“Ăn miếng trả miếng”, Iran ban hành đạo luật coi quân đội Mỹ là “khủng bố”?

Một quốc gia có quan hệ không tốt với Mỹ mới đây đã tuyên bố rằng họ đã sẵn sàng một đạo luật nhằm xác định quân đội Mỹ là khủng bố.

Ông Heshmatollah Falahatpisheh, chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, mới đây đã tiết lộ rằng Iran đã chuẩn bị một đạo luật mới, có nội dung xác định quân đội Mỹ là khủng bố.

Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Tehran, Iran.

Ông Falahatpisheh nói rằng nếu Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bị chính phủ Mỹ coi là tổ chức khủng bố, Tehran sẽ đáp trả tương xứng và “đưa lực lượng quân đội của nước này vào danh sách các nhóm khủng bố cùng với IS”.

“Nếu Mỹ mắc sai lầm và đưa IRGC vào danh sách đen gồm các tổ chức khủng bố, đạo luật mới này của chúng tôi sẽ được Quốc hội Iran chấp thuận rất nhanh chóng”, ông nói thêm.

Tuyên bố của ông Falahapisheh được đưa ra sau khi báo Wall Street Journal đưa tin rằng Washington có thể sẽ xác định IRGC là tổ chức khủng bố. Quyết định này có thể sẽ được công bố vào ngày 8/4 tới và nếu được thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên Mỹ coi một lực lượng vũ trang của một quốc gia trên thế giới là khủng bố.

Được biết, quyết định coi IRGC là tổ chức khủng bố là do Ngoại trưởng Mỹ, Tổng chưởng lý Mỹ và Bộ trưởng Tài chính Mỹ nhất trí, và sẽ được áp dụng nếu Quốc hội Mỹ thông qua. Tuy nhiên nhiều khả năng quyết định này sẽ vấp phải sự phản đối của nhiều tòa án của Mỹ.

Vào tháng 11/2017, lực lượng IRGC đã bị Bộ Tài chính Mỹ áp đặt trừng phạt theo khuôn khổ một mệnh lệnh hành pháp được đưa ra dưới thời Tổng thống Mỹ George W. Bush cách đây hơn 10 năm.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã nóng lên kể từ khi Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và thiết lập lại các biện pháp trừng phạt đối với Iran vào tháng 5/2018.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Iran Mỹ khủng bố danh sách đen căng thẳng hạt nhân

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.