Tổng thống Putin và Lukashenko hội đàm về vấn đề gì?

Hôm 14/9, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã có chuyến thăm Nga và hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về các vấn đề song phương.

RIA đưa tin, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, các nguyên thủ quốc gia đã nói chuyện trực tiếp trong 4 giờ tại Sochi (Nga). Đây là chuyến công du đầu tiên của nhà lãnh đạo Belarus sau cuộc bầu cử tổng thống diễn ra mới đây.

{keywords}
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. (Ảnh: RIA)

Theo ông Peskov, trước hết, các bên đã thảo luận về quan hệ song phương, hợp tác thương mại và kinh tế, cũng như các vấn đề liên quan đến chủ đề của các cuộc gặp trước đây của các đoàn Nga và Belarus.

Thương mại Nga-Belarus giảm hơn 21%

Ông Peskov cho biết, bắt đầu cuộc trò chuyện với người đồng cấp Belarus, Tổng thống Nga nói về việc cắt giảm thương mại giữa hai nước trong bối cảnh tình hình kinh tế toàn cầu không thuận lợi do đại dịch Covid-19 gây ra.

“Thật không may, việc cắt giảm lên tới hơn 21%, đây là điều không mong muốn giữa cả Moscow hay Minsk”, ông Peskov nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin nêu rõ, trong khuôn khổ việc thực hiện thỏa thuận này, người đứng đầu các bộ, ban, ngành và doanh nghiệp liên quan sẽ được hướng dẫn “tiếp xúc trực tiếp và bắt đầu thảo luận về các dự án cụ thể nhằm ngăn chặn xu hướng đi xuống này trong thương mại giữa hai nước”.

Tổng thống Nga cũng đề nghị với người đồng cấp Belarus cần nỗ lực khôi phục hoạt động thương mại, vốn đã giảm do đại dịch. “Bây giờ chúng ta có cơ hội để nói về mọi việc một cách bình tĩnh, nhưng trước hết, chúng ta nên thảo luận về các vấn đề kinh tế”, ông Putin nói.

Nga cung cấp cho Belarus khoản vay mới trị giá 1,5 tỉ USD

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tại cuộc gặp với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko, Nga sẽ cung cấp khoản tín dụng nhà nước trị giá 1,5 tỉ USD cho Belarus. “Chúng tôi đã đồng ý rằng Nga sẽ cung cấp một khoản tín dụng nhà nước lên tới 1,5 tỉ USD cho Belarus trong tình hình đầy thách thức này”, ông Putin nói.

Về phần mình, Tổng thống Lukashenko đã bày tỏ cảm ơn tới người đồng cấp Putin vì sự hỗ trợ sau bầu cử tại Belarus. Ông nhận định những diễn biến gần đây cho thấy Belarus cần gắn bó chặt chẽ với Nga.

Hợp tác quốc phòng

Trong hợp tác quốc phòng, Tổng thống Nga nhấn mạnh việc Nga và Belarus sẽ tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực này. Ngoài việc tổ chức các cuộc tập trận chung, hai bên ủng hộ việc hợp tác của các doanh nghiệp quốc phòng, kể cả trong các lĩnh vực nhạy cảm.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo Nga - Belarus đã đồng ý việc rút lực lượng quân sự dự bị được Nga thành lập ở biên giới hai nước với một số địa điểm triển khai thường trực khác.

Cũng theo ông Peskov, ông Putin và ông Lukashenko đã không thảo luận về vấn đề đặt các căn cứ của Nga ở Belarus trong cuộc hội đàm. Ông Peskov cũng nói rằng những tuyên bố về sự ủng hộ của Nga dành cho ông Lukashenko được cho là vì lợi ích của hai nước.

“Các cuộc tập trận sẽ được tổ chức, nhưng không có vấn đề này trong chương trình nghị sự”, ông Peskov nói thêm.

Tình hình bầu cử Belarus

Người phát ngôn Điện Kremlin cho hay, ông Alexander Lukashenko là tổng thống hợp pháp của Belarus và tất cả công dân nước này, bất kể họ có đồng ý với kết quả bầu cử hay không đều là công dân của một quốc gia “anh em” đối với Nga, nhưng mọi thứ phải diễn ra trong khuôn khổ pháp luật.

Tổng thống Nga cũng ủng hộ sáng kiến ​​tiến hành cải cách hiến pháp của ông Lukashenko.

“Tổng thống Lukashenko xác nhận ý định đi theo con đường thay đổi hiến pháp, tuyên bố tổ chức một cơ cấu làm việc phù hợp và khởi động một quá trình thay đổi hiến pháp chính thức”, ông Peskov cho hay.

Cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19

Trong cuộc chiến chống Covid-19, Tổng thống Nga tuyên bố Belarus là quốc gia nước ngoài đầu tiên nhận được vắc-xin Sputnik V của Nga. “Theo thỏa thuận giữa các thủ tướng và sau đó là các bộ trưởng y tế hai nước, Belarus sẽ là quốc gia đầu tiên nhận được vắc-xin ngừa Covid-19 của chúng tôi và đã bắt đầu tham gia vào giai đoạn cuối của quá trình thử nghiệm”, ông Putin cho biết.

Hợp tác trong lĩnh vực vận tải và năng lượng

“Cả hai tổng thống nhất trí chỉ đạo người đứng đầu các bộ phận liên quan chuẩn bị đề xuất dỡ bỏ các biện pháp hạn chế trong lĩnh vực giao thông, tức là khôi phục các liên kết giao thông giữa Nga và Belarus”, ông Peskov nói và cho biết các bộ phận sẽ sớm bắt đầu đối thoại về chủ đề này.

Đồng thời, ông Peskov cũng cho biết còn quá sớm để nói về việc thành lập các liên doanh giữa Nga và Belarus. Theo ông, mục tiêu hiện nay là “tạo thêm động lực cho hợp tác kinh tế và thương mại” giữa hai nước.

Trong cuộc hội đàm, hai tổng thống đã thảo luận về các vấn đề cung cấp năng lượng, kết quả được ông Peskov đánh giá là “mang tính xây dựng”.

Trước đó, cuối tháng 8, Tổng thống Lukashenko cho biết, Belarus sẽ đàm phán về khoản nợ nhà nước trị giá 1 tỉ USD với Nga. Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov nói, các điều khoản và số tiền của khoản tín dụng đã được thảo luận ở cấp bộ tài chính.

Bộ trưởng Tài chính Belarus Yuri Seliverstov trước đó cho hay, nước này sẽ trả tổng cộng khoảng 3,6 tỉ USD nợ ngoại hối trong năm nay, trong đó 2 tỉ USD đã được trả.

Vì sao Ba Lan ủng hộ phe đối lập Belarus?

Vì sao Ba Lan ủng hộ phe đối lập Belarus?

Tờ Le Monde của Pháp nhận định, chính quyền Ba Lan ủng hộ mạnh mẽ phe đối lập Belarus, ủng hộ nền dân chủ, kinh tế thị trường và quan hệ hợp tác giữa Belarus - phương Tây.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !