Khủng hoảng tro cốt ở các nhà hỏa táng Ấn Độ giữa ‘sóng thần’ Covid-19

Cơn “sóng thần” Covid-19 khiến các nhà hỏa táng ở Ấn Độ rơi vào cuộc khủng hoảng tro cốt khi người nhà bệnh nhân không dám tới nhận về để lo tang lễ.

Các nhà xác và nhà hỏa táng ở Ấn Độ rơi vào cảnh quá tải khi mà số lượng tro cốt còn lại của nhiều bệnh nhân Covid-19 không có ai tới nhận. Để giảm bớt gánh nặng, một tổ chức phi chính phủ có tên Shri Deodhan Sewa Samiti đã hỗ trợ các nhà hỏa táng thu dọn số hài cốt vô thừa nhận.

Theo đó, các tình nguyện viên của ổ chức đã đi thu dọn tro cốt tại các những nơi hỏa táng bệnh nhân Covid-19 ở bên trong và quanh khu vực thủ đô New Delhi và tiến hành những công đoạn mai táng cuối cùng theo văn hóa Hindu.

{keywords}
Các dàn thiêu liên tục hoạt động khiến số lượng tro cốt vô thừa nhận cũng tăng lên nhanh chóng ở các nhà hỏa táng tại Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

Tại nhà hỏa táng Nigambodh ở thủ đô New Dekhi, anh Ashish Kashyap (28 tuổi), một tình nguyện viên của tổ chức phi chính phủ Shri Deodhan Sewa Samiti, đeo khẩu trang và găng tay y tế cẩn thận sau đó dùng xẻng xúc đống tro cốt của những bệnh nhân Covid-19 không được người thân tới nhận để cho vào các bao tải mang đi.

Trong bối cảnh các dàn thiêu liên tục đỏ lửa, số lượng tro cốt chất đống ngày càng nhiều tại các nơi hỏa thiêu. Theo anh Kashyap, khoảng 95% số tro cốt bị để lại ở các nhà hỏa táng không có người tới nhận là của các bệnh nhân Covid-19.

Do lo sợ nguy cơ lây nhiễm Covid-19 khi có mặt ở chỗ đông người, thân nhân của không ít bệnh nhân Covid-19 không dám tới nhà xác hoặc nhà hỏa táng để thu thập tro cốt người thân về làm ma.

“Trong giai đoạn dịch bệnh, người thân của các nạn nhân đã bỏ rơi họ. Nhưng tổ chức của chúng tôi đã đi thu thập phần tro cốt của những người bị vô thừa nhận, sau đó thực hiện những nghi lễ cuối cùng trong tang lễ ở thành phố Haridwar để giúp người chết được cứu rỗi linh hồn”, Reuters dẫn lời anh Kashyap nói.

Anh Kashyap cùng những đồng nghiệp trong tổ chức Shri Deodhan Sewa Samiti thu thập tro cốt và các mảnh xương cốt của người đã khuất, sau đó rửa sạch bằng sữa và nước, cũng như tiến hành cầu nguyện. Họ sẽ đưa những tro cốt này tới thành phố Haridwar nằm bên bờ sông Hằng vào tháng Chín để thực hiện nghi lễ tôn giáo.

Anh Vijay Sharma, đồng nghiệp của anh Kashyap, cho biết thêm trong gần 20 năm qua, tổ chức của họ đã thực hiện các nghi lễ làm ma cho những người không có người thân hoặc những người quá nghèo không có tiền để làm tang lễ.

Trong năm 2020, họ đã thu thập tro cốt của 3.700 người. Nhưng tới thời điểm hiện tại của năm nay, con số này đã là hơn 8.000 trường hợp.

Ấn Độ hiện đứng thứ 3 thế giới về số người chết vì Covid-19 chỉ sau Mỹ và Brazil. Vào ngày 10/5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã gắn nhãn biến chủng Covid-19 ở Ấn Độ B.1.617 là virus “gây lo ngại toàn cầu”.

Tính tới ngày 12/5, Ấn Độ ghi nhận có 23.340.938 ca mắc Covid-19 và 254.197 trường hợp đã tử vong.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !