The Diplomat: Kim Jong-un không nói suông
Theo tạp chí Diplomat, bài phát biểu nhân dịp năm mới 2017 của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về những thành tựu trong chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa trong năm 2016 không phải là lời nói sáo rỗng. Bởi thực tế, trong năm 2016, Triều Tiên đã gặt hái được hàng loạt thành công thông qua các vụ phóng tên lửa và thử hạt nhân. Điển hình, Bình Nhưỡng đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo KN-11 và tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-10 từ tàu ngầm. Đây là bước đệm để Triều Tiên chuẩn bị cho cho các vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) KN-08 và KN-14.
Trước đó, bản báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ hồi năm 2015 cho rằng chương trình ICBM của Triều Tiên được xem là thành công "nếu hoàn thiện thiết kế và phát triển KN-08, loại tên lửa đủ khả năng vươn tới phần lớn khu vực thuộc lãnh thổ Mỹ".
![]() |
Trong năm 2016, Triều Tiên đã gặt hái được nhiều thành công trong chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân. |
Những thành tựu hạt nhân nổi bật của Triều Tiên phải kể tới sự kiện Bình Nhưỡng cho thử nghiệm thành công một động cơ tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu lỏng nặng 80 tấn hồi tháng 9/2016, mở ra cơ hội phóng ICBM trong tương lai. Trong tháng 2/2016, Bình Nhưỡng cũng đã đưa vệ tinh quan sát Kwangmyongsong-4 (Quang Minh Tinh-4) lên quỹ đạo Trái đất thành công.
Trong bài phát biểu nhân dịp năm mới, ông Kim nhấn mạnh năm 2016 là năm bận rộn nhất đối với Triều Tiên kể từ năm 2006 trong việc chuẩn bị và tiến hành các vụ phóng thử tên lửa cũng như thử nghiệm hạt nhân.
Điều đáng nói, trong bản tuyên bố dài 4.500 từ, ông Kim khẳng định nếu Mỹ và Hàn Quốc ngừng mở rộng quan hệ hợp tác và tổ chức các cuộc tập trận thường niên, Triều Tiên sẽ cho dừng chương trình thử nghiệm tên lửa và hạt nhân. Trong đó, một đoạn phát biểu của ông Kim được cho là thông điệp nhắn gửi trực tiếp tới chính quyền của Tổng thống đắc cử Donald Trump.
"Chúng ta sẽ tiếp tục nâng cao năng lực phòng thủ trong đó tập trung vào lực lượng hạt nhân và tấn công phủ đầu khi mà Mỹ và các đồng minh vẫn đang tạo ra những mối đe dọa an ninh và hạt nhân cho quốc gia. Chúng ta sẽ bảo vệ nền hòa bình và an ninh quốc gia bằng mọi giá và bằng chính nỗ lực của mình đồng thời đóng góp vào nền hòa bình và ổn định toàn cầu", ông Kim tuyên bố.
Theo Diplomat, Bình Nhưỡng hiểu rằng ông Trump là người thích "thương lượng" và bản thân ông Trump cũng để ngỏ khả năng tiến hành đàm phán trực tiếp với Triều Tiên. Do đó, không loại trừ khả năng chính quyền của ông Trump sẽ thay đổi chính sách đối ngoại của Mỹ và từ bỏ các biện pháp trừng phạt Triều Tiên. Đổi lại, Bình Nhưỡng sẽ từ bỏ hạt nhân và ngồi vào bàn đàm phán 6 bên.
Tuy nhiên, trước khi đạt được mục tiêu trên, các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên trong năm 2016 đều muốn chứng minh rằng mong muốn giải trừ hạt nhân của Mỹ đã hoàn toàn thất bại. Còn thông điệp đầu năm 2017 mà ông Kim muốn nhắn gửi tới chính quyền của ông Trump là nếu Mỹ muốn thảo luận bất cứ vấn đề gì với Triều Tiên thì các cuộc tập trận thường xuyên giữa Washington và Seoul phải chấm dứt.
Nhưng điều quan trọng hơn, những tuyên bố từ ông Kim là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy chính quyền tương lai của Mỹ nên đặt chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên làm mối quan tâm hàng đầu. Bởi ngay cả trong những ngày đầu trong quá trình chuyển giao quyền lực, Tổng thống Barack Obama từng nhấn mạnh với ông Trump rằng vấn đề Triều Tiên nên nằm trong các mối quan tâm an ninh quốc gia hàng đầu.
Còn theo Reuters, ngay sau tuyên bố đầu năm của ông Kim, một nguồn tin tình báo Mỹ giấu tên cho hay Tổng thống đắc cử Donald Trump đã lần đầu tiên yêu cầu làm rõ các phát ngôn từ Triều Tiên. Trong khi lâu nay, cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump là Michael Flynn cũng đã nhấn mạnh mối nguy hiểm từ chương trình hạt nhân của Triều Tiên.
Về phần mình, sau tuyên bố của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, ông Trump chia sẻ trên Twitter rằng: "Triều Tiên nói họ đang trong giai đoạn cuối cùng phát triển loại vũ khí hạt nhân có tầm bắn vươn tới lãnh thổ Mỹ. Chuyện này sẽ không xảy ra!". Điều này đồng nghĩa với việc nếu Bình Nhưỡng sở hữu "vũ khí hạt nhân có thể vươn tới nhiều khu vực trên lãnh thổ Mỹ", họ sẽ bước qua giới hạn đỏ mà chính phủ Mỹ thiết lập.