Thế giới đối mặt với vấn đề mới do Covid-19

Giá bất động sản tăng cao đang buộc mọi người trên thế giới từ bỏ hy vọng sở hữu nhà của riêng mình.

Theo Bloomberg, đây là một hiện tượng đã lan rộng trong đại dịch Covid-19. Không chỉ đối với người mua, giá thuê nhà cũng đang tăng vọt ở nhiều thành phố trên thế giới. Như vậy vấn đề về chi phí nhà ở đã trở thành một trong những bất bình đẳng nghiêm trọng trên toàn cầu.

Trong 18 tháng qua, đại dịch đã đẩy thị trường nhà ở toàn cầu lên những kỷ lục mới, giá trị sở hữu nhà tăng cao được tạo điều kiện bởi lãi suất cực thấp và sự thiếu hụt nguồn cung. Các điều kiện mới trở nên có lợi cho chủ nhà, nhưng gây bất lợi cho những người mua.

{keywords}
Giấc mơ sở hữu một ngôi nhà ngày càng xa tầm tay với nhiều người. (Ảnh: Bloomberg)

Thị trưởng Berlin Michael Müller cho biết: “Chúng tôi đang chứng kiến ​​một phần của xã hội không được phép tiếp cận các khu vực nhà ở trong thành phố vì họ không còn đủ khả năng mua những căn hộ ở đó. Đây là trường hợp ở London, Paris, Rome và bây giờ thật không may chúng thường xảy ra ở Berlin”.

Các chính trị gia đưa ra các phương án khác nhau để giải quyết vấn đề nhà ở, từ áp đặt giá thuê trần và thuế đặc biệt cho chủ nhà, đến quốc hữu hóa tài sản tư nhân cũng như chuyển các khu văn phòng bỏ trống thành nhà ở. Tuy nhiên, không có cách nào rõ ràng để thoát khỏi tình trạng này.

Tại Hàn Quốc, đảng của Tổng thống Moon Jae-in đã thất bại trong cuộc bầu cử thị trưởng năm nay sau khi không giải quyết được mức tăng 90% giá trung bình của một căn hộ ở Seoul kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 5/2017. Ứng cử viên đối lập hàng đầu cho cuộc bỏ phiếu tổng thống năm tới đã cảnh báo về khả năng sụp đổ thị trường nhà ở khi lãi suất tăng cao.

Trong khi đó, Trung Quốc đã tăng cường các hạn chế đối với lĩnh vực bất động sản trong năm nay để hạ giá. Giá một căn hộ ở Thâm Quyến bằng 43,5 lần mức lương trung bình của một cư dân vào tháng 7, đây rõ ràng là một sự chênh lệch giúp giải thích động lực của chính phủ Trung Quốc vì “một đất nước thịnh vượng chung”.

Tại Canada, Thủ tướng Justin Trudeau đã hứa sẽ có lệnh cấm hai năm đối với người mua nhà nước ngoài nếu tái đắc cử.

Mới đây, chính phủ Thụy Điển đã “sụp đổ” vào tháng 6 sau khi đề xuất những thay đổi có thể từ bỏ các biện pháp kiểm soát truyền thống và cho phép thị trường ấn định giá thuê nhiều hơn.

Ở Berlin, một nỗ lực để kiềm chế việc tăng tiền thuê nhà đã bị lật tẩy bởi một tòa án. Các nhà vận động đã thu thập đủ chữ ký để buộc một cuộc trưng cầu dân ý về việc thu giữ tài sản từ các chủ nhà tư nhân lớn. Đề nghị được đưa ra bỏ phiếu vào ngày 26/9.

Trước đó, theo kết quả thống kê của quý 2/2021, Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về tốc độ tăng giá nhà ở, với mức tăng giá 29% trong năm. Vị trí thứ 2 trong danh sách các quốc gia có tốc độ tăng giá bất động sản nhanh nhất thuộc về New Zealand (tăng 26%). Vị trí thứ 3 được chia sẻ bởi Mỹ và Slovakia với mức tăng 19%.

Chính quyền mới của Afghanistan cấm lao động nữ ở Kabul đi làm

Chính quyền mới của Afghanistan cấm lao động nữ ở Kabul đi làm

Quyền thị trưởng thủ đô Kabul của Afghanistan Hamdullah Nomani cho biết, các lao động nữ ở thành phố Kabul đã được lệnh ở nhà, chỉ cho phép những người không thể thay thế bởi nam giới kể từ ngày 20/9 đến làm việc.

Thanh Bình (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !