Hé lộ sự thật về bộ quần áo thể thao may riêng cho Tổng thống Putin

Ông Dmitry Shishkin, người sáng lập kiêm CEO của Shishkin Tailor Manufacturing Group trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin RIA đã hé lộ về bộ đồ thể thao mà ông may riêng cho Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo nhà thiết kế thời trang, công ty này đã may cho Tổng thống Nga Vladimir Putin một bộ quần áo thể thao theo số đo riêng. Bộ đồ chủ yếu có gam màu đen với các điểm nhấn màu xám và đỏ. Kích thước cơ bản là size L.

Ông Shishkin cho biết, điểm đặc biệt của sản phẩm không chỉ là nó được sản xuất tại Nga, mà 99% chất liệu được sản xuất trong nước.

{keywords}
Không đặt nặng yếu tố thời trang trong cuộc sống của mình nhưng Tổng thống Nga Putin vẫn đánh giá cao vai trò của mặc đẹp với con người. (Ảnh: RIA)

Trước đó, vào đầu tháng 6/2020, Tổng thống Putin tổ chức một cuộc họp về tình hình công nghiệp nhẹ. Khi đó ông Shishkin đề xuất may đo riêng một bộ đồ thể thao cho ông Putin theo dòng sản phẩm Putin Team và nguyên thủ quốc gia đã đồng ý.

“Kích thước bộ đồ của Tổng thống Putin được đặt làm là size L - tất nhiên là theo số đo cá nhân. Màu sắc cơ bản của bộ sưu tập là màu đen, nhưng với các điểm nhấn màu xám, trắng và đỏ”, ông Shishkin nói.

“Đó gần như là 100% được sản xuất tại Nga. Hầu hết chất liệu là vải tự nhiên, có nguồn gốc từ bông hoặc len, được bổ sung một cách tinh tế các chất tổng hợp để có thêm nhiều chức năng và độ bền cao hơn”, ông Shishkin cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin được mệnh danh là “Người đàn ông mặc đồ đen” bởi màu sắc trang phục ông thường sử dụng là màu đen. Tuy nhiên trong vài năm gần đây, bảng màu tủ quần áo của người đứng đầu nước Nga đã phong phú hơn, nhưng vẫn là những màu trung tính nhã nhặn.

Trước đây trong một cuộc phỏng vấn ông Putin thú nhận rằng ít để tâm tới quần áo của ông như thế nào nhưng luôn chọn trang phục để bản thân trông lịch lãm nhất. Khi được hỏi phong cách thời trang của ông thay đổi như thế nào theo thời gian, ông Putin cho hay: “Phong cách của tôi rất đơn giản - đó là phong cách doanh nhân”.

Được biết, thương hiệu yêu thích của Tổng thống Putin là hai hãng Kiton và Brioni. Một bộ veston của hai hãng này có giá khởi điểm cho mỗi bộ khoảng 7.000 USD.

Trang phục của ông Putin thường được làm từ đầu đến cuối bởi duy nhất một thợ may, tốn hàng chục giờ hoàn thành. Những đồ bộ của ông thường mang sắc đen, màu xanh đậm và xám. Màu sắc veston yêu thích của ông Putin nhiều năm nay không thay đổi.

“Tôi hiếm khi làm việc ở nơi nào khác ngoài văn phòng của mình. Tôi nghĩ tất cả mọi người khi làm việc đều mặc trang phục giống như của tôi. Còn trong cuộc sống riêng tư, tôi ăn mặc thoải mái, nhưng dĩ nhiên là tôi muốn trông mình thật lịch lãm”, ông Putin nói trong một cuộc phỏng vấn.

Cũng theo ông Putin, trước đây ông từng không coi trang phục là vấn đề quá quan trọng. “Nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng chọn quần áo là một loại nghệ thuật, và cũng là yếu tố quan trọng với con người khi nó góp phần tạo ra một môi trường chúng ta sống”, ông Putin nhấn mạnh.

Ba siêu tỉ phú thế giới với cách nuôi dạy con cái 'khác người'

Ba siêu tỉ phú thế giới với cách nuôi dạy con cái 'khác người'

Chúng ta thường nghĩ rằng con cái của những tỉ phú lớn lên trong điều kiện “nhà kính” với đầy đủ tiện nghi. Nhưng trong vai trò là cha mẹ, họ là những người rất nghiêm khắc trong nuôi dạy con cái.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !