Đội hoạt náo viên ‘bất thường’ nhất Nhật Bản thu hút sự chú ý

Theo kênh NTD, có một đội hoạt náo viên “bất thường ở Nhật Bản” với thành viên trẻ nhất là 60 tuổi và lớn nhất là 89 tuổi. Họ tập luyện hai giờ một tuần và nói rằng không cảm thấy có vấn đề về tuổi tác.

Đoạn video cho thấy những chiếc váy lấp lánh và bốt trắng. Một nhóm hoạt náo viên tập theo điệu nhạc nhịp nhàng tại một trong những hội trường ở Tokyo. Thoạt nhìn, đây là một buổi tập luyện bình thường, nhưng không phải các cô gái trẻ nhảy, mà là các bà của các cô.

Đội cổ vũ này có tên “Japan Pom Pom” với độ tuổi trung bình của nhóm là 72 tuổi vẫn say sưa tập luyện và tham gia biểu diễn trong các chương trình ở Nhật Bản.

Người trẻ nhất tham gia đội hoạt náo viên là 60 tuổi và người lớn tuổi nhất là bà Fumie Takino. Bà ấy đã 89 tuổi. Chính bà là người thành lập đội hoạt náo viên.

Bà Fumie Takino, người sáng lập đội hoạt náo viên cho biết: “Tôi thường nghe mọi người nói rằng đội của tôi đã quá già cho một thứ gì đó mới mẻ, nhưng ở đây không quan trọng bạn bao nhiêu tuổi. Nếu ai đó muốn học, tôi nghĩ không nên từ bỏ”.

Được biết, bà Takino lấy cảm hứng từ tin tức về một đội cổ vũ ở nước ngoài. Bà quyết định noi gương họ. Cách đây 26 năm, đội chỉ có 5 thành viên tham gia, nhưng hiện giờ có 17 thành viên.

Theo bà Fumie Takino, đội hoạt náo viên chấp nhận phụ nữ trên 55 tuổi. Chỉ những người vượt qua sự lựa chọn mới được tuyển chọn. “Những người mới có thể tập luyện trong trang phục thông thường, và các hoạt náo viên biểu diễn trong trang phục váy ngắn, áo phông và đội tóc giả”, bà Fumie Takino nói.

“Nhiều thành viên trong nhóm nói rằng họ thích trang phục này. Trang phục này nâng cao tinh thần và làm cho bạn cảm thấy trẻ lại”, bà Fumie Takino cho biết thêm.

Đội hoạt náo viên này tập luyện 2 giờ một tuần. Do đại dịch Covid-19 nên đội phải gián đoạn việc huấn luyện trong một năm.

Bà Takino, có 3 cháu và 3 chắt, từng thử lặn, chơi dù lượn, chơi đàn... và lấy bằng thạc sĩ ở tuổi 50. Hiện bà còn đang học tiếng Tây Ban Nha, tham gia lớp học khiêu vũ cho người cao tuổi và đi bộ. Thậm chí, bà Takino còn mê trò chơi trên máy tính.

Cụ bà không tin năm tới bản thân sẽ bước qua tuổi 90, tuy nhiên cụ miễn cưỡng thừa nhận sẽ nghỉ nhảy cổ vũ khi 100 tuổi, dù cả nhóm mong muốn bà tiếp tục.

Nhật Bản là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới, với gần 30% dân số trên 65 tuổi. Tuy nhiên, việc cộng đồng chấp nhận đội cổ vũ như “Japan Pom Pom” cũng cần thời gian.

Căng thẳng Nga-Ukraine: Kiev nghi ngờ Nga ‘thôn tính’ Biển Azov

Căng thẳng Nga-Ukraine: Kiev nghi ngờ Nga ‘thôn tính’ Biển Azov

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN hôm 6/5, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba nghi ngờ rằng Nga muốn thực hiện một cuộc “thôn tính” Biển Azov.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !