người được hỏi), kém hơn chút là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron với 64%, và Thủ tướng Anh Boris Johnson được 48% số người thấy tin tưởng.

Trong khi đó, 23% số người được hỏi tin tưởng Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cách tiếp cận các vấn đề quốc tế; Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhận được 19%; và chỉ 16% thấy tin tưởng Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Được biết, hầu hết những người bày tỏ sự tin tưởng đối với ông Putin là sống ở Italy (37%) và Đức (31%). Còn ông Trump được nhiều người dân Nhật Bản tin tưởng nhất với 25% số người được hỏi. Nghiên cứu tiến hành qua điện thoại với sự tham gia của 13.273 người trưởng thành từ 13 nước phát triển, từ ngày 10/6 đến ngày 3/8.

Trước đó, phần lớn cử tri Nga đã bỏ phiếu ủng hộ những thay đổi đối với hiến pháp, qua đó mở đường cho Tổng thống Vladimir Putin tiếp tục nắm quyền đến năm 2036. Sau khi cuộc trưng cầu ý dân kết thúc hôm 1/7, Ủy ban Bầu cử Nga cho biết có 78% cử tri bỏ phiếu ủng hộ đề xuất thay đổi đối với hiến pháp.

Hiện ông Putin đã làm Tổng thống Nga trong 4 nhiệm kỳ từ 2000-2004, 2004-2008, 2012-2018, và 2018 đến nay. Như vậy ông là nhà lãnh đạo tại vị lâu năm hàng đầu trong lịch sử Nga và lịch sử Liên Xô, vượt qua cả kỷ lục làm Thủ tướng Liên Xô của lãnh tụ Joseph Stalin (từ năm 1941-1953).

Tổng thống Estonia cảnh báo ‘cơ hội’ của Nga sắp kết thúc

Tổng thống Estonia cảnh báo ‘cơ hội’ của Nga sắp kết thúc

Theo Tổng thống Estonia Kersti Kaljulaid, Nga đang tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với các nước láng giềng. Estonia lo ngại Moscow tiếp tục cố gắng bành trướng đế chế đã lỗi thời từ lâu.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !