Cô giáo bị đuổi việc vì để mèo cưng xuất hiện trong buổi dạy trực tuyến

Không phục trước lý do bị đuổi việc vì sự xuất hiện của chú mèo trong giờ dạy học trực tuyến, nữ giáo viên đã đi kiện và được bồi thường. 

Một nữ giáo viên ở Trung Quốc bị công ty sa thải trước lý do để mèo cưng xuất hiện trong một buổi dạy và học trực tuyến. Cô gái đã nộp đơn kiện công ty và đòi được bồi thường trước cáo buộc sa thải vô lý. Cuối cùng, tòa án ra phán quyết yêu cầu công ty bồi thường cho nữ giáo viên 41.236 nhân dân tệ (6.100 USD).

Nữ giáo viên họ Luo dạy môn mỹ thuật sinh sống tại thành phố Hàng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã đi kiện một công ty giáo dục ở địa phương, nơi cô từng làm việc từ năm 2019, theo Bailu Video.

{keywords}
Nữ giáo viên dạy môn mỹ thuật ở Trung Quốc bị đuổi việc vì để mèo cưng xuất hiện trong buổi dạy học trực tuyến. (Ảnh: SCMP)

Theo yêu cầu của công ty, cô Luo bắt đầu tham gia các khóa dạy học trực tuyến bằng hình thức livestream. Sau 3 tháng đầu tiên dạy trực tuyến, công ty cho biết họ hài lòng với chất lượng làm việc của cô Luo.

Sự cố liên quan tới chú mèo cưng xảy ra vào ngày 5/6 khi cô Luo đang giảng dạy một lớp học trực tuyến như mọi khi. Không may con mèo mà cô nuôi lại xuất hiên trên màn hình tới 5 lần. Tòa án địa phương không tiết lộ cô Luo có thông báo trước về sự xuất hiện của con mèo hay không, nhưng hình ảnh chú mèo đã bị các học sinh tham gia lớp học trực tuyến của cô Luo nhìn thấy.

“Cái gì đang chuyển động thế kia?”, một học sinh lên tiếng khi nhìn thấy “vật thể lạ” xuất hiện trong lớp học trực tuyến.

Người đứng đầu công ty nơi cô Luo làm đã rất sốc khi biết về sự xuất hiện của chú mèo, và cho rằng chuyện này sẽ gây ảnh hưởng xấu tới danh tiếng của cơ sở giáo dục. Tới tháng Bảy, công ty quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc với cô Luo với lý do cô này để mèo cưng xuất hiện trong giờ dạy.

Sau đó, cô Luo đã nộp đơn kiện công ty ra hội đồng trọng tài lao động ở địa phương với yêu cầu nhận tiền bồi thường do bị sa thải vô lý.

Hội đồng trọng tài lao động ra phán quyết rằng sự xuất hiện của chú mèo không hề vi phạm tới hợp đồng lao động, và cũng không gây gián đoạn hoạt động của lớp học trực tuyến.

Song công ty không phục nên đã kháng cáo và vụ việc được chuyển tới tòa án địa phương. Trong phiên xử, tòa án địa phương nhấn mạnh cô Luo không vi phạm quy định về những hoạt động bị cấm của công ty như ăn uống và nói chuyện. Theo đó, cô Luo vẫn duy trì buổi học diễn ra như bình thường, dù chú mèo đã chen ngang và xuất hiện trước màn hình.  

Cuối cùng, tòa án yêu cầu công ty bồi thường số tiền 41.236 nhân dân tệ cho cô Luo do vi phạm hợp đồng làm việc.

Phán quyết của tòa án đã nhận được sự ủng hộ từ cư dân mạng Trung Quốc, trong khi công ty sa thải cô Luo bị lên án mạnh mẽ.

“Tôi cho rằng công ty đã sai khi sa thải cô Luo, mèo là biểu tượng của sự may mắn”, “Chú mèo xuất hiện trong lớp học trực tuyến để thu hút sự tập trung của bọn trẻ phải không?”, là 2 trong số nhiều bình luận đứng về phe cô Luo từ phía cư dân mạng Trung Quốc.

Nhưng cũng có một số người nhận định sự xuất hiện của chú mèo trong lớp học có thể tác động tới tâm lý học sinh.

“Tôi cũng đang nuôi một chú mèo và tôi có người bạn sợ mèo nên người đó chưa bao giờ tới thăm tôi. Tôi thực sự hiểu được chuyện một số học sinh trong lớp cô Luo sẽ bị tác động vì sự xuất hiện của chú mèo”, một người khác cho hay.

Nghỉ việc ở công ty vì đồng nghiệp không tới dự đám cưới làm ế 6 mâm cỗ

Nghỉ việc ở công ty vì đồng nghiệp không tới dự đám cưới làm ế 6 mâm cỗ

Gắn bó được 5 năm nhưng cô gái vẫn quyết định nghỉ việc do 70 đồng nghiệp không tới dự đám cưới làm ế 6 mâm cỗ. 

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !