Người Mỹ đánh giá gì về 100 ngày làm tổng thống của ông Biden?

Theo một cuộc thăm dò của Washington Post và ABC News, chỉ 52% người Mỹ tán thành với các hoạt động của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Do đó, xếp hạng ủng hộ của người dân đối với ông Biden là một trong những mức thấp nhất trong lịch sử. Con số này chỉ cao hơn của ông Donald Trump (42%) và ông Gerald Ford (48%).

Theo kết quả của cuộc khảo sát, 42% người được hỏi nói tiêu cực về các hoạt động của ông Biden trên cương vị Tổng thống Mỹ. Đồng thời, trong số những người ủng hộ người đứng đầu Nhà Trắng hiện tại, 90% đến từ đang Dân chủ.

{keywords}
Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, hơn một nửa số người được khảo sát (64%) bày tỏ sự tán thành đối với chính sách của ông Biden trong việc chống lại đại dịch Covid-19. Đối với chính sách kinh tế được 52% số người được hỏi tán thành.

Ngoài ra, chỉ 37% số người được hỏi đánh giá tích cực hành động của ông Biden liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới với Mexico.

Đồng thời, hơn một nửa số người được hỏi (60%) khuyên ông Biden nên tranh thủ sự ủng hộ của đảng Cộng hòa trong Quốc hội, và chỉ 30% số người tham gia cuộc khảo sát tin rằng nguyên thủ quốc gia hiện tại có thể hành động độc lập.

Vào đầu tháng 3, tại Washington dẫn một cuộc khảo sát được Harvard CAPS-Harris Poll công bố độc quyền cho thấy Tổng thống Mỹ Joe Biden đang bắt đầu nhiệm kỳ ở Nhà Trắng với sự tán thành của 61% những người được hỏi.

Theo The Hill, mức độ tín nhiệm trong giai đoạn đầu nắm quyền của Tổng thống Biden cao hơn rõ rệt so với tỷ lệ tín nhiệm tương ứng dành cho Tổng thống tiền nhiệm Donald Trump khi mới nhậm chức.

Trước đó, hôm 7/1, Chủ tịch Thượng viện Mỹ Mike Pence thông báo, Quốc hội nước này đã xác nhận phiếu đại cử tri của các bang. Với 306 trong tổng số 538 phiếu đại cử tri, ứng cử viên Joe Biden của đảng Dân chủ đã giành chiến thắng trước ứng viên Donald Trump của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử chính thức diễn ra vào ngày 3/11/2020.

Trong diễn biến mới nhất trên chính trường Mỹ, hôm 24/4, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tới Anh và Bỉ vào tháng 6. Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông Biden nhậm chức.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, Tổng thống Biden thực hiện chuyến công du nhằm nhấn mạnh cam kết khôi phục các khối liên minh của Washington, “hồi sinh” mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương cũng như hợp tác chặt chẽ với các đồng minh.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Biden vừa kết thúc hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu, đánh dấu việc Mỹ nối lại các nỗ lực liên quan tới vấn đề khí hậu.

Thông báo của Nhà Trắng có nêu ông Biden sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Cornwall (Anh) từ ngày 11-13/6, tại đây ông sẽ có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo các nước thuộc G7, trong đó có Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Sau đó, ông chủ Nhà Trắng sẽ tới Brussels tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào ngày 14/6.

Những bức ảnh đặc sắc trong cuộc thi All About Photo Awards 2021

Những bức ảnh đặc sắc trong cuộc thi All About Photo Awards 2021

Ban giám khảo của Giải thưởng nhiếp ảnh uy tín All About Photo Awards 2021 tổ chức thường niên lần thứ 6 đã chọn ra những người chiến thắng trong cuộc thi.

Thanh Bình (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !